Ai là Vua chuyền bóng ở Champions League?

21:09 Thứ tư 07/10/2015

(TinTheThao.com.vn) -  Champions League mùa 2015/16 đã trải qua được 2 lượt trận. Cùng điểm lại những cây chuyền số 1 ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này.

1. Gerard Pique (Barca, 200/208 đường chuyền, tỉ lệ chính xác 96%): Là một trung vệ, nhiệm vụ chuyền bóng của Pique khá đơn giản là chuyền về thủ môn hoặc các hậu vệ để tạo tính an toàn hoặc đưa bóng đến các tiền vệ kiến thiết tuyệt vời của Barca. Ảnh: Internet.
2. Toni Kroos (Real Madrid, 233/244 đường chuyền, tỉ lệ chính xác 95%): Kross là 'trạm trung chuyển' bóng của Real. Anh được đánh giá rất cao ở khả năng kiểm soát tuyến giữa cũng như phân phối bóng. Ảnh: Internet.
3. Thiago Motta (PSG, 226/244 đường chuyền, tỉ lệ chính xác 96%): Thiago Motta là mẫu tiền vệ phòng ngự, nên những đường chuyền của anh mang tính an toàn khá nhiều. Ảnh: Internet.
4. Marco Verratti (PSG, 225/242 đường chuyền, tỉ lệ chính xác 93%): Cũng như Kroos, Verratti được xem là ông chủ nơi tuyến giữa. Không chỉ giỏi phân phối bóng, những đường chuyền của sao trẻ người Italia còn mang tính đột biến cao. Ảnh: Internet.
5. Thiago Alcantara (Bayern, 184/205 đường chuyền, tỉ lệ chính xác 90%): Alcantara cũng là mẫu tiền vệ như Verratti: kĩ thuật, công thủ toàn diện và sở hữu những đường chuyền chết người. Ảnh: Internet.
M.T | 20:40 07/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục