Các đội bóng Pháp đã chi tiêu thế nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1?

18:51 Thứ tư 21/02/2024

TinTheThao.com.vnHãy cùng điểm lại tình hình chuyển nhượng mùa đông của các đội bóng đến từ xứ Lục Lăng.

Việc các đội như AS Monaco chỉ mang về Kassoum Ouattara bằng một khoản phí nhỏ và Thilo Kehrer theo dạng cho mượn nhưng có tùy chọn mua đứt vào mùa hè, số tiền chi ở Ligue 1 trong thời gian này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ba câu lạc bộ: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille và Olympique Lyonnais. 

Paris Saint-Germain: Đắt hàng đầu

tin review trận PSG - Bóng Đá

 PSG nhắm đến 2 cầu thủ trẻ.

PSG đang tìm cách đưa về thêm các tân binh nhưng do tính chất đội hình của họ, bất kỳ cầu thủ mới đến nào cũng sẽ phải có trình độ nhất định và mức giá không hề nhỏ. Câu lạc bộ đã chi 40 triệu euro cho hai cầu thủ người Brazil đầy triển vọng: Lucas Beraldo và Gabriel Moscardo. 

Beraldo đã có trận ra mắt câu lạc bộ để thay thế cho Milan Skriniar bị chấn thương, trong khi Moscardo được gửi trở lại Corinthians theo dạng cho mượn sau những lo ngại được phát hiện trong quá trình kiểm tra y tế. 

Olympique de Marseille: Bán để mua 

Sự thay đổi huấn luyện viên của Marseille giữa mùa giải đã dẫn đến một số rối loạn ở câu lạc bộ, khi Gennaro Gattuso (và có thể người tiếp theo nữa) mong muốn có những mẫu cầu thủ khác với người tiền nhiệm Marcelino. Tuy nhiên, bất chấp tình hình này, câu lạc bộ bị hạn chế các giao dịch bởi họ phải bán cầu thủ trước khi mua về ai đó. 

Renan Lodi đại diện cho thương vụ lớn nhất ở Ligue 1 khi hậu vệ trái này rời Marseille chỉ sau sáu tháng để gia nhập Al-Hilal với giá 23 triệu euro. Sự ra đi của anh giúp Les Phoceens có tiền để mua người mới, và đó cũng là nơi họ đã chi khoản đầu tư lớn nhất của mình. Quentin Merlin đến với giá 12 triệu euro từ Nantes. 

Olympique Lyonnais: Bạo chi tránh xuống hạng

‘IT SADDENS ME ENORMOUSLY’ – MAXENCE CAQUERET REVEALS HIS SADNESS AT LYON’S STRUGGLES - Bóng Đá

 Lyon cần người để trụ hạng.

Lyon cho đến nay là câu lạc bộ tích cực nhất giải đấu khi các hạn chế trong mùa hè cuối cùng đã được dỡ bỏ. Đội hình của họ đang cần một cuộc cải tổ với vị trí nguy hiểm gần nhóm đèn đỏ, đồng nghĩa với việc xuống hạng không chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi mà còn là một mối đe dọa rất thực tế. 

Câu lạc bộ đã mang về những cầu thủ như Malick Fofana (15 triệu euro) và Gift Orban (13 triệu euro) với mức phí không đáng kể từ giải VĐQG Bỉ và cũng đã kịp hoàn tất thỏa thuận với Said Benrahma với mức phí cho mượn ban đầu là 5 triệu euro, cùng tùy chọn mua có thể nâng giá bán tổng cộng lên 15 triệu euro. 

Thỏa thuận trong ngày cuối cùng dành cho Orel Mangala từ Nottingham Forest khiến Lyon phải chi 10 triệu euro để cho mượn tiền vệ phòng ngự này, nhưng mức giá cuối cùng của anh nếu họ thực hiện tùy chọn mua có thể tăng lên mức kỷ lục 30 triệu euro. 

Lyon hy vọng rằng bằng cách chi tiêu ngay bây giờ, họ sẽ tránh được nguy cơ xuống hạng một cách thảm hại. Một thực tế là Les Gones đã góp phần tạo ra một hiện tượng kỳ lạ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, khi cái tên nghèo nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu lại tỏ ra năng nổ nhất trên bàn đàm phán. 

Đăng Nguyễn | 17:53 21/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục