Bóng đá Thái Lan đi xuống: Cái giá phải trả cho sự ruồng bỏ công thần

11:50 Thứ bảy 08/06/2019 | 4

TinTheThao.com.vnSa thải Kiatisak Senamuang có thể là quyết định sai lầm nhất lịch sử của LĐBĐ Thái Lan.

Tháng 3/2017, Kiatisak Senamuang tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng Thái Lan sau chuỗi thành tích không tốt ở vòng loại World Cup 2018 (thua Saudi Arabia 0-3 và Nhật Bản 0-4). Tuy nhiên, không nói ra thì ai cũng biết, “Zico Thái” chia tay không phải vì thất bại ở chiến dịch này. Những bất đồng không thể hàn gắn với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompunmuang được cho là nguyên nhân chính khiến chiến lược gia 45 tuổi quyết định ra đi. 

Trong quá khứ, Kiatisak là người rất thành công trên cương vị cầu thủ. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 251 bàn thắng trong suốt sự nghiệp 18 năm của mình. Tại đội tuyển xứ chùa Vàng, Kiatisak sở hữu cho mình 70 bàn thắng từ năm 1992 đến 2007 kèm theo đó là 4 chiếc HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (sau đổi thành tên thành AFF Cup). 

Bóng đá Thái Lan đi xuống: Cái giá phải trả cho sự ruồng bỏ công thần - Bóng Đá

Kiatisak Senamuang đem lại quá nhiều thành công cho ĐT Thái Lan, trên cả hai cương vị: cầu thủ và HLV.

Bóng đá Thái Lan từng trải qua giai đoạn 12 năm trắng danh hiệu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, kéo dài từ 2002 đến 2014. Họ ngậm ngùi nhìn Singapore (3 lần), Việt Nam (1 lần) và Malaysia (1 lần) đăng quang trong giai đoạn này. Mọi việc chỉ thay đổi khi có sự xuất hiện của người đàn ông 45 tuổi. Tháng 6/2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan. Anh giúp ĐTQG Thái Lan vô địch kỳ AFF Cup 2014 ngay sau đó, chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn một thập kỷ. Tại giải đấu này, "Zico Thái" đã trình làng một thế hệ đầy hứa hẹn của bóng đá xứ chùa Vàng với những Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin, Peerapat Notechaiya, Sarach Yooyen hay Adisak Kraisorn.

Thành công nối tiếp thành công, ĐT Thái Lan giành quyền vào vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2018 cùng với đó là chức vô địch AFF Cup thứ hai liên tiếp vào cuối năm 2016. Trong giai đoạn tại vị, chiến lược gia này xây dựng một đội tuyển Thái có chiều sâu, phát triển bài bản. Người hâm mộ VIệt Nam chắc hẳn không bao giờ quên trận thua 0-3 ở Mỹ Đình vào tháng 10/2015, một trận thua 'tâm phục khẩu phục' trước một Thái Lan quá toàn diện dưới thời Kiatisak. Mọi chuyện có lẽ sẽ còn tiếp tục theo hướng tích cực nếu không có những mâu thuẫn dẫn đến cảnh "đường ai nấy đi" giữa HLV này và LĐBĐ Thái Lan vào tháng 3/2017. 

Bóng đá Thái Lan đi xuống: Cái giá phải trả cho sự ruồng bỏ công thần - Bóng Đá

Chiến thắng trước Thái Lan, Việt Nam khẳng định ngôi vị số một Đông Nam Á.

Sau 2 năm thời hậu Kiatisak, tuyển Thái Lan không phát triển mà thậm chí còn đi xuống. Họ không được tham dự VCK U20 World Cup 2017 trong khi Việt Nam của chúng ta góp mặt. Ở VCK U23 châu Á 2018 hay ASIAD 2018, U23 Thái Lan đều không vượt qua được vòng bảng. Đỉnh điểm cho thất vọng tràn trề chính là việc Thái Lan thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018 trong giải đấu mà họ là nhà đương kim vô địch. Người thay thế Kiatisak, Milovan Rajevac thậm chí đã bị sa thải ngay khi Asian Cup 2019 mới vừa bắt đầu sau thảm bại trước ĐT Ấn Độ ngày ra quân.

Thất bại trước ĐT Việt Nam dù chỉ ở một giải đấu giao hữu như King's Cup cho thấy quá nhiều điều tồn tại của bóng đá Thái Lan. Nếu không sớm tìm một chiến lược gia đủ tài năng để thay người tạm quyền Sirisak Yodyardthai, có lẽ mọi thứ còn đi theo chiều hướng tồi tệ cho bóng đá nước này.

Lê Dũng | 11:35 08/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục