Kết thúc môn Bóng chuyền ABG5: Thái Lan khiến Trung Quốc ôm hận

11:05 Thứ ba 04/10/2016 | 1

Tuyển Thái Lan 1 đánh bại Trung Quốc ở chung kết Bóng chuyền tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ năm (ABG5).

ABG5

 Thái Lan đánh bại Trung Quốc để vô địch ABG5 - Ảnh Quốc Khánh

Ở trận đấu được chờ đợi nhất của môn Bóng chuyền, Thái Lan 1 - Radarong-Udomchavee dễ dàng đánh bại Trung Quốc 2 - Tang-Wang 2-0 (21-18, 21-15 để mang về cho đất nước xứ sở chùa vàng thêm một tấm HCV. Đó là chiến thắng xứng đáng của Bóng chuyền Thái Lan trong trận đấu họ trình diễn sự hoàn hảo về kỹ thuật và đấu pháp.

Tấm HCV của Thái Lan 1 như xát muối vào nỗi đau của Bóng chuyền Trung Quốc. Trước đó 1 ngày, bộ đôi Radarong-Udomchavee chính là những người vượt qua Trung Quốc 1 để giành quyền vào chơi trận chung kết. Như vậy, sau tấm HCB tại ABG4, Bóng chuyền nữ Thái Lan đã bước lên đỉnh cao nhất của Đại hội thể thao bãi biển châu Á.


Dẫu sao, Bóng chuyền Trung Quốc cũng được an ủi bởi cặp Wang-Xy xia đánh bại Kazakhstan 1 - Tanya-Ira (bộ đôi là nhà ĐKVĐ ABG) 2-0 (21-18, 21-17) để giành HCĐ.

Tại giải nam, tấm HCV thuộc về Qatar từ trước lúc diễn ra trận chung kết sau khi 2 đội của họ giành quyền vào chơi trận cuối cùng, nơi Qatar 1 - Jefferson-Cherif vượt trội so với những người đồng hương. Đây là diễn biến nằm trong dự đoán của giới hâm mộ trong bối cảnh bộ đôi Jefferson-Cherif được đánh giá cao hơn Julio-Tijan về đẳng cấp.

Qatar 1 bước lên bục cao nhất với chiến thắng 2-0 (21-14, 21-15). Jefferson-Cherif cùng chơi tốt và phối hợp với nhau rất ăn ý. Trong lúc Jefferson phòng ngự chắc chắn, những pha lên lưới của Cherif luôn mang về điểm số cho cặp đôi này.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, Kazakhstan - Diman-Alex vượt qua Indonesia 1 với tỷ số 2-0 (21-11, 21-15) để giành HCĐ.

Đức Bình | 11:10 04/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục