Chặng 3 giải xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Bình Dương vượt lên dẫn đầu giải đồng đội

15:15 Thứ ba 11/04/2017

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 11/4, các tay đua bước vào thi đấu chặng đua có nhiều dốc dài từ Thị xã Đồng Xoài đi Thị xã Gia Nghĩa dài 122 km, với nỗ lực quyết tâm thi đấu khi kéo tốp đầu về đích đến thành công của 2 đội BTV Đại Nam-Bình Dương và Quân Khu 7, tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân (VUS-TP.HCM) đã rút thắng trước tốp đi đầu, về nhất sau 3h 10’33” – tốc độ trung bình 38, 415 km/h và thứ hạng trong bảng tổng sắp đã thay đổi khi tốp đông có áo vàng về đích sau gần 6’.

Dù là chặng đua ngắn nhưng có nhiều dốc nên ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu của các tay đua. Bốn tay đua: Hà Văn Sơn, Nguyễn Anh Khoa (BTV Đại Nam-BD) và Trần Lê Minh Tuấn, Trần Thanh Phú (Quân Khu 7) đã tấn công và thoát được khỏi tốp đông kéo theo 9 tay đua khác để hình thành tốp đi đầu sau khi đoàn đua đi được hơn 20 km.

Đã có thêm 11 tay đua nhập được vào 13 tay đua đi đầu, trong đó có Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-BD) và Cao Trung Hiếu (Quân Khu 7) nên 6 tay đua của hai đội này thay phiên nhau kéo với tốc độ trên 40 km/h và dần tạo cách biệt đến hơn 2’ so với tốp đông phía sau.

anh2

Tốp đi đầu đang lên một dốc dài khi đi về đích. Ảnh: TDA. 

Tay đua Nguyễn Văn Đức (TP.Cần Thơ) đã rút thắng trước Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) ngay tại giải thưởng dọc đường để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh khi đi được 40 km.

Ba đội mạnh: VUS-TP.HCM có Trần Thanh Điền và Trương Nguyễn Thanh Nhân, Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang có Nguyễn Đắc Thời và Nguyễn Hoàng Giang, còn Dược Domesco Đồng Tháp có Trần Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Nhật Nam trong tốp đi đầu, nên tốp đông phía sau do 3 đội mạnh đã không tung sức ra kéo để bắt lại, qua đó tốp đi đầu đã tạo được cách biệt 6’ khi đoàn đua đi được hơn 70 km.

anh1

Tốp đông đã không thu ngắn được cách biệt 6' do tốp đầu tạo ra. Ảnh: TDA.

Tại Sprint 2, cách đích đến 40 km, tay đua Giang Thanh Tuấn (Quân Đội) rút thắng trước Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Hoàng Thái (Calytos Đồng Tháp) để giành 5 điểm thưởng. Khi còn cách đích đến 30 km, tay đua Trần Nguyễn Minh Trí đã tấn công khi đang đi vào dốc dài và thoát được khỏi tốp đi đầu để đi về đích. Nỗ lực tạo cách biệt hơn 1’ của Trần Nguyễn Minh Trí đã không thành công khi bị các tay đua của ba đội Quân Khu 7, VUS-TP.HCM và Gạo Hạt Ngọc Trời-AG đã thay phiên nhau kéo tốp đầu và bắt lại được tay đua này khi chỉ còn cách đích đến 5 km.

Với tay đua Trần Thanh Điền đi trong tốp đầu, chiến thuật của ê kíp TP.HCM sẽ tập trung cho tay đua này về đích thành công để khi bước vào các chặng đua leo đèo quyết định sẽ tranh chấp danh hiệu áo vàng, vì tốp đầu này chỉ còn có các đối thủ Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Hoàng Giang là có khả năng leo đèo, còn các đối thủ thật sự mạnh để tranh chấp áo vàng như Nguyễn Thành Tâm, Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Vũ Linh (Dược Domesco ĐT) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) đều bị kẹt lại trong tốp đông phía sau.

anh4

Nỗ lực kéo tốp đầu đi về đích để nhằm sắp tới tranh chấp danh hiệu áo vàng của Trần Thanh Điền (số 4) đã không thành khi bị hư xe khi còn cách đích đến hơn 3 km. Ảnh: TDA.

Rất tiếc chiến thuật của ê kíp TP.HCM đã không thành khi tay đua Trần Thanh Điền bị té ngã khi còn cách đích đến hơn 3 km và mất cơ hội khi về trong tốp đông phía sau. Với nước rút mạnh mẽ, tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân đã rút thắng trước Trần Nguyễn Minh Trí ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, xếp tiếp theo là Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Hoàng Giang và Trần Lê Minh Tuấn.

anh3

Tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ (áo xanh - bên trái) đã vươn lên giành áo vàng khi về đích trong tốp đầu. Ảnh: TDA.

Đi trong tốp đầu và về đích hạng 12, tay đua trẻ Nguyễn Dương Hồ Vũ (Trẻ TP.HCM) đã vươn lên giành áo vàng sau 3 chặng với tổng thời gian 5h 56’24”, hạng nhì Giang Thanh Tuấn (hơn 4”) và hạng ba Nguyễn Hoàng Thái (hơn 6”). Về đích thành công với 3 tay đua, đội BTV Đại Nam-BD đã vượt lên dẫn đầu giải đồng đội sau 17h 50’56”, hạng nhì Quân Khu 7 (hơn 1’21”) và hạng ba Bike Life Đồng Nai (hơn 5’14”). Danh hiệu áo xanh vẫn đang mở ra cho các tay đua khi tay đua dẫn đầu Trương Nguyễn Thanh Nhân (16 điểm) chỉ có cách biệt 1, 2 điểm so với các tay đua xếp sau.

anh5

Niềm vui khi giành chiến thắng tại đích đến của Trương Nguyễn Thanh Nhân (số 6). Ảnh: TDA.

Sáng 12/4, các tay đua thi đấu chặng 4 chạy vòng quanh Thị xã Gia Nghĩa dài 50 km. Đây là chặng đua ngắn nên các tay đua sẽ tổ chức các cuộc tấn công để tách tốp, nhằm tranh chấp thứ hạng chặng nên hứa hẹn tốc độ của đoàn đua được đẩy lên đến hơn 42 km/h. Cuộc cạnh tranh nước rút sẽ được diễn ra giữa các tay đua Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Huỳnh Thanh Tùng và Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM) ở hai vòng rút tính điểm áo xanh và nước rút về đích sẽ làm đường đua thêm sôi động.

Lộ trình thi đấu chính thức:

12/4: Chặng 4: Chạy vòng quanh Thị xã Gia Nghĩa dài 50 km.

13/4: Chặng 5: Thị xã Gia Nghĩa đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 125 km.

14/4: Chặng 6: TP.Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – TP.Buôn Ma Thuột dài 80 km.

15/4: Chặng 7: TP.Buôn Ma Thuột đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 189 km.

16/4: Chặng 8: Chạy vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku) dài 45 km.

17/4: Chặng 9: TP.Buôn Ma Thuột đi Huyện Konplông(Kon Tum) dài 100 km.

19/4: Chặng 10: Huyện Ba Tơ đi TP.QuảngNgãi dài 86 km.

20/4: Chặng 11: TP.Quảng Ngãi đi TP.QuyNhơn (Bình Định) dài 179 km.

21/4: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km.

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 14:20 11/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục