Barcelona, nước Đức và Hà Lan thống trị Quả bóng vàng

19:33 Chủ nhật 10/01/2016

Barcelona chuẩn bị có thêm Quả bóng vàng thứ 12 để bỏ xa các đối thủ khi Messi là ứng cử viên hàng đầu. Ngoài ra con số thống kê cho thấy bất công đối với các vị trí khác tiền đạo.

Barcelona "vô đối" về số lượng Quả bóng vàng với tổng cộng 11 lượt cầu thủ. Ngoài 4 bóng vàng của Messi, Barcelona từng có danh thủ Luis Suarez của thập niên 60, Johan Cruyff (2 lần), Stoichkov, Ronaldinho và Rivaldo.

Theo sau Barcelona là ba đội với cùng 8 lượt cầu thủ. Juventus có Michael Platini giành ba QBV liên tiếp từ 1983 đến 1985, Omar Sivori năm 1961, Paolo Rossi năm 1982, Roberto Baggio 1993, Zidane 1998 và Nedved năm 2003.

AC Milan có bộ đôi Ruud Gullit – Marco van Basten thống trị QBV trong ba năm liên tiếp từ 1987 đến 1989, ngoài ra còn Gianni Riviera năm 1969, Van Basten năm 1992, George Weah năm 1995 và Kaka năm 2007.

Real Madrid có Ronaldo giành QBV hai năm liên tiếp 2013 và 2014. Ngoài ra còn Alfredo di Stefano năm 1957 và 1959, Raymond Kopa năm 1958, Figo năm 2000, 2002 Ronaldo, 2006 Cannavaro.

Phân chia theo quốc gia

Đức và Hà Lan dẫn đầu với 7 QBV, theo sau là Pháp với 6 lượt cầu thủ được ving danh. Có 5 quốc gia sở hữu 5 lượt cầu thủ giành QBV là Italy, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha và Argentina.

Từ sau QBV của Matthias Sammer năm 1996 đến nay, Đức không có thêm cầu thủ nào giành QBV nhưng trước đó họ đã sớm vượt lên dẫn đầu với hai lần của huyền thoại Karl Heinz Rummenigge, Gerd Muller, Franz Beckenbauer, Lothar Matthaus.

Hà Lan áp đảo về số lần mỗi cầu thủ đoạt QBV. Huyền thoại Johan Cruyff và Marco van Basten mỗi người ba quả. Danh thủ còn lại là Ruud Gullit.

Phân chia theo vị trí

Không hề ngạc nhiên khi các tiền đạo thống trị QBV với tổng cộng 36 lần, bỏ cách rất xa vị trí tiền vệ. Có đúng một thủ môn giành QBV là “người nhện” Lev Yashin năm 1963. Ba lượt giành QBV của hậu vệ gồm 2 lượt của huyền thoại Franz Beckenbauer và một lượt của Cannavaro.

Anh Dũng | 19:01 10/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục