4 cái tên mà Barca không thể mang về cho Xavi

20:07 Thứ năm 15/02/2024

Barcelona đang thi đấu rất tệ ở La Liga so với chính họ ở mùa giải trước, và điều đó có thể tới từ việc Xavi Hernandez không có những nhân sự ưng ý.

Vị chiến lược gia 44 tuổi có công rất lớn khi đưa gã khổng lồ xứ Catalan giành được Siêu cúp Tây Ban Nha và lên ngôi tại La Liga mùa giải trước. Tuy nhiên, những kết quả yếu kém ở chiến dịch hiện tại đã khiến cho ông phải thông báo sẽ rời khỏi đội bóng sau khi mùa giải này khép lại. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại này của Barca, và một trong số đó là họ không mang về cho Xavi những chữ ký mà huấn luyện viên này mong muốn, chủ yếu tới từ lý do tài chính gặp khó khăn. Sau đây là 4 cái tên mà Xavi từng đặc biệt muốn có trong đội hình.

1. Martin Zubimendi

Sau sự ra đi của Sergio Busquets, vị chiến lược gia 44 tuổi rất muốn chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp, đủ khả năng để gánh vác tuyến giữa đội bóng. Zubimendi khi đó nổi lên là một sự lựa chọn lý tưởng bởi anh chơi rất hay và ổn định trong màu áo Real Sociedad.

4 cái tên mà Barca không thể mang về cho Xavi - Bóng Đá

 Cả Zubimendi và Kimmich đều được Xavi nhắm tới để thay cho Busquets. 

Dù đã được đánh tiếng nhiều lần, nhưng mối lương duyên này không thành công. Có hai lý do chính dẫn tới điều đó, đầu tiên là bản thân Zubimendi chưa muốn rời bỏ Sociedad, và thứ hai là Barcelona không đủ khả năng chi trả 60 triệu euro theo như yêu cầu từ phía đối tác. 

Để khoả lấp chỗ trống, Xavi liên hệ với Joshua Kimmich của Bayern Munich, nhưng mọi chuyện rồi cũng chẳng đi tới đâu. Sau cùng, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha buộc phải bằng lòng với cái tên Oriol Romeu, người không đáp ứng được chuyên môn cho tới lúc này. 

2. Bernardo Silva

Tiền vệ tài năng của Manchester City là một cầu thủ khác mà Xavi cực kỳ muốn có trong đội hình vào mùa hè năm ngoái. Bản thân vị chiến lược gia này muốn gia tăng khả năng kiểm soát bóng cho gã khổng lồ xứ Catalan, và Silva là người hoàn toàn có thể cung cấp cho Xavi thứ ông muốn. 

4 cái tên mà Barca không thể mang về cho Xavi - Bóng Đá

 Silva là cái tên mà Xavi cực kỳ thèm muốn ở mùa hè năm ngoái. 

Sau cú ăn 3 cùng Man City, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã sẵn sàng chuyển đến Barcelona để tìm kiếm thử thách mới, nhưng rồi mức giá mà Pep Guardiola đưa ra thực sự khiến cho đội chủ sân Nou Camp chùn tay. Cuối cùng, nhà đương kim vô địch La Liga chiêu mộ được Ilkay Gundogan như một sự thay thế. 

3. Juan Foyth

Sau khi mùa giải trước khép lại, Xavi muốn có một hậu vệ phải với kỹ năng phòng ngự tốt trong đội hình của mình. Hai cái tên lọt vào tầm ngắm của ông khi đó là Cesar Azpilicueta và hậu vệ của Villarreal - Juan Foyth. Cuối cùng Foyth được Xavi chốt nhằm đưa Jules Kounde trở lại vị trí trung vệ. 

4 cái tên mà Barca không thể mang về cho Xavi - Bóng Đá

 Hậu vệ Foyth của Villarreal. 

Nhưng mức giá mà Tàu ngầm vàng đưa ra đã khiến cho đội bóng xứ Catalan phải chùn tay. Cuối cùng, ban lãnh đạo Barca chỉ mang về Joao Cancelo theo một thoả thuận mượn từ Man City. Tuy nhiên, Cancelo chơi thiên về tấn công, và điều đó khiến cho Xavi gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải này. 

4. Erling Haaland

Hai năm trước, có tin Xavi và Jordi Cruyff tới nước Đức để gặp gỡ trực tiếp tiền đạo người Na Uy. Đó là thời điểm mà mọi người đều biết rằng Haaland sẽ rời Borussia Dortmund, và thậm chí chính chủ tịch Joan Laporta cũng từng công khai nói về khả năng ký hợp đồng với anh.

4 cái tên mà Barca không thể mang về cho Xavi - Bóng Đá

 Haaland từng là mục tiêu hàng đầu của Barca khi muốn rời Dortmund. 

Tuy nhiên, mức giá mà đội bóng vùng Ruhr đưa ra là thứ mà Barcelona không thể đáp ứng bởi họ gặp rất nhiều khó khăn với luật công bằng tài chính. Xavi Hernandez sau đó buộc phải hài lòng với chân sút đã ngoài 30 tuổi là Robert  Lewandowski, và đó là điểm yếu của họ trong mùa giải này. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 19:09 15/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục