Đưa thể thao người khuyết tật vươn lên tầm cao mới

08:19 Thứ hai 22/07/2013

Sáng qua, 21-7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Paralympic Việt Nam khóa IV (2013-2017). Tới dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT-Phó chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Phạm Văn Tuấn. Dự Đại hội còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH... và 81 đại biểu của các đơn vị tỉnh, thành trong toàn quốc.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Paralympic khóa IV (2013-2017) là dịp đánh giá, tổng kết hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.

Báo cáo tổng kết công tác khóa III của Hiệp hội Paralympic Việt Nam, ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2006-2013 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục TDTT- Bộ VH,TT&DL, sự giúp đỡ của các Bộ, ban ngành có liên quan, Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo các hoạt động thường xuyên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội. Từ chỗ chỉ có hơn 10 tỉnh/thành có VĐV tham gia phong trào thể thao người khuyết tật, đến nay đã có gần 30 tỉnh/thành có Hội hoặc Câu lạc bộ. Chất lượng giải thể thao Người khuyết tật được tổ chức hàng năm được nâng cao, là cơ hội tốt để các VĐV thi đấu cọ xát và tham gia hoà nhập cộng đồng, cống hiến tài năng, sức lực của mình. Đặc biệt, thành tích của thể thao người khuyết tật trên đấu trường quốc tế đã có tiến bộ rõ rệt, khẳng định vị trí trong tốp 3 khu vực Đông Nam Á, tốp 12 các quốc gia châu Á và ở đấu trường Paralympic năm 2012, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có 4 VĐV đứng vị trí thứ 4. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Paralympic Việt Nam còn tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các Uỷ ban Paralympic quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thể thao quốc tế triển khai hiệu quả các hoạt động, chương trình hàng năm, qua đó nâng cao vai trò của Hiệp hội Paralympic Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Thế Phiệt, nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội phải đối mặt với nhiều khó khăn: chức danh của Chủ tịch bị khuyết, văn phòng làm việc không ổn định, nguồn tài chính hạn hẹp, việc kêu gọi tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội còn hạn chế... Tất cả cần có giải pháp tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận những nội dung liên quan đến chương trình hành động, phương hướng hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào, công tác tài chính... Trong không khí làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành mới của Hiệp hội Paralympic Việt Nam gồm 21 người trong đó có 7 đồng chí thuộc Thường vụ.

Theo đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đảm nhận cương vị Chủ tịch Hiệp hội, ông Vũ Thế Phiệt giữ chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội, 4 Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm các ông: Phạm Khắc Khoan, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Danh Ngà, Hoàng Dự và 1 ủy viên Thường vụ là ông Bùi Duy Nghĩa.

Nhân dịp này, Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho 14 cá nhân, 7 tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào thể thao người khuyết tật nhiệm kỳ 2006- 2012.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban chấp hành Hiệp hội, cán bộ, HLV, VĐV trong những năm vừa qua. Thứ trưởng chỉ đạo: "Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hiệp hội khóa tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu sửa đổi Điều lệ; đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ ở địa phương, ngành và các câu lạc bộ ngoài công lập; tổ chức và điều hành hoạt động của Hiệp hội theo đúng quy định của điều lệ.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan để phát triển phong trào, qua đó phát hiện, tuyển chọn, đào tạo các VĐV khuyết tật tài năng để thi đấu quốc tế.

Thứ ba, đổi mới công tác vận động tài trợ, đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ cho các VĐV tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ cho các giải thể thao Người khuyết tật trong nước và cho Đoàn Thể thao người khuyết tật tham dự các Đại hội lớn.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền về phong trào thể thao người khuyết tật, khẳng định ý nghĩa nhân văn của việc tạo điều kiện và cơ hội cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng.

Thứ năm, tích cực, chủ động hơn nữa trong việc mở rộng mối quan hệ hợp tác với Hiệp hội Paralympic các quốc gia và các tổ chức quốc tế để tận dụng kinh nghiệm và sự hỗ trợ của họ trong việc mở rộng phong trào, đào tạo đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV. Thứ sáu, Tổng cục TDTT cần nghiên cứu, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Bộ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho Hiệp hội, đặc biệt là về trụ sở làm việc và kinh phí hoạt động, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách cho các VĐV thể thao người khuyết tật".

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Chủ tịch Hiệp hội Phạm Văn Tuấn đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL đồng thời thể hiện quyết tâm đưa sự nghiệp thể thao của người khuyết tật lên một tầm cao mới, đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà.

Thành Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục