Chặng 12 giải xe đạp cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Thay phiên kéo với tốc độ cao để giành lại áo xanh

13:08 Thứ sáu 21/04/2017

TinTheThao.com.vnSáng 21/4, các tay đua thi đấu chặng đua ngắn chạy 25 vòng quanh Đại lộ Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn) dài 45 km, với nỗ lực của ê kíp TP.HCM khi thay phiên nhau kéo đoàn đua với tốc độ cao và đưa tay đua chủ lực Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) giành điểm thưởng tại 2 vòng đua tính điểm để tiếp tục tranh chấp áo xanh, và tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) đã rút thắng trước tốp đông, về nhất với thành tích 1h 03’29” – tốc độ trung bình 42, 531 km/h.

Do là chặng đua ngắn và các đội đang muốn giữ sức cho chặng đua kế tiếp, nên đã không có các cuộc tấn công để tách tốp. Ê kíp TP.HCM đã đưa ra chiến thuật thay phiên nhau kéo tốp đi với tốc độ trên 42 km/h, qua đó đến vòng đua tính điểm thứ 8 và 16 sẽ đưa các tay đua trong đội tung sức ra kéo với tốc độ cao và tạo cơ hội cho tay đua Lê Nguyệt Minh vào tầm rút 100m để tung nước rút nhằm tranh chấp điểm áo xanh.

Chiến thuật này của ê kíp TP.HCM đã thành công khi Lê Nguyệt Minh rút thắng cả hai vòng tính điểm trên và giành thêm 10 điểm, còn áo xanh Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) chỉ xếp hạng 4 và chỉ có 2 điểm, qua đó lợi thế về điểm số đã thuộc vào tay đua của TP.HCM.

real-2

 Niềm vui chiến thắng của tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: Ton DA.

Khi còn 5 vòng đua cuối, ê kíp An Giang đã đưa đội hình lên kéo tốp đông để đưa về đích nhằm đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thành Tâm về đích để giành thứ hạng chặng. Với nước rút dũng mãnh, tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm đã rút thắng trước Lê Nguyệt Minh ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, xếp hạng 3 – 5 là Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM) và Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai).

Tay đua Nguyễn Văn Dương (Bike Life ĐN) tiếp tục giữ áo vàng sau 27h 21”35”, hạng nhì Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-BD – hơn 38”), hạng ba Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7 – hơn 1’55”) và hạng 4 Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco ĐT – hơn 1’57”). 

Về đích hạng nhì (với 12 điểm thưởng), tay đua Lê Nguyệt Minh đã giành lại danh hiệu áo xanh với 85 điểm, hạng nhì Huỳnh Thanh Tùng (75 điểm), xếp sau là Lê Văn Duẩn (60 điểm) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT – 57 điểm). Đồng đội sau 12 chặng: Quân Khu 7 (với tổng thời gian 82h 09’03”) – Dược Domesco ĐT (hơn 2’26”) – Gạo Hạt Ngọc Trời-AG (hơn 4’42”).

real-3

 Trao thưởng Nhất nhì ba chặng 12. Ảnh: Ton DA.

Sáng 22/4, các tay đua thi đấu chặng 13 từ TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa dài 116 km. Dù là chặng đua không dài nhưng do đường đua có nhiều dốc nên sẽ có tách tốp để đi về đích. Nếu đội TP.HCM không tổ chức tấn công và đưa tay đua mạnh để tranh áo vàng thì cách biệt hơn 6’ trong bảng tổng sắp so với áo vàng sẽ khó thay đổi.

Dù đang mặc áo vàng, nhưng tay đua Nguyễn Văn Dương không được đánh giá cao cho danh hiệu chung cuộc khi chặng đua đồng đội tính giờ sẽ không bảo vệ được trước 4 đội mạnh. Hiện tại hai tay đua xếp hạng ba Trần Lê Minh Tuấn và hạng 4 Nguyễn Nhật Nam hiện đang có nhiều ưu thế để giành áo vàng sau chặng 15.

Lộ trình thi đấu chính thức:

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km.

Hải Vân - Thể Thao Việt Nam | 13:00 21/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục