Bundesliga: Sân khấu của các tài năng trẻ

14:13 Thứ tư 03/07/2019

Với một loạt những cái tên mới gây ấn tượng trong thời gian qua, Bundesliga đang nổi lên như một sân khấu của các tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Điều gì đang khiến giải đấu hàng đầu nước Đức trở thành nơi điểm đến yêu thích với họ như vậy?

Khi Kai Havertz được bầu chọn là tiền vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu, còn Jadon Sancho trở thành cầu thủ trẻ được chú ý nhất trong năm qua, đó chính là sự khẳng định cho Bundesliga, nơi đang trở thành sân khấu lớn nhất của các tài năng trẻ hàng đầu. Nếu Havertz là một người Đức, không có gì khó hiểu nếu anh bắt đầu tỏa sáng trên quê hương mình thì trường hợp của Sancho hoàn toàn ngược lại. Và đó chính là điều mà nước Đức đã cho họ.

Bundesliga: Sân khấu của các tài năng trẻ - Bóng Đá

 Nhờ Borussia Dortmund mà thế giới thực sự biết đến Jadon Sancho.

Có thể Bundesliga không phải là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh này, nhưng nó luôn là một giải đấu hàng đầu. Sự quyết liệt có thể không bằng Premier League nhưng cũng chính bởi bớt đi tính quyết liệt đó mà ở Bundesliga, người ta có thể dễ dàng tin tưởng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hơn rất nhiều tại nước Anh, nơi mà Premier League thực sự là một đấu trường quá khắc nghiệt.

Trong những năm qua, bóng đá trẻ của Anh đã làm rất tốt. Các đội tuyển trẻ của họ lần lượt vô địch châu Âu và gây ấn tượng mạnh ở các giải trẻ thế giới. Bản thân đội tuyển quốc gia cũng được trẻ hóa rất mạnh mẽ nhờ nguồn nhân sự dồi dào này.

Tuy nhiên, một thực tế phải thừa nhận rằng, rất ít cầu thủ trẻ của Anh được tin tưởng ở những đội bóng hàng đầu. MU, đội bóng không còn ở vị trí hàng đầu nữa là trường hợp hiếm hoi có thể đưa ra sân một cặp tiền đạo người Anh. Tottenham, đội bóng đầy tiềm năng của Premier League dù có một lứa trẻ rất triển vọng nhưng cũng chỉ có một mình Harry Kane là cầu thủ Anh duy nhất chiếm được xuất đá chính. Còn Callum Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek, hai tài năng trẻ sáng giá bậc nhất nước Anh thì chật vật để có thể được ra sân ở Chelsea. Lí do không phải vì họ thiếu tài năng, mà bởi tính chất quyết liệt được đẩy lên mức rất cao ở Premier League đã khiến nhiều HLV không dám mạo hiểm với họ như Jurgen Klopp, một người Đức đang dẫn dắt Liverpool.

Bundesliga: Sân khấu của các tài năng trẻ - Bóng Đá

 Loftus-Cheek và Odoi chưa được tin tưởng hoàn toàn ở Chelsea.

Tại sao lại là Klopp chứ không phải người khác? Bởi Klopp là người Đức. Người Đức kể từ khi thực hiện cuộc cách mạng trong tư duy làm bóng đá của mình 20 năm trước đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Họ trao rất nhiều cơ hội cho các tài năng trẻ và chứng kiến họ trưởng thành. Chức vô địch World Cup 2014 với một đội hình trẻ măng nhưng đã gắn bó trong nhiều năm là một ví dụ tiêu biểu. Chính vì thế, ngay ở Bundesliga, các cầu thủ trẻ cũng có nhiều cơ hội hơn hẳn so với các giải quốc gia khác.

Nếu như sức hút của Tây Ban Nha chỉ tập trung vào Barcelona và Real Madrid, hay ở Italia lúc này chỉ có thể là Juventus, sẽ rất khó để các cầu thủ trẻ ở các đội bóng khác nhận được sự chú ý cũng như càng khó để các tài năng trẻ thực sự nổi bật lên ở những đội bóng hàng đầu như thế thì Bundesliga hoàn toàn ngược lại. Một giải đấu đồng đều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu đã và đang tạo cơ hội cho tất cả. Eintracht Frankfurt với Luca Jovic, Leverkusen với Kai Havertz, Weston McKennie ở Schalke, Achraf Hakimi và Sancho ở Dortmund hay Timo Werner ở RB Leipzig, họ không chỉ còn rất trẻ mà đều đã là trụ cột của những đội bóng này.

Bundesliga: Sân khấu của các tài năng trẻ - Bóng Đá

 Bundesliga thực sự là giải đấu của những tài năng trẻ.

Một môi trường cạnh tranh vừa phải, sự tin tưởng của các HLV khiến cho các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội để trưởng thành. Joshua Kimmich năm nay mới 24 tuổi nhưng anh đã đá chính ở Bundesliga từ 4-5 năm nay. Những Leroy Sane, Toni Kroos hay Marco Reus cũng đều được phát hiện và trưởng thành từ rất sớm trong môi trường đó. Một con số nói lên tất cả, trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, Bundesliga là nơi có số phút thi đấu của các cầu thủ U21 là 33.741 phút với 24 cái tên xuất hiện thường xuyên trên 10 trận đấu là nhiều nhất dù họ là nơi có số đội ít nhất (18 so với 20). Con số này lần lượt ở Serie A là 21.761 phút với 14 cầu thủ, La Liga là 20.688 phút / 14 cầu thủ và Premier League chỉ là 19.081 phút / 12 cầu thủ. Một sự chênh lệch đáng kể.

Bundesliga: Sân khấu của các tài năng trẻ - Bóng Đá

 Havertz là niềm tự hào của bóng đá trẻ Đức.

Sự cởi mở của Bundesliga trong những năm qua cũng đã lôi kéo theo rất nhiều tài năng trẻ đến từ các quốc gia khác. Người ta có thể lập một đội hình U21 Mỹ dựa trên những cái tên đang thi đấu ở Đức. Christian Pulisic là trường hợp điển hình cho một thế hệ mới đang muốn đưa bóng đá Mỹ vươn tầm. Và Sancho cũng sẽ khó có cơ hội được ra sân nếu vẫn ở lại Man City nơi có quá nhiều siêu sao trong đội hình. Jovic cũng sẽ còn lâu mới được biết tới nếu cứ lận đận ở Benfica. Một bến đỗ hợp lý cho họ là Bundesliga, nơi mà như Sancho đã nói: "Tôi biết ơn vì họ cho tôi cơ hội".

Khi Hudson-Odoi tuyên bố sẽ rời Chelsea để sang Bayern Munich nếu không được đảm bảo một vị trí ra sân thường xuyên, đó là một sự tin tưởng tuyệt đối. Bayern Munich chắc chắn không ở đẳng cấp thấp hơn Chelsea, nhưng ở Munich, người ta tin vào các cầu thủ trẻ hơn. Đó cũng chính là đặc điểm chung của Bundesliga những năm gần đây. Ngay cả hai đội bóng hàng đầu của họ là Bayern Munich và Dortmund hiện nay cũng đang trình làng một lứa trẻ rất đáng ngưỡng mộ. Và với những làn sóng kế tiếp từ RB Leipzig hay Leverkusen, có vẻ như vùng đất này sẽ càng ngày càng có sức hút với những tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

Long Win

Bundesliga | 13:45 03/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục