Chặng 5 giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần 19-2018: Nỗ lực không thành của 3 tay đua

21:05 Thứ ba 17/07/2018

TinTheThao.com.vnSáng 17/7, các tay đua thi đấu chặng đua kế cuối từ TP.Tân An (Long An) đi Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh và về đích tại TP.Vĩnh Long dài 131 km, với nỗ lực thoát đi nhằm tranh chấp thứ hạng của ba tay đua Chanpeng Nontasin (Thái Lan), Chế Thị Ngọc Lụa (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1) và Phạm Thị Thúy Liên (TP.HCM Minh Giang), nhưng khi đi được hơn 80 km đã bị tốp đông bắt lại và tay đua áo xanh Jutatip Maneephan (Thái Lan) tiếp tục giành chiến thắng bằng pha nước rút dũng mãnh tại đích đến.

Sau khi đoàn đua xuất phát, đã có nhiều cuôc tấn công để nhằm thoát đi nhưng không thành công khi bị tốp đông bắt lại. Đã có 12 tay đua tách được tốp đông khi đoàn đua đi được hơn 20 km, và tốp đi đầu cùng nhau chinh phục đỉnh cầu Rạch Miễu, tay đua Supaksorn Nuntana (Thái Lan) đã cán đỉnh cầu đầu tiên để giành 5 điểm thưởng, xếp sau là Phạm Hồng Loan (Biwase Bình Dương) và Phạm Thị Thúy Liên (TP.HCM Minh Giang). Cách biệt hơn 30’ đã bị tốp đông kéo tốp gần bắt lại khi các tay đua xuống chân cầu.

Xe-Dap-17-07-02

 Tốp đi đầu vượt qua đỉnh đầu Rạch Miễu. Ảnh: Hải Vân.

Xe-Dap-17-07-06

  Tốp đông cùng nhau chinh phục cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thanh Hùng.

Tay đua Phạm Thị Thúy Liên cùng với Supaksorn Nuntana và Chế Thị Ngọc Lụa (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1) thoát khỏi tốp đi đầu  khi qua khỏi cầu Rạch Miễu. Do muốn giành thứ hạng chặng nên cả ba tay đua này thay phiên nhau kéo với tốc độ cao và dần tạo cách biệt đến 4’ so với tốp đông phía sau.

Xe-Dap-17-07-03

 Tốp đông đi qua địa phận Bến Tre. Ảnh: Hải Vân.

Tại đỉnh cầu Cổ Chiên, tay đua Phạm Thị Thúy Liên đã cán đỉnh cầu trước tiên và giành thêm 5 điểm thưởng. Nỗ lực thoát đi của 3 tay đua này khi đi được gần 100 km đã không thành khi bị tốp đông kéo bắt lại và đoàn đua đưa nhau về đích một lượt để cạnh tranh thứ hạng chặng.

Xe-Dap-17-07-04

 Nỗ lực đi hơn 80 km đã không thành khi bị tốp đông kéo bắt lại. Ảnh: Hải Vân.

Xe-Dap-17-07-01

 Tay đua áo xanh Jutatip Maneephan chắc chắn giành danh hiệu này khi rút thắng tốp đông ngay tại đích đến. Ảnh Thanh Hùng.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua áo xanh Jutatip Maneephan (Thái Lan) đã cán đích trước tiên, về nhất sau 3h 44’03” – đạt tốc độ trung bình 35 885 km/h, xếp tiếp theo là Phạm Lê Xuân Hồng (Biwase Bình Dương), áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Bùi Thị Quỳnh (Biwase BD) và Phạm Hồng Loan (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1).

Xe-Dap-17-07-05

 Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai. Ảnh: Hải Vân.

Với tốp đông về đích cùng nhau, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 14h 41’49”, hạng nhì Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 11”) và hạng ba Trần Thị Tuyết Nương (Biwase BD - hơn 24”).

Xe-Dap-17-07-07

 Niềm vui của tay đua áo xanh Jutatip Maneephan khi giành chiến thắng tại đich đến . Ảnh: Dương Thu.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, tay đua Jutatip Maneephan đã đầu sâu cách biệt ở giải áo xanh với 55 điểm và sẽ chắc chắn giành danh hiệu này khi đang hơn các tay đua xếp sau 22 điểm. Đội Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu giải đồng đội sau 44h 09’07”, hạng nhì Biwase BD (hơn 3’12”) và hạng ba TP.HCM – Minh Giang (hơn 20’36”).

Sáng 18/7, các tay đua sẽ thi đấu chặng đua cuối từ TP.Vĩnh Long về TP.Long Xuyên (An Ging) dài 101 km.

Hải Vân | 20:30 17/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục