Chùm ảnh độc: Những HLV Premier League thuở ... "quần đùi áo số" (Phần 1)

11:00 Thứ bảy 04/05/2013

Phàm đã là một nhà cầm quân trong môn thể thao vua thì tất yếu từng phải ít nhiều trải qua quãng thời gian lăn lộn trên sân cỏ như một cầu thủ thực thụ (có thể chuyên nghiệp hoặc chỉ ... nghiệp dư) dù rằng tài huấn luyện chẳng liên quan gì đến tài đá bóng (bằng chứng có những HLV rất xuất sắc nhưng khi còn thi đấu thì cực kỳ "vớ vẩn" trong khi số khác đá bóng siêu giỏi song lại thất bại nặng nề khi theo đuổi cái nghiệp dẫn dắt đội). Nào hãy cùng xem những vị HLV đáng kinh đang làm việc ở Premier League trông ra sao hồi còn sắm vai cầu thủ.

Nếu không có bức ảnh kế bên, tin chắc ít người nhận ra đây chính là cầu thủ Alex Ferguson. Dù sự nghiệp "quần đùi áo số" của ngài Alex đáng kính kéo dài tới 17 năm nhưng nhìn chung nó khá tầm thường hay nói một cách khác, cầu thủ Ferguson kém xa "một trời một vực" so với HLV Ferguson lẫy lừng thiên hạ với biết bao chiến tích chói lọi, ít ai sánh nổi. Vị trí sở trường của Sir Alex là tiền đạo, bảo sao ông hâm mộ tấn công đến thế.
Hình ảnh này có lẽ dễ nhận ra hơn: Arsene Wenger. Dường như qua thời gian, dung nhan của ngài "Giáo sư" đáng kính không thay đổi nhiều. Đời cầu thủ của đương kim HLV trưởng Arsenal trôi qua khá bình lặng, thậm chí còn thua xa địch thủ truyền kiếp Alex Ferguson. Huy hoàng nhất là 2 năm khoác áo RC Strasbourg (chính là màu áo trong ảnh) với một chức VĐQG Pháp song số lần ra sân của ông đếm không hết hai bàn tay.
Những CĐV bóng nào nhiều tuổi và theo dõi bóng đá thường xuyên hẳn sẽ nhận ra màu áo xa xưa của Dortmund, đội bóng vừa lập nên chiến công hiển hách tại Champions League và người trong hình là Paul Lambert, thuyền trưởng của Aston Villa. Ông chỉ thi đấu nơi tuyến giữa Dortmund đúng 1 năm nhưng đã kiếm được chiếc cúp Champions League danh giá ở mùa giải 1996-1997. Về sau, ông trở về quê nhà Scotland thi đấu cho Celtic trước khi giải nghệ vào năm 2006.
Liệu các bạn có tin được rằng chàng thanh niên đứng bên trái chính là Rafael Benitez. Chẳng những vậy, nhà cầm quân của Chelsea đã trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Castilla của đội bóng Hoàng gia TBN nhưng do nănbg lực hạn hẹp, Benitez bị sa thải khi chưa một lần được lên đội 1. Kết cục, nghiệp thi đấu của Benitez chỉ kéo dài vài năm trong màu áo mấy CLB ở giải ... hạng 3 TBN và chấm dứt vào năm 1986 khi ông mới 26 tuổi do chấn thương.
Đây có thể còn là ai khác ngoài David Moyes, vị HLV rất được Sir Alex ngưỡng mộ. Chiến lược gia của Everton đã theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn trong vòng 17 năm ròng rã, khoác áo nhiều CLB tại Scotland và Anh nhưng đa phần ít tiếng tăm.
Vẻ ngoài rất manly và đầy chất lãng tử pha chút rock nổi loạn của HLV Martin Jol (Fulham) khi còn thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ngoài quãng thời gian chơi bóng tại quê nhà Hà Lan, Jol còn từng thi đấu ở nước Anh trong màu áo West Brom và Coventry City. Bên cạnh đó, Jol cũng từng được thi thố tài năng ở Bayern Munich.
Thách bạn phát hiện ra vị trí đứng của Brendan Rodgers trong tấm hình này. Đó là chàng trai cười rất tươi đứng hàng đầu tiên, thứ 3 từ trái sang khi tham dự giải Milk Cup dành cho lứa tuổi trẻ. Tuy nhiên, sự nghiệp cầu thủ "mới nhú" của Rodgers đã mau chóng chấm dứt lúc ông mới 20 tuổi và chưa gặt hái được thành tựu nào do tổn thương nghiêm trọng ở đầu gối.
Roberto Mancini sở hữu quá khứ cầu thủ vô cùng "hoàng tráng" trong số 20 HLV đang làm việc tại Premier League. Mancini từng là một tiền vệ tấn công xuất sắc, tung hoàng ngang dọc ở Serie A khắc nghiệt trong màu áo Sampdoria, đội bóng ông gắn bó trong 15 năm và ghi trên 160 bàn thắng cũng như Lazio. Bộ sưu tập danh hiệu của cầu thủ Mancini bao gồm 2 Scudetto, 6 cúp QG Italia, 2 cúp C2 châu Âu (đã bị sát nhập vào cúp C3 và nay mang tên Europa League).
Sự nghiệp cầu thủ kéo dài gần 20 năm của Alan Pardew (Newcastle) cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc cùng Crystal Palace giành quyền thăng hạng Nhất vào năm 1989 và tiếp đó là vị trí Á quân tại cúp FA sau khi thất bại trước Manchester United ở trận chung kết.
Chris Hughton, chiến lược gia của Norwich City, được nhìn nhận là một trong những trung vệ phải vĩ đại nhất trong lịch sử Tottenham (gần 300 trận trong giai đoạn 1977-1990). Ngoài ra, ông còn trên 50 lần khoác áo ĐTQG Ai Len, đã từng tham dự Euro 1988 và World Cup 1990.
Dung nhan thời trẻ trai của Harry Redknapp, nhà cầm quân kỳ cựu hàng đầu Premier League (sinh năm 1947, kém Sir Alex 6 tuổi). Tình yêu lớn nhất trong đời Redknapp đích thị là CLB West Ham khi ông đã gắn bó gần trọn vẹn những năm tháng đỉnh cao nhất của đời một tiền vệ cho đội bóng thành London. Tiếp đó, sau khi giải nghệ, ông đã dẫn dắt West Ham trong 7 năm (1994-2001), góp công lớn vào việc đào tạo ra một thế hệ cầu thủ siêu tài năng như Lampard, Carrick, Rio Ferdinand, Joe Cole.
Bảo Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục