BTC Premier League có hành động "nghĩa hiệp" giữa đại dịch COVID-19

05:17 Thứ bảy 04/04/2020

TinTheThao.com.vnGiải đấu số 1 xứ sương mù quyết định hỗ trợ cộng đồng tại Anh Quốc trong chiến dịch ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Video PSG hướng dẫn cách thức phòng chống virus corona

Theo nguồn tin từ tờ Metro, Ban tổ chức Premier League quyết định quyên góp 20 triệu bảng Anh cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) nhằm chung tay với cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Song song với đó, các câu lạc bộ tại EPL cũng kêu gọi những ngôi sao đang thi đấu cắt giảm 30% lương hàng năm, qua đó hỗ trợ tài chính cho những nhân viên mất việc còn lại của đội bóng.

Thời gian gần đây, truyền thông xứ sương mù nhiều lần chỉ trích BTC giải đấu số 1 nước Anh quá chậm trễ cho công tác từ thiện vì đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế xứ sương mù, ông Matt Hancock kêu gọi mọi cầu thủ tự động cắt giảm lương, đoàn kết cùng chung tay với cộng đồng đánh bại đại dịch lần này.

Premier League makes £20m NHS donation as talks begin over wage deferrals amid coronavirus crisis - Bóng Đá

Premier League cam kết hỗ trợ 20 triệu bảng Anh cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Đội trưởng Man United, Harry Maguire (cắt giảm 30% lương) và thủ lĩnh Liverpool, Jordan Henderson (thành lập quỹ NHS) là hai "phát súng" tiên phong trong làng bóng với nỗ lực ngăn chặn đại dịch tại Anh Quốc. 

"Tham khảo ý kiến từ các bộ ngành liên quan, Premier League đi đến quyết định cam kết hỗ trợ 20 triệu bảng cho NHS, những hộ gia đình, các cá nhân, nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19. Khoản đóng góp này bao gồm tiền mặt và các quỹ dự phòng nhằm thành lập, phát triển các chương trình cộng đồng khác nhau...." trang chủ EPL thông báo.

Song song với đó, BTC Premier League cũng xác nhận giải đấu chưa thể trở lại vào tháng 5 theo dự kiến và tiếp tục phải tạm hoãn. 

Anh Nguyễn | 04:30 04/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục