Giải đua xe đạp địa hình Vietnam MTB Series 2017 mang đến nhiều trải nghiệm mới

18:27 Chủ nhật 15/01/2017 | 1

Giải đã thi đấu vào sáng 15/1 tại Khu dân cư Dịch vụ và Thương mại Tân Bình (Thị xã Dĩ An – Bình Dương) với gần 200 tay đua địa hình thi đấu theo ba lứa tuổi.

Giải thi đấu 3 nội dung: Nam từ 12 – 45, Nam từ 46 – 65 và Nữ không giới hạn tuổi. Thể thức của chặng đua được qui định trong cự li ngắn giới hạn 700m trên địa hình hiểm trở, bằng cách bốc thăm mỗi bảng gồm 6 vận động viên, chỉ tiêu đua loại dần để lấy 2 vận động viên, bắt buộc loại 4 người ở mỗi bảng đua để tìm ra nhà vô địch cuối cùng.

Hinh 2

Trên đường đua thi đấu cự ly 700m. Ảnh: Hải Lê.

Tay đua từng giành chức vô địch ở các giải tour Vietnam MTB Series 2016, 31 tuổi người Pháp - Poilane Florent đã giành chiến thắng ở nội dung Nam lứa tuổi 12 – 45 khi vượt qua đối thủ Quách Tiến Dũng trong trận chung kết để giành cúp vô địch, xếp hạng ba là Nguyễn Thiện Ân khi thắng Triệu Anh Dũng ở 700 m nước rút .

Ở nội dung Nam lứa tuổi 46 – 65, tay đua Nguyễn Đình Trí đã giành cúp vô địch khi chiến thắng trước Võ Ngọc Minh, hạng ba là tay đua Mac Kereth William khi vượt qua tay đua kỳ cựu Lê Tấn Lai. Ở nội dung Nữ, các tay đua trẻ của An Giang đã giành quyền vào tranh hai trận tranh chung kết và hạng ba. Tay đua Trần Thị Thùy Trang đã chiến thắng trước đồng đội Lê Thị Nhã Linh để giành cúp vô địch, xếp hạng ba là Trần Thị Thùy Trang khi vượt qua Trần Thị Trúc Linh.

Hinh 3

 Các tay đua nữ thi đấu để giành quyền vào tranh chung kết. Ảnh: Hải Lê.

Hinh 1

 Các tay đua Nam lứa tuổi từ 46 về đích ở vòng loại. Ảnh: Hải Lê.

Ông Trần Thôi - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao VN chia sẻ thêm: “Lần đầu tiên giải tổ chức thi đấu đối kháng cho các tay đua tham dự, mặc dù có nhiều bỡ ngỡ khi bước vào thi đấu nhưng càng vô tới vòng tranh chấp thứ hạng đã tạo cho các tay đua sự hứng khởi khi được trải nghiệm với các màn tung nước rút ngoạn mục để về đích”.

Sau chặng đua này, trong năm 2017 Vietnam MTB Series sẽ tổ chức 5 giải đấu xuyên suốt với các địa điểm tại Đà Lạt (24/3 - 26/3), Hầm Đá (21/5), Đền Hùng (20/8), Vĩnh Phúc (8/10) và Núi Dinh (26/11), qua đó sẽ đáp ứng được sự đam mê tập luyện và muốn chinh phục thử thách từ độ khó trên đường đua của các tay đua yêu thích môn xe đạp địa hình này.

Hải Vân-Thể Thao Việt Nam | 18:25 15/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục