Bóng đá Trung Quốc và cú hích từ đòn bẩy Pellè

20:49 Chủ nhật 17/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Bạn sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của Graziano Pellè? Từ chối mức lương tăng 225% khi đã 31 tuổi, để trở thành một trong 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất hành tinh?

Pelle đến Trung Quốc khi vừa tỏa sáng ở EURO 2016. Ảnh: Internet.

Luôn rất dễ để phán xét. Luôn rất dễ để chỉ trích một quyết định nào đó khi chúng ta không phải người trong cuộc. Đến Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng - tg), Pellè hưởng lương 260.000 bảng/tuần, đứng thứ 6 trong danh sách 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất hành tinh.

Pellè xếp trên Luis Suarez, Sergio Aguero,... và chỉ chịu thua C.Ronaldo, Messi, Neymar và người đồng nghiệp của Chinese Super League, Hulk. Trong hai năm rưỡi tại Trung Quốc, anh sẽ có 34 triệu bảng, xin nhắc lại: 34 triệu bảng cho hai năm rưỡi.

Một cầu thủ chỉ mới hưởng lương có 80.000 bảng/tuần trong hai mùa giải gần đây (anh đến Southampton từ Feynoord vào hè 2014) có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể trở nên giàu có nhanh đến vậy. Nhưng anh may mắn rơi vào hoàn cảnh các ông chủ giàu có của Trung Quốc đang cần thêm vài cú hích cực mạnh.

Trước năm 2016, có hai loại cầu thủ đến Trung Quốc. Một là sang để dưỡng già, khi thể lực không còn cho phép nhưng vẫn có chút hào quang. Chúng ta có Didier Drogba, Nicolas Anelka hay Yakubu Aiyegbeni. Hai là những cầu thủ bị thất sủng ở các câu lạc bộ hạng trung của châu Âu, và chấp nhận sang một môi trường bóng đá dễ thở hơn, nhưng thu nhập thì tương đương. Ở loại này, chúng ta có Demba Ba, Paulinho và Obafemi Martins. 

Nhưng sang năm 2016, mọi chuyện thay đổi. Chúng ta có Ramires, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ezequiel Lavezzi,.. những cái tên vẫn còn ở đỉnh cao phong độ có hoàn toàn có chỗ đứng tại bất kỳ câu lạc bộ hạng khá của lục địa già. Trường hợp Alex Teixeira là minh chứng hùng hồn nhất - khi anh nằm trong kết hoạch tăng cường lực lượng của Liverpool.

Và tới mùa hè, chúng ta có thêm Papiss Cisse, Hulk, Pellè. Vấn đề ở đây là ngoại trừ những cầu thủ Nam Mỹ hay châu Phi, những người có tuổi thơ khốn khó và cần kiếm nhiều tiền càng sớm càng tốt, Pelle là mẫu cầu thủ "chín muộn" điển hình của bóng đá châu Âu.

Ở tuổi 31, sự nghiệp của anh có thể chỉ mới bắt đầu. Pelle lên tuyển quốc gia ở tuổi 29 (cũng là năm anh chuyển sang Premier League), ghi 7 bàn sau 17 lần ra sân. Bất chấp cú Penalty hỏng ăn ở trận gặp Đức, anh có một kỳ EURO thành công.

Giống như Hal Robson-Kanu hay trung vệ Ragnar Sigurdsson của Iceland, những người đã lấy bệ phóng từ EURO. Sự nghiệp đỉnh cao của Pelle vẫn còn ở phía trước. Giống như người đồng đội Luca Toni. Hai năm tới, là World Cup 2018.

Sau Pelle, sẽ là ai? Liệu bóng đá Trung Quốc đã có một dự án đủ thuyết phục những ngôi sao châu Âu như Pelle, hay đơn giản chỉ là tiền?

Nguyễn Thanh | 20:01 17/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục