5 điều có thể bạn chưa biết về UEFA Champions League

01:52 Thứ sáu 11/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Giải đấu quy tụ những CLB xuất sắc nhất châu Âu chính thức được mang tên UEFA Champions League từ năm 1992, trước đó giải mang tên European Champion Clubs' Cup được liên đoàn bóng đá châu Âu khai sinh từ năm 1955. Kể từ đó đến nay, đây luôn là được xem là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới ở cấp độ CLB.

Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những điều ít được biết đến về UEFA Champions League do Sportskeeda lựa chọn:

1. Tây Ban Nha - Quốc gia thành công nhất

Các nhà vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nhà là quốc gia thành công nhất lịch sử 60 năm của giải đấu. Hai gã khổng lồ xứ bò tót Real Madrid và Barcelona đã có 15 danh hiệu cao quý này, riêng đội bóng hoàng gia đã có cho mình 10 lần đăng quang.

Các đội bóng Ý tuy thua Tây Ban Nha một ít nhưng cũng rất thành công với 12 chiếc cúp của các đội như AC Milan, Juventus và Inter Milan.

Trong khi đó bóng đá Anh cũng có năm CLB từng lên ngôi với 12 danh hiệu tất cả là Liverpool (5 lần), Manchester United (3 lần), Nottingham Forrest (2 lần), Chelsea (1 lần), và Aston Villa (1 lần).

Quốc gia Vô địch về nhì Số đội vô địch
Tây Ban Nha 15 10 2
Italia 12 15 3
Anh 12 7 5
Đức 7 9 3

2. Real Madrid - Giữ kỷ lục về số lần tham dự liên tiếp

Los Blancos là câu lạc bộ Tây Ban Nha thành công nhất lịch sử giải đấu, họ có 10 danh hiệu Champions League. Thực tế họ giành được danh hiệu này nhiều nhất so với bất kỳ CLB nào ở châu Âu. Real Madrid cũng đang giữ kỷ lục về số lần tham dự liên tiếp tại Champions League với con số 19 lần từ mùa giải 1997-98 đến 2015-16.

Manchester United đứng thứ hai với 16 lần liên tiếp tham dự Champions League từ mùa 1996-97 đến 2012-13, trong khi Arsenal cũng có được số lần tham dự liên tiếp lên con số 15.

Quỷ Đỏ cũng giữ một thành tích đáng tự hào khi mùa giải 1998-99 họ lên ngôi với số trận thắng ít nhất trong lịch sử. Manchester United chỉ cần 5 chiến thắng để giành được danh hiệu cao quý này, bù lại họ cũng đã không để cho đối thủ nào đánh bại dù chỉ một lần suốt chiến dịch.

3. Juventus - Đội bóng nhiều tiếc nuối nhất

Bà đầm già thành Turin chắc chắn là đội bóng có nhiều tiếc nuối nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Mặc dù Juventus đã thống trị bóng đá châu Âu suốt những năm thập kỷ 1970 và 1980, nhưng sự thất vọng luôn tìm đến họ ở giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục này, với chỉ hai lần vô địch European Cup vào mùa 1984-85 và 1995-96 là quá ít ỏi so với sự vĩ đại của họ.

Không những thế chiến thắng ở mùa giải 1984-85 có lẽ để lại Juventus nhiều đau đớn hơn là niềm vui sướng khi xảy ra thảm kịch sân vận động Heysel khiến 39 cổ động viên Juventus thiệt mạng. Mà nguyên nhân ban đầu là do những cổ động viên quá khích của Liverpool.

Juventus cũng là CLB giữ kỷ lục về số lần về nhì ở giải đấu danh giá này. Tổng cộng họ đã 6 lần chứng kiến đối thủ của mình ở trận chung kết ăn mừng chiến thắng vào các mùa 1972-73, 1982-83, 1996-97, 1997-98, 2002-03 và gần đây nhất là mùa 2014-15.

4. Barcelona - CLB có số lần vào bán kết liên tiếp nhiều nhất

Những chàng trai của sân Nou Camp đã năm lần giành chức vô địch Champions League. Barca cũng là CLB Tây Ban Nha thành công thứ hai trong lịch sử đứng sau Real Madrid. Nhà đương kim vô địch đã có chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở trận lượt đi vòng 16 đội ngay tại sân Emirates mùa này trước khi có cuộc tái đấu tại sân Nou Camp vào ngày 17/3 tới.

Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang rất hưng phấn trước cơ hội xóa bỏ lời nguyền 'không đội nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch' kể từ khi giải đấu chính thức được đổi tên thành UEFA Champions League bắt đầu ở mùa giải 1991-92.

Tuy nhiên, Barcelona đang giữ một kỷ lục đáng tự hào tại Champions League. Họ là đội bóng duy nhất có sáu lần liên tiếp vào tới trận bán kết của giải từ mùa 2007-08 đến mùa 2012-13.

5. Nottingham Forest - Vô địch châu Âu nhiều hơn vô địch quốc gia

Nottingham Forest có lẽ là trường hợp độc đáo nhất của các đội bóng từng vô địch UEFA Champions League (được biết đến lúc đó với tên European Cup) khi họ vô địch giải đấu danh giá này còn nhiều hơn số danh hiệu ở giải vô địch quốc gia của họ. Nottingham Forest có lần đăng quang giải vô địch quốc gia duy nhất mùa 1977-78 dưới thời HLV huyền thoại Brian Howard Clough. Nhưng CLB đã bất ngờ hai lần liên tiếp giành chiến thắng ở cúp châu Âu.

Không cần phải nói, HLV Brian Howard Clough chắc chắn là nhà cầm quân thành công nhất lịch sử Nottingham Forest FC khi giúp CLB giành một chức danh hiệu vô địch quốc gia, hai cúp châu Âu và hai League Cup.

CLB này hiện đang chơi ở giải Sky Bet Championship, hay còn gọi là giải hạng nhất nước Anh sau Premier League.

Nam Thành | 01:21 11/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục