HLV Rajagobal thất nghiệp

19:22 Thứ bảy 22/01/2022

Chiều 22/1, Liên đoàn Bóng đá Brunei (FABD) thông báo kết thúc sớm hợp đồng với huấn luyện viên (HLV) Rajagobal Krishnasamy.

FABD mời ông Rajagobal Krishnasamy về làm HLV trưởng tuyển quốc gia Brunei từ đầu năm 2021 với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023, nhưng phải sớm chia tay sau chưa đầy một năm. Thời gian qua, bóng đá nước này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, giải vô địch quốc gia không thể diễn ra, các đội tuyển quốc gia không thể tập luyện và thi đấu.

Tuyển Brunei hiện xếp hạng 191 thế giới và đã lâu không để lại dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ 4 tại AFC Solidarity Cup 2016.

 - Bóng Đá

HLV Rajagobal chia tay tuyển Brunei khi chưa kịp để lại dấu ấn. Ảnh: FABD.

Hồi tháng 11/2021, FABD gửi đơn xin không cho tuyển Brunei đá các trận play-off với Timor Leste và rút lui sớm khỏi AFF Cup 2020 ở Singapore. Mong muốn cải thiện trình độ và thu hẹp khoảng cách giữa tuyển Brunei với các đối thủ trong khu vực của ông Rajagobal không thể trở thành hiện thực.

Ông Rajagobal sinh năm 1956, là một trong những HLV nổi tiếng của Malaysia khi dẫn dắt tuyển quốc gia nước này gặt hái nhiều thành công từ năm 2009 đến 2013, trong đó có huy chương vàng SEA Games 2009 và chức vô địch AFF Cup 2010.

Tại SEA Games 2009, nhà cầm quân này giúp tuyển U23 Malaysia đánh bại tuyển U23 Việt Nam ở chung kết, qua đó giải cơn khát huy chương vàng SEA Games kéo dài 20 năm.

Một năm sau, tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt HLV Rajagopal tiếp tục gieo sầu lên đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010, sau khi loại thầy trò Henrique Calisto sau 2 lượt bán kết với tổng tỷ số 2-0. Đội xuất sắc đánh bại Indonesia tại chung kết để lần đầu vô địch giải đấu.

Ngọc Lê - Zing.vn | 18:35 22/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục