Ánh Viên vừa tiến vừa lùi ở nội dung 400 m hỗn hợp

09:20 Thứ năm 13/08/2015

Ánh Viên đoạt HCB lịch sử nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp tại Cúp thế giới nhưng thành tích của cô không bằng so với Giải VĐTG và xa hơn là ASIAD 2014.

Ở ASIAD 2014, Ánh Viên đoạt HCĐ nội dung này với thành tích 4 phút 39 giây 65. Đến Giải VĐTG ở Kazan vừa kết thúc cách đây không lâu, Ánh Viên xếp hạng 10 vòng loại với thành tích 4 phút 38 giây 78. Còn khi đoạt HCB Cúp thế giới ở Moscow rạng sáng 13/8 (giờ Việt Nam), cô chỉ đạt thành tích 4 phút 40 giây 79.

Thua thành tích tốt nhất của cá nhân hơn 1 giây nhưng Ánh Viên lại cho thấy những điểm tiến bộ khác. Trước tiên, cô đã vượt qua 2 đối thủ từng dự Giải VĐTG để giành HCB. Đáng chú ý là trường hợp của VĐV người Pháp Lara Grangeon. Ở giải VĐTG, Grangeon là VĐV về đích thứ 8 vòng loại với thời gian 4 phút 38 giây 20.

Việc Ánh Viên đạt thành tích nội dung 400 m hỗn hợp thấp hơn giải VĐTG không có gì bất ngờ. Ngay cả người giành HCV Katinka Hosszu cũng bơi chậm hơn so với lúc thi đấu ở Kazan gần 4 giây. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, đến khi tranh tài tại Moscow, VĐV từng dự Olympic 2012 này chỉ về đích thứ 3 sau Ánh Viên (4 phút 41 giây 79). Ngoài ra, kình ngư của Việt Nam vẫn giữ được ưu thế trước Zsusanna Jacobobs (Hungary) – người đạt thành tích 4 phút 41 giây 55 ở Moscow. Tại giải VĐTG, Jacobobs là người đứng ngay sau Ánh Viên ở vòng loại (4 phút 38 giây 94).

Thua về thành tích tổng thể nhưng Ánh Viên lại cho thấy tiến bộ ở từng chặng bơi cụ thể. Nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp đòi hỏi VĐV phải toàn diện, thực hiện lần lượt 4 kiểu bơi gồm bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch và bơi tự do. Ở 100 m bơi bướm đầu tiên tại Cúp thế giới, Ánh Viên dẫn đầu vượt qua cả “người đàn bà thép” Katinka Hosszu (1 phút 03 giây 49). Thành tích này của cô tốt hơn tại giải VĐTG (1 phút 04 giây 50).

Đến 100 m bơi ngửa tiếp theo, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 13 giây 16, tốt hơn giải VĐTG chút ít (2 phút 14 giây 55). Đến khi bước vào nội dung bơi ếch hoàn thành xong 300 m đường đua, Ánh Viên có thành tích 3 phút 33 giây 48, vẫn tốt hơn ở Kazan (3 phút 34 giây 01). Kình ngư người Cần Thơ chỉ thua ở 100 m bơi tự do cuối cùng, bởi tốc độ không phải là thế mạnh của cô.

Trong 2 ngày 15 và 16/8, Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở Cúp thế giới, vòng thi đấu tại Paris (Pháp). Hy vọng với những tiến bộ đã đạt được, cô sẽ đạt thêm nhiều chiến tích mới trên đường đua xanh.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục