Cầu thủ "bật" lại HLV, không chỉ có Jadon Sancho

10:47 Chủ nhật 24/09/2023

Trong lịch sử Ngoại Hạng Anh không thiếu những "drama" của các cầu thủ nổi tiếng phản ứng lại với HLV của họ để rồi phải nhận lại những hình phạt thích đáng.

Dưới đây là danh sách top 10 cầu thủ đã bị "trừng phạt" sau khi họ công khai phản ứng với HLV và CLB của họ.

Jadon Sancho - Erik Ten Hag

Jadon Sancho công khai đáp trả tuyên bố của HLV Erik Ten Hag khi gạch tên anh trong trận thua 1-3 của Man United trước Arsenal.

Trước đó, HLV Ten Hag đã trả lời báo chí về việc Jadon Sancho không luyện tập đủ tốt để ông điền tên anh vào danh sách thi đấu ở vòng 4 Premier League. Và tiền đạo người Anh đã công khai "bật" lại tuyên bố của chiến lược gia người Hà Lan. Cựu sao Dortmund gọi ông là kẻ nói dối khi anh đã luyện tập rất chăm chỉ. Sau đó Ten Hag đã phạt Sancho phải luyện tập một mình và gần như anh không còn cơ hội trở lại đội hình Man United dưới thời của Ten Hag.

Cầu thủ

Mâu thuẫn giữa Jadon Sancho và Erik Ten Hag không thể hàn gắn được.

Pierre-Emerick Aubameyang - Mikel Arteta

Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Aubameyang bị treo giò trong một số trận đấu vì vi phạm nội quy của câu lạc bộ. Ngoài ra, phong độ thi đấu của Aubameyang cũng giảm sút so với mùa giải trước đó và anh thường xuyên không thể ghi bàn trong các trận đấu quan trọng. HLV của Arsenal là Mikel Arteta đã thể hiện tính quyết đoán trong việc quản lý đội bóng và áp dụng một loạt biện pháp nghiêm ngặt để duy trì kỷ luật và đoàn kết trong đội hình. 

Cầu thủ

 Pierre Emerick Aubameyang liên tục vi phạm quy định của đội bóng dù anh là đội trưởng của Arsenal.

Luis Suarez -  Brendan Rodgers

Cuối mùa giải Ngoại Hạng Anh 2013/2014, Luis Suarez đã công khai đòi rời khỏi Liverpool vì đội bóng này không được dự Champions League. Điều này đã khiến ban lãnh đạo đội bóng cùng HLV Brendan Rodgers không hài lòng và quyết định bán anh cho Barcelona vào kỳ chuyển nhượng năm đó.

Cầu thủ

 Luis Suarez tỏ thái độ muốn đến một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở cúp C1 Châu Âu.

Ainsley Maitland-Niles - Mikel Arteta

Vào tháng 8-2021, Maitland-Niles đã công khai nguyện vọng rời Arsenal trên mạng xã hội vào tháng 8-2021 sau khi HLV Mikel Arteta đã trả lời báo chí rằng Maitland-Niles cần tập luyện chăm chỉ để được xếp vào đội hình của Arsenal. Cuối cùng, sau khi chia tay Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do, anh đã quyết định ký hợp đồng với đội bóng nước Pháp là Lyon vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua sau một mùa giải được đem cho mượn ở Southampton.

Cầu thủ

Ainsley Maitland-Niles thể hiện thái độ khi thi đấu thiếu tinh thần cống hiến cho Arsenal.

Joey Barton - Alan Pardew

Vào năm 2011, Joey Barton tức giận với Newcastle vì thông báo rằng đồng đội và đội trưởng của anh là Kevin Nolan sẽ ra đi để gia nhập West Ham. Anh cảm thấy buồn bã và tức giận trước quyết định này cũng như cho rằng đây có thể chỉ là bước đầu tiên trong việc đội bóng tạo sự thay đổi lớn trong đội hình. Joey Barton đã sử dụng mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự bất mãn của mình về tình hình này.

Cầu thủ

 Joey Barton đã bày tỏ thái độ không hài lòng với CLB chủ quản.

Diego Costa - Antonio Conte

Mối bất hòa giữa Diego Costa và Antonio Conte xảy ra trong mùa giải 2016-2017 khi Conte là HLV của Chelsea. Mâu thuẫn bắt đầu khi Conte thông báo cho Costa qua một cuộc gọi điện thoại và cho biết, anh không còn trong kế hoạch của đội bóng cũng như cần tìm một câu lạc bộ khác. Costa sau đó đã chia sẻ cuộc trò chuyện này trên mạng xã hội và tuyên bố rằng Conte đã đuổi anh ra khỏi Chelsea thông qua tin nhắn điện tử. 

Sau đó, Costa thậm chí từ chối trở lại London để tham gia vào buổi tập của Chelsea và đã thể hiện ý định muốn quay trở lại Atletico Madrid, câu lạc bộ anh đã chơi trước khi gia nhập Chelsea. Cuối cùng, Chelsea chấp nhận bán anh trở lại Atletico Madrid vào tháng 1/2018.

Cầu thủ

 Mối bất hòa giữa Diego Costa và Antonio Conte không thể hòa giải được.

Paul Pogba - Sir Alex Ferguson

Vụ việc này là Pogba không đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra sân dù có những lúc Man Utd chẳng có nổi một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Pogba không hài lòng khi Sir Alex gọi Paul Scholes trở lại thi đấu vào đầu năm 2012, người đã quyết định treo giày nhưng lại không sử dụng Paul Pogba. 12 tháng sau đó, Pogba chính thức gia nhập Juventus vì bất đồng quan điểm với Sir Alex Ferguson.

Cầu thủ

 Paul Pogba không đủ kiên nhẫn đợi cơ hội được ra sân dưới thời HLV Sir Alex Ferguson.

Henrikh Mkhitaryan - Jose Mourinho

Mkhitaryan gặp khó khăn trong việc thích nghi với Ngoại Hạng Anh và phong cách thi đấu của Mourinho. Anh thường xuyên bị thay thế hoặc không được sử dụng trong đội hình chính. Mối quan hệ này tiếp tục xấu đi đến mức Mourinho thậm chí đã gọi Mkhitaryan là "cầu thủ chưa đủ tinh thần" trong một cuộc họp báo. Sau đó Henrikh Mkhitaryan đã đáp trả lại HLV Mourinho bằng việc bỏ về sớm hoặc không tới tập cùng các đồng đội ở trung tâm huấn luyện.

Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2018, Henrikh Mkhitaryan rời Man United để gia nhập Arsenal trong một thương vụ trao đổi với Alexis Sanchez.

Cầu thủ

 Mkhitaryan không thể hòa nhập với lối đá của Jose Mourinho.

Papiss Cisse - Alan Pardew

Trong mùa giải 2013/2014, Cisse và Pardew bắt đầu có mâu thuẫn liên quan đến việc anh từ chối mặc áo đấu có quảng cáo của một công ty cá cược trên ngực áo đấu của đội. Vấn đề này đã gây ra sự xung đột giữa anh và Pardew, người đã yêu cầu Cisse thể hiện tôn trọng đối với hợp đồng và các cam kết với câu lạc bộ.

Sau nhiều cuộc tranh cãi và thương thảo, Cisse đồng ý mặc áo có quảng cáo cá cược trong các trận đấu tiếp theo của Newcastle.

Cầu thủ

 Alan Pardew đã rất vất vả khi thuyết phục được Cisse tuân thủ cam kết đối với CLB.

Virgil van Dijk - Mauricio Pellegrino

Vao mùa hè năm 2017, Van Dijk đã tạo ra sự xôn xao khi tuyên bố mong muốn ra đi và đề xuất rằng Liverpool là điểm đến mơ ước của anh. Liverpool đã thể hiện sự quan tâm đối với cầu thủ này và đã ngỏ ý nhiều lần muốn chiêu mộ anh nhưng Southampton đã phản đối việc bán Van Dijk.

HLV Mauricio Pellegrino đã không cho phép Van Dijk tham gia vào quá trình chuẩn bị mùa giải và cũng không bổ nhiệm anh làm đội trưởng của đội. Sau khi trải qua một giai đoạn căng thẳng, Van Dijk cuối cùng đã được Liverpool chiêu mộ vào tháng 1 năm 2018 với mức giá kỷ lục cho một hậu vệ tại thời điểm đó. 

Cầu thủ

HLV Mauricio Pellegrino đã không giữ được Van Dijk ở lại Southampton.

(Bạn đọc: Bảo Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 10:17 24/09/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục