Phải chăng HLV Hữu Thắng đã đúng?

22:21 Thứ sáu 25/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Tuyển Đài Loan (TQ) có thể không quá mạnh nhưng tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để từ trận đấu bản lề này, niềm tin mới thực sự đến với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Cũng cùng một đối thủ là tuyển Đài Loan (TQ) nhưng tuyển Việt Nam đã trình diễn đến hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Chính HLV Chen Kuei-Jen cũng thừa nhận điều này.

Lối chơi phù hợp với người Việt Nam

Các tuyển thủ Việt Nam thuộc dạng “thấp bé nhẹ cân” so với các đối thủ khác. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam cũng không hơn về thể trạng và chiều cao. Thế nhưng, dưới thời HLV Toshiya Miura, tuyển Việt Nam thường chơi bằng lối chơi thiên về thể lực, tranh chấp tay đôi và những cú phất bóng dài không hiệu quả.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bược đầu thay đổi được lối chơi cho đội tuyển. Ảnh: Nhật Minh.

HLV Hữu Thắng bước đầu đã thay đổi lối chơi cho đội tuyển. Thay vì thiên về lối chơi rắn và thể lực như ông từng áp dụng cho SLNA thì tuyển Việt Nam đang trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn. Có thể thấy điều đó qua việc 4 tuyển thủ đến từ Hoàng Anh Gia Lai và “kèo trái” Thành Lương phối hợp cùng nhau. Ngay cả những cầu thủ xứ Nghệ cũng không thể hiện lối đá rắn. Tất cả đã cùng hòa nhịp trong lối chơi nhỏ, gọn và nhịp nhàng. Đó là điểm cộng dành cho HLV Hữu Thắng.

Vai trò của các thủ lĩnh

Về tuổi tác và kinh nghiệm, Công Vinh cùng Thành Lương xứng đáng là những anh cả trong đội tuyển. HLV Hữu Thắng đã quá khéo léo sắp xếp và xác lập vị thế thủ lĩnh cho cả hai nhân tố này. Tiếng nói của Công Vinh luôn khiến các đồng đội và các đàn em nể trọng nên không có gì lạ khi anh nắm giữ vai trò đội trưởng. Và những tiếng nói của Công Vinh trên sân cũng chính là sự truyền tải của HLV Hữu Thắng đến các học trò.

Vai trò của Thành Lương “nhẹ nhàng” hơn đôi chút nhưng không kém phần quan trọng. Với hai bàn thắng, có thể Công Vinh giữ được vị thế tiền đạo số 1 của mình. Nhưng Thành Lương mới chính là nhân tố chủ lực để khiến cho hàng tấn công của tuyển Việt Nam giữ nhịp, luân chuyển bóng và kích thích tinh thần thi đấu. Sự hứng khởi của Thành Lương sẽ khiến những đôi chân trẻ của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hay Hoàng Thịnh không được phép chậm lại.

Công Vinh giữ được vị thế tiền đạo số 1 của mình. Ảnh: Nhật Minh.

Dám tin dùng người trẻ

Bộ tứ đến từ Hoàng Anh Gia Lai và Quế Ngọc Hải là 5 cầu thủ U23. Trần Nguyên Mạnh và Trần Đình Hoàng đang tuổi 24. Còn Ngô Hoàng Thịnh cũng chuẩn bị bước sang tuổi 24. Tám vị trí trong đội hình của tuyển Việt Nam đều rất trẻ và đó là căn cứ để HLV Hữu Thắng tin rằng đội tuyển sẽ có sự phát triển về lâu dài như chia sẻ từ những ngày đầu nhậm chức của ông.

Mục đích lớn nhất của HLV Hữu Thắng chính là Sea Games 29 nên nếu tiếp tục với những tuyển thủ trẻ này cùng sự bổ sung những tuyển thủ trẻ khác, có thể tin vào một sức bật khá tốt. Phải chăng, con đường đi của HLV Hữu Thắng đang đúng và theo như định hướng từ ban đầu của HLV này? Thời gian sẽ sớm kiểm chứng còn hiện tại, cứ hãy vui với những người trẻ trước đã.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:12 25/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục