EURO 2012: Trọng tài thu nhập ngang gái gọi

19:19 Thứ bảy 26/05/2012

Không có gì phải nghi ngờ về việc doanh thu của ngành công nghiệp tình dục ở 2 nước chủ nhà sẽ tăng đột biến trong thời gian diễn ra EURO 2012 với lượng khách du lịch khổng lồ đổ tới đây.

 

Hiện tổng doanh thu của ngành này trên toàn bộ khu vực Đông Âu là hơn 5 triệu euro/năm. Theo một số nhà phân tích, với việc lợi nhuận tăng khoảng gấp đôi, các nhân viên của ngành này sẽ thu về khoảng 900.000 euro trong vòng một tháng giải được tổ chức. Và đáng nói là các trọng tài làm việc tại giải cũng sẽ chỉ kiếm được chừng đó, dù sẽ hơn VCK 2008.

Hiện công tác phí của trọng tài tại EURO 2012 vẫn chưa được công bố. Nhưng có thể sử dụng các con số từ EURO 2008 để tính toán. Tại Áo và Thụy Sĩ, trọng tài chính sẽ nhận 10.000 euro/trận, 2 trọng tài biên 5.000 euro, trọng tài bàn 4.000 và trọng tài thứ 5 nhận 3.000 euro. Với việc có thêm 2 trọng tài biên ngang, cộng thêm sự trượt giá và các yếu tố kinh tế khác, có thể chi phí trọng tài tại EURO 2012 sẽ tăng gấp rưỡi. Nghĩa là mỗi tổ trọng tài sẽ nhận khoảng 35.000 euro/trận, nhân với 31 trận sẽ thu được 1 triệu euro.

Huyền Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục