HLV Hàn Quốc bị công kích dữ dội; Sao trẻ Việt kiều có thể thay Quang Hải

05:00 Thứ hai 29/01/2024 | 5

TinTheThao.com.vnHLV Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc đang vấp phải sự chỉ trích lớn từ truyền thông xứ Kim Chi sau trận hòa Malaysia tại Asian Cup 2023.

Indonesia thảm bại

Bất ngờ có mặt ở vòng 16 đội Asian Cup 2023, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước đối thủ quá mạnh là Australia. Dù rất nỗ lực nhưng Tim Garuda vẫn phải nhận 2 bàn thua trong hiệp 1. Để rồi, bước sang hiệp 2, Socceroos tiếp tục có thêm 2 bàn thắng để tiễn ĐT Indonesia rời giải đấu.

Indonesia thảm bại; HLV Hàn Quốc bị công kích dữ dội - Bóng Đá

Indonesia thua thảm trước Australia. Ảnh: Vietnamnet.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 28/01, UAE đã bất ngờ thất bại trước  Tajikistan ở loạt sút luân lưu sau khi 2 đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu qua đó cùng Australia trở thành 2 cái tên đầu tiên lọt vào vòng tứ kết. Hai trận đấu tiếp theo của Asian Cup vào ngày 29/01 sẽ là các cuộc đọ sức giữa Iraq cùng Jordan, Qatar gặp Palestine.

HLV Hàn Quốc bị công kích dữ dội

“Klinsmann, ông không đủ tư cách huấn luyện đội tuyển của chúng tôi!” - tờ nhật báo hàng đầu Hàn Quốc Nate Sports nhấn mạnh sau khi ĐT Hàn Quốc bị Malaysia cầm hòa với tỷ số 3-3 tại lượt đấu cuối bảng E Asian Cup 2023. “Lần đầu tiên Hàn Quốc không thể thắng Malaysia kể từ tháng 3-1985. Đã 39 năm trôi qua, hai nền bóng đá đi theo hai hướng khác nhau, nhưng dường như với Klinsmann chúng ta đã bị kéo tụt lại gần với họ”, tác giả công kích.

Indonesia thảm bại; HLV Hàn Quốc bị công kích dữ dội - Bóng Đá

HLV Klinsmann bị chỉ trích vì Hàn Quốc hòa Malaysia.

“Ngoại trừ trận đầu thắng Bahrain khi Hàn Quốc ghi bàn nhờ kỹ năng cá nhân của Lee Kang-in và Son Heung-min, các trận còn lại luôn chỉ là nỗi thất vọng. Nên nhớ Klinsmann đang dẫn dắt một đội tuyển đang ở đẳng cấp cao nhất lịch sử, tập thể nhiều ngôi sao nhất của bóng đá Hàn Quốc từ trước tới nay và ông ấy có đủ thời gian để hiểu bóng đá Hàn Quốc trước giải đấu này” - tờ báo bình luận.

Sao trẻ Việt kiều có thể thay thế Quang Hải

Fanpage "Vietnam Footbal Scout" (VFS) là một trang Facebook chuyên giới thiệu các sao trẻ Việt Kiều tiềm năng đang chơi bóng ở nước ngoài vừa có bài viết về cầu thủ chạy cánh rất tiềm năng, Phan Duy Dương, hiện đang thi đấu cho đội U16 của CLB Puskas Akademia FC (hạng cao nhất bóng đá Hungary). Duy Dương, sinh năm 2008, năm nay 16 tuổi, vị trí sở trường của sao trẻ này là tiền vệ/tiền đạo cánh trái nhưng cũng có thể chơi tiền vệ tấn công nếu được giao nhiệm vụ.

HLV Hàn Quốc bị công kích dữ dội; Sao Việt kiều có thể thay Quang Hải - Bóng Đá

Cầu thủ Việt kiều Phan Duy Dương muốn khoác áo các ĐT trẻ Việt Nam.

Duy Dương có bố mẹ đều là người Việt Nam và em cũng và mơ ước được khoác áo đội tuyển trẻ Việt Nam trong thời gian tới.  Sao mai sinh năm 2008 đã thi đấu tổng cộng 92 trận ở các giải trẻ Hungary, trong đó có 68 trận đá chính, 24 trận vào sân từ băng ghế dự bị ghi được 13 bàn thắng. Nhiều người hâm mộ mong rằng nếu phát triển đúng cách, Duy Dương có thể sẽ là tương lai cho vị trí mà Nguyễn Quang Hải đang nắm giữ ở ĐT Việt Nam.

Nguyễn Filip: “Chúng tôi không có gì phải xấu hổ”

Chia sẻ với VTV, thủ môn Nguyễn Filip cho rằng hành trình tại Asian Cup 2023 là một trải nghiệm quý giá đối với mình. Người gác đền sinh năm 1992 cho biết: “Giải đấu đầu tiên với ĐT Việt Nam thật giàu cảm xúc, được thi đấu cho ĐT Việt Nam là điều tôi ao ước từ rất lâu và bây giờ đã trở thành sự thật. Tôi có những người đồng đội thân thiện, họ đều là những người bạn tuyệt vời và đã giúp đỡ tôi hòa nhập ngày một tốt hơn”.

Indonesia thảm bại; HLV Hàn Quốc bị công kích dữ dội - Bóng Đá

Nguyễn Filip hòa nhập tốt cùng ĐT Việt Nam.

Nguyễn Filip cũng bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của mình và các đồng đội. Anh nói: “Ai cũng cảm thấy tiếc cho giải đấu vừa qua nhưng chúng tôi không có gì phải xấu hổ, nhất là những gì đã làm ở trận ra quân với ĐT Nhật Bản. ĐT Việt Nam bây giờ là một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ, va vấp là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tất cả đã nỗ lực hết mình. Những đồng đội của tôi vẫn còn một tương lai rộng mở và kinh nghiệm ở giải đấu này sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn”.

ĐT Thái Lan bị nhắc nhở

Tờ Siam Sport mới đây có bài viết nhắc nhở ĐT Thái Lan đừng nên sớm mơ tưởng đến việc tham dự VCK World Cup sau thành tích ấn tượng tại Asian Cup. Tác giả nhận định: “Đội tuyển Thái Lan chưa thua ai ở Asian Cup 2023 và vẫn duy trì thành tích giữ sạch lưới đáng kinh ngạc dù nằm ở một bảng đấu khá mạnh. Thêm vào đó, mỗi đối thủ đều có thứ hạng thế giới cao hơn Voi chiến. Với kết quả tuyệt vời như vậy, tôi tin rằng nó sẽ khiến nhiều người hâm mộ có những giấc mơ ngọt ngào, có thể là VCK World Cup”.

"Ở thời điểm này, vẫn còn một chặng đường rất dài trước khi Thái Lan có cơ hội trải nghiệm giải bóng đá số 1 toàn thế giới. Vì khi nhìn lại hệ thống trong nước thì có rất nhiều điều cần phải điều chỉnh nếu muốn đến được đích. Vì thế đừng tự mãn về thành tích xuất sắc của mình”, tờ Siam Sport phân tích.

Danh Nguyễn | 04:02 29/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục