Kết thúc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015: Thứ hạng không thay đổi

13:41 Chủ nhật 08/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 8/3, giải đã kết thúc tốt đẹp sau khi các tay đua thi đấu chặng 9 TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một, với nỗ lực tấn công để tách tốp của các đội Bình Dương, Kazakhstan, nhưng đều bị ê kíp Thái Lan kéo tốp để bắt lại nên đoàn đua đã về đích cùng nhau nên thứ hạng trong bảng tổng sắp đã không thay đổi sau chặng đua dài này.

Đã có các cuộc tấn công để nhằm tách tốp của các tay đua đang tranh chấp thứ hạng, nhưng mọi nỗ lực này đều không thành công khi luôn bị các tay đua của Thái Lan tung sức ra kéo tốp để bắt lại.

Nỗ lực của tay đua Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương) đã thành công khi thoát ra đi trước và rút thắng ở giải thưởng dọc đường tại Huyện Long Thành (Đồng Nai). Với nỗ lực tạo cách biệt ở giải áo xanh, tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) đã rút thắng trước tay đua đang tranh chấp Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) để giành thêm 5 điểm tại giải thưởng dọc đường lần 2 khi còn cách đích đến 20 km. Do không còn nỗ lực để tách tốp của các đội thành công nên thứ hạng đã an bài khi đoàn đua về đích cùng nhau.

Nguyễn Thùy Dung đã về đích trước tốp đông để giành chiến thắng.

Với nỗ lực để giành chiến thắng khi đoàn đua về đích tại địa bàn Bình Dương, tay đua chủ nhà Nguyễn Thùy Dung đã tung nước rút trước khi còn cách đích đến 500m, và đã giành chiến thắng chặng với thành tích 2h54’34” – tốc độ trung bình 38,839 km/h. Tay đua Nguyễn Thị Thật đã vượt qua đối thủ Panwaraporn Boonsawat cả thân xe để giành hạng nhì.

Về đích hạng 4, tay đua Supuksorn Nuntana (Thái Lan) đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc sau 19h53’53”79, xếp tiếp theo là các tay đua Cao Thị Cẩm Lệ, Cao Thị Thùy Trang (cùng đội CTNMT Bình Dương), Panwaraporn Boonsawat.

Tay đua Nguyễn Thị Thật đã giành luôn giải áo xanh xuất sắc với 89 điểm, xếp hạng 5 chung cuộc tay đua trẻ Đặng Thị Ngọc Huyền (Dược Domesco ĐT) đã giành danh hiệu áo trắng và áo đỏ-nữ hoàng leo núi (với 47 điểm), danh hiệu hoa khôi (áo hồng) đã được trao cho tay đua Phạm Hồng Nhung (Phân bón Con Voi-Biwase). Với nỗ lực đeo bám theo các tay đua tấn công, các tay đua của đội Dược Domesco ĐT đã về đích thành công trong tốp đông và xuất sắc giành chức vô địch đồng đội sau 59h01’32”, hạng nhì Thái Lan (hơn 9”) và hạng ba CTNMT Bình Dương (hơn 42”).

Giải đã kết thúc với sự vượt trội về chuyên môn của khách mời Thái Lan khi tay đua Supuksorn Nuntana mặc áo vàng từ chặng đầu tiên và liên tục giữ áo vàng cho đến khi kết thúc giải, các tay đua của ê kíp này luôn tung sức ra kéo kéo tốp bắt lại các tay đua tranh chấp để giữ vững thứ hạng nhất cá nhân. Còn khách mời Kazakhstan đã thuyết phục được các nhà chuyên môn khi nỗ lực thi đấu hết mình, luôn tấn công và thi đấu với đúng thực lực để nhằm cọ sát và rèn luyện thêm khi tham dự giải đấu này.

Do bận tập huấn và thi đấu giải vô địch Châu Á, cùng với giải thi đấu ngay dịp vừa qua Tết nên các thành viên trong đội tuyển quốc gia đã không có sự tập luyện kỹ trên đường đèo dốc, qua đó đã thi đấu chưa đúng phong độ nên không đạt thứ hạng cao trong bảng tổng sắp. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật đã nỗ lực thi đấu ở 2 chặng đua sau để nhằm tranh chấp điểm ở giải thưởng dọc đường và đích đến nên đã xuất sắc vượt qua đối thủ Panwaraporn Boonsawat để dành danh hiệu áo xanh ở phút cuối. Tuyển thủ Nguyễn Thùy Dung đã thi đấu với nỗ lực hết mình và đã giành được hai chiến thắng ở đích đến tại chặng 8 và chặng đua cuối.

Áo xanh xuất sắc Nguyễn Thị Thật.

Ê kíp chủ nhà Bình Dương cũng đạt thành tích tốt khi xếp hạng nhì và ba chung cuộc và hạng ba đồng đội. Đội Dược Domesco ĐT đã có một giải đấu rất thuyết phục khi tạo được sự bất ngờ ở 2 chặng leo đèo, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội, và nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao để bảo vệ thứ hạng này cho đến giải kết thúc trước sự tấn công liên tục của 2 đội mạnh Thái Lan và Bình Dương.

Đã có một vài ý kiến đề nghị Ban tổ chức cần thay đổi cho các giải đấu về sau như: lộ trình thi đấu dài 9 chặng thì phải cần có ngày nghỉ để cho các tay đua hồi phục thể lực, cùng với 2 chặng đua leo đèo kế tiếp nhau sẽ ảnh hưởng đến sự thi đấu của các tay đua và tiếp tế của các đội tham dự bằng xe ô tô như Cúp Truyền hình TP.HCM đang áp dụng để việc tiếp tế cho các tay đua của các đội sẽ được an toàn và hiệu quả.

Đây là giải đấu có số chặng đua nhiều và giải thưởng cũng cao hơn so với các giải đấu khác trong khu vực, ngoài ra giải đã tổ chức được nhiều hoạt động xã hội rất có ý nghĩa khi đoàn đua đi qua. Đây cũng là nỗ lực rất cao của Ban tổ chức nhằm duy trì giải đấu giành cho các tay đua nữ (1 năm chỉ có 2 giải được tổ chức thi đấu cùng với giải quốc tế nữ An Giang), và giải đấu đã được duy trì trên 5 năm và quy mô của giải đấu ngày càng lớn hơn nhằm giúp cho các tay đua trong nước có dịp thi đấu cọ sát với các tay đua mạnh của nước ngoài.

Bài và ảnh: Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục