Usain Bolt tôn vinh nhà vô địch 10 môn phối hợp

22:05 Thứ sáu 10/08/2012

Usain Bolt đã đi vào lịch sử như là nhà vô địch 100m và 200m tại hai kỳ Olympic nhưng anh lại xem HC vàng 10 môn phối hợp Ashton Eaton là VĐV xuất sắc nhất thế giới.

Ashton Eaton.

Sau khi bảo vệ thành công HC vàng ở nội dung 200m với thành tích 19.32 giây, Bolt đã tự tuyên bố mình là "huyền thoại sống". Nhưng khi được hỏi trực tiếp ai là VĐV vĩ đại nhất vẫn đang thi đấu, VĐV người Jamaica đã rút lại tuyên bố của mình. “Tôi là một VĐV vĩ đại nhưng để hoàn thành 10 môn, đặc biệt ở nội dung 1.500m, tôi phải chịu thua anh ấy,” Bolt nói về Eaton như vậy.

Đang giữ kỷ lục thế giới 10 môn phối hợp với 9.039 điểm và 7 môn phối hợp với 6.645 điểm, Eaton đã hoàn tất 10 môn chỉ trong vòng 2 ngày. Đó là một thành tích không tưởng để nói về giới hạn chịu đựng của con người. Không riêng gì Bolt, HC bạc 10 môn phối hợp Trey Hardee cũng khẳng định danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thế giới xứng đáng thuộc về đồng đội của anh.

"Ashton không cần phải khiêm tốn vì anh ấy là VĐV đến từ một hành tinh khác," Hardee nói. "Giành HC vàng 10 môn phối hợp ở Olympic chỉ có những VĐV xuất sắc nhất thế giới và Ashton cũng đang là người giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này. Usain Bolt có thể chạy nhanh nhất nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy là VĐV giỏi nhất.”

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1956, Mỹ có hai VĐV dẫn đầu nội dung 10 môn phối hợp sau Milton Gray Campbell và Rafer Johnson. Riêng trường hợp của Eaton, anh đã duy trì phong độ ổn định trong 2 ngày thi đấu. Ở nội dung đầu tiên 100m, anh phá kỷ lục Olympic tồn tại trong 44 năm qua của Bill Toomey và duy trì vị trí dẫn đầu kể từ đó cho đến nội dung cuối cùng. Ngoài ra, Eaton còn dẫn đầu ở môn nhảy xa và 400m.

Nội dung kém nhất của VĐV 24 tuổi người Mỹ là ném đĩa khi anh đứng thứ 22. Tuy vậy, Eaton đã giành lại những điểm số đã mất ở nội dung nhảy sào, với vị trí thứ 3, rồi ném lao, cũng vị trí thứ 3 và kết thúc 10 môn bằng vị trí thứ 6 ở nội dung 1.500m.

10 môn phối hợp là môn "đốt sức" và đòi hỏi sự hoàn thiện về kỹ thuật thi đấu nhất của điền kinh, trong đó các VĐV phải liên tục thi đấu trong hai ngày nội dung: 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, 400m, 110 rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao và chạy 1500m.

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục