Tại sao thời gian của Mourinho tại Roma kết thúc sớm đến vậy?

15:55 Thứ ba 16/01/2024

TinTheThao.com.vnKhông cần chờ đến hết mùa, Người Đặc biệt đã bị đá bay khỏi chiếc ghế nóng tại Stadio Olimpico.

Mới đây, Jose Mourinho đã chính thức bị AS Roma sa thải, nhưng mọi chuyện ở thủ đô nước Ý thực sự tệ đến mức nào?

Giallorossi một lần nữa phải phơi áo khi tới San Siro gặp Milan vào rạng sáng thứ Hai, khi hứng chịu trận thua thảm hại 1-3, thất bại thứ ba trong năm trận ra quân gần đây nhất.

AC Milan - AS Roma 5h-5h30 - Bóng Đá

 Roma lại thất bại.

Tuần trước, Roma đã bị loại khỏi Coppa Italia sau khi thúc thủ trước đối thủ cùng thành phố là Lazio ở tứ kết, một kết quả đau đớn khiến tinh thần của các cầu thủ càng sa sút.

Sau 20 trận ở Serie A, đoàn quân của Mourinho đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Lazio 5 điểm. Họ đã có được 8 trận thắng, 5 trận hòa và 7 trận thua ở giải đấu trong nước. Mặc dù Roma vẫn chưa bị loại khỏi cuộc đua giành tấm vé dự Champions League nhưng dường như đó chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Nhân vật dễ bị đổ lỗi nhất luôn là huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha, người đã bị chỉ trích vì chiến thuật lỗi thời và những lần xuất hiện có phần 'phản cảm' trên các phương tiện truyền thông. Sport Mediaset thậm chí còn gợi ý rằng ông có thể bị sa thải trong vài tuần tới và được thay thế bởi Daniele De Rossi.

Sự so sánh giữa mùa giải này và mùa giải trước sau 20 trận không vẽ nên một bức tranh tươi sáng cho Mourinho hay Roma. Họ có ít hơn 9 điểm so với năm ngoái, để thủng lưới nhiều hơn 6 bàn và thắng ít hơn 3 trận.

Những con số cơ bản cho thấy một góc nhìn khác về sự suy tàn của Giallorossi: họ đã tạo ra ít bàn thắng kỳ vọng hơn: 1,37 so với 1,51 ; nhưng đã tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn: 22,8 trên 22,7. Roma cũng hoàn thành nhiều đường chuyền hơn: 372,9 năm ngoái và 428,4 năm nay.

Về cơ bản, mọi thứ không quá khác biệt ở đội bóng thủ đô nước Ý trong mùa này, mặc dù kết quả sa sút. Các yếu tố khác cũng có thể giải thích tại sao câu lạc bộ gặp khó khăn trong những tháng gần đây, như tình hình chấn thương.

Mourinho hài lòng sau chiến thắng với đội hình không trung vệ - Bóng Đá

 Mourinho không thiếu quân, nhưng chẳng xài được mấy người.

Roma là một đội bóng có tiền sử hay gặp rắc rối về chấn thương và mùa giải này cũng không có gì khác biệt, khi những cầu thủ như Chris Smalling và Tammy Abraham đều phải ngồi ngoài vì những vết thương nghiêm trọng. Bản hợp đồng mới Renato Sanches còn không thể giải quyết các vấn đề thể chất của chính mình.

Một yếu tố rõ ràng khác là thiếu phương án B dành cho Người đặc biệt. Vào mùa hè, Giallorossi mang về 7 cầu thủ – Romelu Lukaku, Leandro Paredes, Sanches, Evan Ndicka, Houssem Aouar, Rasmus Kristensen và Sardar Azmoun.

Trong số này, chỉ có hai người thường xuyên ra sân ở thủ đô nước Ý là Lukaku và Ndicka. Cả hai đều cho thấy những dấu hiệu tích cực cho Roma, với việc cái tên đầu tiên ghi 8 bàn sau 17 trận ở giải VĐQG, trong khi cầu thủ còn lại phòng ngự tương đối tốt.

Paredes và Kristensen đều xuất hiện thường xuyên trong những tháng gần đây nhưng không có vẻ gì là sẽ gây ấn tượng. Đối với Sanches, Aouar và Azmoun, thực sự có rất ít điều đáng nói, ngoại trừ việc rõ ràng là Mourinho không cho họ nhiều thời gian trên sân.

Chỉ còn sáu tháng trong hợp đồng với Roma, Mourinho vẫn chẳng thể ở lại đến hết mùa thứ ba. Hai trận chung kết ở đấu trường châu Âu liên tiếp có thể sẽ được coi là một thành tích lịch sử khi nhìn lại, nếu xét đến các nguồn lực mà Người đặc biệt có.

Đăng Nguyễn | 15:25 16/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục