Giải bóng chuyền nữ thiếu niên vô địch châu Á 2012: Việt Nam thắng Mông Cổ

14:49 Thứ tư 17/10/2012

Sau trận thua đáng tiếc 2-3 trước U16 Hongkong-TQ trong ngày ra quân đầu tiên và 0-3 trước ứng cử viên chức vô địch - U16 Trung quốc, Các cô gái trẻ Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại giải trước Mông Cổ.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thiếu niên châu Á 2012 được tổ chức tại Shuangliu, Trung Quốc từ ngày 13 đến 20-10. Giải thu hút sự tham gia của 14 đội tuyển U16 của các quốc gia và vùng lãnh thổ. 14 đội vào 4 bảng là bảng A: Trung Quốc (á quân), Malaysia, Hồng Kông -TQ và Việt Nam; bảng B: Nhật Bản (vô địch), Australia, Iran, Ấn Độ; bảng C: Thái Lan (hạng ba), Kazakhstan, Mông Cổ và bảng D: Hàn Quốc (hạng 4), Đài Loan - TQ và Sri Lanka.

Trong trận đấu với các cô gái Mông Cổ, BHL đã có những điều chỉnh nhằm tăng cường sự phối hợp hợp lý giữa các vị trí trên sân. đặc biệt, U16 Việt Nam đã sử dụng lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả. Nổi bật là những pha tấn công ở vị trí số 4, ghi điểm của đội trưởng Lê Thị Hồng hoặc những pha đánh biên khôn ngoan của Nguyễn Thị Thanh Hương... nhờ đó, dù U16 Mongolia đã cố gắng cứu vãn tình thế bằng những sự điều chỉnh, thay người nhưng chiến thuật của họ không thành công. Kết quả, đội U16 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (25-16, 25-14, 25-8) tại Bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ U16 Châu Á.

Kết thúc trận này, hai đội có 1 ngày nghỉ trước khi bước vào vòng thi đấu xếp hạng.

Bảo Châu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục