Lance Armstrong bị cáo buộc sử dụng doping

14:05 Thứ bảy 30/06/2012

Cục chống doping Hoa Kỳ đã cáo buộc Armstrong dùng chất kích thích trong thời gian thi đấu, và anh có thể sẽ bị tước mọi danh hiệu Tour de France.

Trong một thông cáo của Tổ chức chống doping Hoa Kỳ (USADA) ngày 22 tháng này, họ đã cáo buộc tay đua 40 tuổi sử dụng chất kích thích trong thời gian thi đấu nhằm vô địch Tour de France, giải đấu mà anh đã 7 năm liên tiếp vô địch từ 1999 đến 2005.

Sự việc này đã được đưa lên tòa án và nếu như Ban hội thẩm đưa ra quyết định chống lại Armstrong, anh sẽ bị tước hết mọi danh hiệu vô địch và bị cấm thi đấu.

Lance Armstrong có thể bị tước hết các chức vô địch Tour de France

Armstrong đã phủ nhận việc mình sử dụng chất kích thích, với lý do rằng anh chưa từng phản ứng dương tính với doping trong bất kỳ cuộc kiểm tra nào trước đây. Nhóm luật sư của Armstrong đòi USADA phải rút lại cáo buộc của mình vì không đưa ra được chứng cứ nào, nhưng đáp lại USADA cho biết họ đang tạm thời giấu tên các nhân chứng để tránh cho họ bị đe dọa.

Lance Armstrong đã sống sót vượt qua căn bệnh ung thư tinh hoàn trước khi đạt tới kỷ lục 7 chức vô địch Tour de France. Anh giải nghệ năm 2005 nhưng trở lại vào năm 2009 và thi đấu cho tới 2011. Đầu năm 2012 này Armstrong tham gia thi đấu các cuộc thi thể thao ba môn phối hợp.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục