Myanmar công bố số bộ huy chương các môn SEA Games 27: Thăng giáng thất thường

09:33 Thứ năm 11/04/2013

BTC SEA Games 27 Myanmar đã công bố số bộ huy chương từng môn trong chương trình thi đấu của đại hội. Với quyền lực của nước chủ nhà, Myanmar đã đưa ra những con số mới ở nhiều môn so với các kỳ SEA Games trước như cờ vua, cầu mây, bắn súng...

Theo công bố này, điều đáng mừng nhất là hai môn thể thao cơ bản vẫn có số bộ huy chương khá ổn định: thể thao dưới nước 41, điền kinh 46. Tuy nhiên, vẫn còn một chút thiệt thòi cho Việt Nam khi một số nội dung bơi “dưới quyền kiểm soát” của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bị loại khỏi chương trình như kết quả phiên họp Liên đoàn SEA Games đầu năm 2013.

Một số nhóm môn khác của SEA Games 27 như wushu, vật, taekwondo khi cùng có 21 bộ huy chương, karatedo 17, judo 18, canoeing 16, boxing 14, vovinam 18... đều ổn định hoặc tăng nhẹ một, hai bộ so với kỳ SEA Games 26. Đây cũng là những môn đã góp phần lớn vào bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Indonesia hai năm trước. Vì thế nó dự báo những điều thuận lợi đầu tiên cho TTVN ngay trong quá trình chuẩn bị cho hành trình quan trọng đến Myanmar vào tháng 12 này.

Bên cạnh niềm vui này thì người ta phải chứng kiến sự “cắt gọt” ở một loạt môn thi khác như xe đạp từ 18 bộ ở SEA Games 26 còn 13 bộ tại kỳ đại hội này. Tương tự bắn súng còn 12 bộ, pencak silat còn 15 bộ, bóng bàn 4 bộ, cử tạ 11 bộ...

Nếu như việc mất đi 2 bộ huy chương so với kỳ đại hội trước của môn bắn súng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành huy chương của Việt Nam thì với những trường hợp còn lại cũng ảnh hưởng ít nhiều. Bởi theo đánh giá của giới chuyên môn, tuy xe đạp, cử tạ chưa bao giờ đem lại cho đoàn thể thao Việt Nam nhiều HCV nhưng sự cắt giảm số bộ huy chương sẽ làm gia tăng cơn khát huy chương của nhiều đoàn như Malaysia, Thái Lan, Indonesia... Đây có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến cuộc cạnh tranh huy chương ở các môn khác thêm phần phức tạp với những đặc tính riêng có của sân chơi SEA Games.

Ngoài việc cắt giảm số bộ huy chương, với quyền lực của nước chủ nhà, Myanmar đã đưa vào chương trình thi đấu nhiều nội dung rất mới của cờ vua, chilone... Vì thế lần đầu tiên môn thể thao trí tuệ đã có tổng số 18 bộ huy chương: ngoài các nội dung cờ quốc tế (cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh cá nhân, đồng đội...), Myanmar còn đưa vào SEA Games 27 một số nội dung cờ truyền thống của mình. Với việc xuất hiện thêm chilone, một môn thể thao gần giống với cầu mây, môn cầu mây SEA Games 27 có tới 18 bộ huy chương, nghĩa là gấp 3 so với SEA Games 26 và các kỳ SEA Games trước.

Như vậy với một tình hình mới, TTVN sẽ phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27 của mình để đạt mục tiêu lọt vào tốp 3 đại hội.

Số bộ huy chương SEA Games 27: 460 bộ huy chương của 33 môn thi. Cụ thể như sau: Thể thao dưới nước 41 bộ huy chương, điền kinh 46, wushu 23, taekwondo 21, vật 21, cờ 18, kempo 18, vovinam 18, cầu mây 18, judo 18, đua thuyền rồng 17, karatedo 17, canoeing 16, pencak silat 15, muay 14, boxing 14, đua thuyền buồm 13, xe đạp 13, bắn súng 12, billiards-snooker 12, cử tạ 11, petanque 11, bắn cung 10, rowing 9, đua ngựa 6, cầu lông 5, thể hình 5, bóng đá và futsal 4, golf 4, hockey 2, bóng bàn 4, bóng chuyền 2 và bóng rổ 2.
Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục