Làm quen với áp lực

16:01 Thứ hai 24/02/2014

Kế hoạch cho Asian Games 17-2014 vừa được các tổ thuộc các ĐTQG ở các môn thể thao báo cáo chi tiết với lãnh đạo ngành. Một trong những dấu hỏi đặt ra là chỉ tiêu các tổ nhắm tới từng VĐV trọng điểm sẽ như thế nào. Đặt chỉ tiêu nặng quá sẽ là áp lực còn nhẹ quá thì khó đạt được thành tích cao…

Nặng ký huy chương vàng!

Theo tìm hiểu, điền kinh đăng ký 6 mũi nhọn thuộc diện VĐV xuất sắc, qua đó hưởng chế độ mới để chuẩn bị cho Asian Games 17-2014 tới. Mũi nhọn không nằm ngoài gương mặt của tổ cự ly trung bình, cự ly ngắn và thêm các cô gái nội dung 400m.

Trong đăng ký chỉ tiêu ở cuộc làm việc mới đây tại Trung tâm HLTTQG TPHCM, trước đoàn công tác gồm bộ môn, Liên đoàn điền kinh, Tổng cục TDTT thầy trò Vũ Thị Hương tự tin đặt ra là giành HCV ở Incheon (Hàn Quốc).

Một động thái được xem khá táo bạo. Ai cũng biết, Vũ Thị Hương đã có sự trở lại tốt thời gian qua và cụ thể hóa là 2 chiếc HCV ở SEA Games 27-2013. Bốn năm trước ở Asian Games 2010 - Quảng Châu (Trung Quốc), Hương lần đầu giành huy chương ở một kỳ Á vận hội khi có HCB 200m (23"74), HCĐ 100m (11"43).

Thông số kỹ thuật mang về 2 HCV ở SEA Games của Hương là 11"59 (100m) và 23"55 (200m). Dẫu sao, chúng ta cũng phải nhìn trên thực tế đó là thời gian đã trôi đi 4 năm, Vũ Thị Hương có sự phát triển (thậm chí có thời gian đi xuống - SEA Games 26-2011) và đối thủ trong khu vực tương tự.

Quãng thời gian đó, nhìn lại, điền kinh Việt Nam vẫn chỉ duy nhất gương mặt này đại diện ở các cự ly ngắn thi đấu quốc tế. Năm nay, cô 28 tuổi. Còn đối thủ, các quốc gia cạnh tranh trực tiếp ở điền kinh trong cự ly ngắn nữ như Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan, Hàn Quốc… đều có lớp VĐV tuổi 20-25 rất sung sức.

Hương vẫn đang được ưu ái số một do 1 thầy 1 trò theo sát nhau trong tập luyện và chỉ còn 7 tháng nữa đã khai màn Asian Games, thách thức để đạt chỉ tiêu sẽ không dễ.

Mặt bằng chung, việc mãi chỉ có một Vũ Thị Hương và chưa ai thay thế do tự điền kinh Việt Nam khó kiếm được người mới. Nhân tố triển vọng ở tuyến trẻ có nhưng đủ trình độ thi đấu ngay từ tuổi mười tám đôi mươi lại chưa ai làm được.

Điền kinh Việt Nam vẫn chưa có gương mặt nào đáng kỳ vọng hơn đàn chị Vũ Thị Hương. Ảnh: Dũng Phương

Vị trí là áp lực

Phân tích của lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam dựa trên cơ sở chuẩn bị cho VĐV bơi là VĐV phải có áp lực trong tập luyện, được hướng mục tiêu thì sẽ có phấn đấu. Điều ấy đúng. Quý Phước được hướng lọt vào 3 kình ngư đứng đầu ở Asian Games 17-2014 các nội dung 100m, 200m tự do. Mặt chủ quan, Phước đã biết cạnh tranh tại Đại hội thể thao châu lục.

Trên đường đua xanh tại Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 4-2013, Phước có HCV 100m tự do (48"98), HCB 200m tự do (1’46"00), HCĐ 100m bướm (52"68). Tất nhiên, đây chỉ là thông số thi đấu ở hồ ngắn 25m. Còn ở hồ dài 50m tại SEA Games 27-2013 (thi đấu trong tháng 12), Phước giành HCB 100m tự do (50"52), HCV 200m tự do (1’50"64), hạng 4 100m bướm (54"63).

Phước sẽ có cơ hội gia tăng thành tích hay không, tất cả chờ sau đợt ém quân dài ngày tại Trung Quốc từ tháng 4 này.

Tuy nhiên, nếu lấy thành tích gần nhất của Quý Phước (tại SEA Games 27) so sánh với thành tích cách đây 4 năm tại Asian Games 2010, kình ngư của chúng ta phải nỗ lực đáng kể. Khi đó, VĐV đoạt HCĐ 100m tự do đạt 49"37, đoạt HCĐ 200m tự do là 1’47"73, HCĐ 100m bướm là 52"72. Thông số trên vẫn vượt tầm của Quý Phước. Năm nay, có thể con số thay đổi và Phước được tập trung tối đa vẫn đủ cơ hội gia nhập nhóm vị trí tốt nhất.

Nguyễn Đình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục