CĐV Hà Lan tấn công gia đình cầu thủ West Ham

11:26 Thứ sáu 19/05/2023

Nhóm CĐV quá khích của AZ Alkmaar cay cú sau trận thua ở bán kết lượt về Europa Conference League nên đã tấn công gia đình cầu thủ West Ham.

CĐV Hà Lan tấn công gia đình cầu thủ West Ham - Bóng Đá

Các cầu thủ West Ham cố trèo qua bảng quảng cáo để đến bảo vệ gia đình. 

Sự việc diễn ra vào rạng sáng 19/5 (giờ Hà Nội) trên sân của AZ Alkmaar sau trận thua 0-1 của chủ nhà trước West Ham. Khi trận đấu kết thúc, gia đình các cầu thủ West Ham nán lại để ăn mừng cùng người thân. Trong lúc này, nhóm CĐV quá khích của đội chủ nhà vượt qua hàng rào để tấn công gia đình cầu thủ.

Một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Lập tức, các cầu thủ West Ham, trong đó có đội trưởng Declan Rice, phải chạy đến để can thiệp. Các cầu thủ Michail Antonio và Flynn Downes cũng nỗ lực trèo qua bảng quảng cáo. Lực lượng an ninh nhanh chóng đến hiện trường. Mọi chuyện trở nên ổn định sau khoảng 10 phút.

"Tôi cảm thấy xấu hổ khi những cảnh tượng đó xảy ra ở sân vận động của chúng tôi. Điều đó không nên xảy ra. Trận đấu không diễn ra như chúng tôi mong đợi nhưng bạn phải kiểm soát được cảm xúc của mình", ông Pascal Jensen, Chủ tịch AZ Alkmaar chia sẻ.

Trước đó, AZ Alkmaar nhận thất bại 0-1 sau bàn duy nhất của Pablo Fornals bên phía West Ham. Chung cuộc, West Ham giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 và tiến vào chung kết. Thất bại khiến các CĐV chủ nhà nổi nóng và không còn giữ được bình tĩnh.

"Tôi không chứng kiến rõ vụ việc vì không có gia đình đến đây. Tôi cũng thực sự lo lắng cho tình hình của gia đình các đồng đội cũng như CĐV West Ham. Bây giờ, cảnh sát phải làm công việc của họ và tìm ra ai đã gây bạo loạn. Thật không hay khi bạn đang tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ mà người khác lại cố dùng bạo lực với bạn. Nhưng chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc giúp cảnh sát và giúp họ tìm ra kẻ đã làm việc này", Fornals bức xúc.

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Nguyên | 10:40 19/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục