Cựu chủ tịch FIFA và UEFA vô tội

20:39 Thứ sáu 08/07/2022

Chiều 8/7 (giờ Hà Nội), một tòa án ở Thụy Sĩ công bố 2 cựu quan chức bóng đá Blatter và Platini vô tội trong cáo buộc tham nhũng.

Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter và cựu Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã hầu tòa vào ngày 8/6. Sau một tháng, kết luận từ thẩm phán phiên tòa xét xử cho biết 2 cựu quan chức bóng đá vô tội. Platini sẽ nhận lại 2 triệu franc Thụy Sĩ (1,7 triệu euro) từng bị thu hồi.

"Từ kết luận của các thẩm phán sáng nay, tôi muốn nói với những người thân yêu của mình, là công lý đã được thực thi sau 7 năm dối trá và bị thao túng. Sự thật đã được đưa ra ánh sáng sau phiên tòa mới nhất. Tôi đã trải qua cuộc chiến của sự bất công", ITV dẫn lời cựu chủ tịch UEFA Platini.

 - Bóng Đá

 Platini và Blatter khi là những quan chức nổi tiếng của bóng đá. Ảnh: Reuters.

Trước đó, các công tố viên Thụy Sĩ đưa ra kết luận ban đầu về việc Blatter và Platini đã trao đổi khoản tiền bất hợp pháp. Cụ thể, Blatter bị cáo buộc chuyển 2 triệu franc bất hợp pháp cho Platini.

Cuộc điều tra ban đầu khẳng định nhiều hóa đơn được làm giả mạo để Blatter "hợp thức hóa" việc chuyển tiền cho Platini. Đó là khoản tiền Platini làm cố vấn cho Blatter từ 1998-2000 và FIFA có trách nhiệm chi trả.

Blatter, từ vị thế người đàn ông quyền lực nhất bóng đá thế giới, bị cấm hoạt động bóng đá 8 năm vào tháng 12/2015. Sau đó, Blatter nhận thêm bản án cấm hoạt động bóng đá thêm hơn 6 năm. Platini cũng mất chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu và bị cấm hoạt động bóng đá với thời gian tương tự.

Blatter và Platini đã thất bại trong việc kháng cáo lên Ủy ban Khiếu nại FIFA. Trước đó, Platini tuyên bố khi trong tâm điểm của vụ cáo buộc tham nhũng: "Hãy tin tôi! Từ một huyền thoại bóng đá thế giới, biến thành ác quỷ là điều rất khó".

Rắc rối khiến Platini chấm dứt cơ hội thế Blatter giữ ghế chủ tịch FIFA. Sau đó, Gianni Infantino thắng cử và lên thay Blatter từ năm 2016.

Thanh Phong - Zing.vn | 16:45 08/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục