Đoàn Văn Hậu ra sân cùng đội trẻ Heerenveen, chính thức đạp cỏ trời Âu

23:19 Thứ hai 23/09/2019

TinTheThao.com.vnChưa thi đấu cho đội 1, Đoàn Văn Hậu được ban huấn luyện "thử lửa" trong trận đấu giữa đội trẻ Heerenveen và đội trẻ Feyenoord vào tối 23/9.

Hôm nay 23/9, Đoàn Văn Hậu đã có những bước chạy đầu tiên tại châu Âu trong trận đội trẻ Heerenveen gặp đội trẻ Feyenoord. Trận này, HLV Johnny Jansen điền tên hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vào danh sách đá chính. Văn Hậu mang áo số 5 quen thuộc và thi đấu ở vị trí hậu vệ trái sở trường trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2.

Có thể nói trận đấu giữa đội trẻ Heerenveen và đội trẻ Feyenoord là cơ hội quý giá để Đoàn Văn Hậu làm quen với không khí bóng đá tại Hà Lan và tranh thủ ghi điểm với HLV trưởng Johnny Jansen. Ra sân cùng với Đoàn Văn Hậu còn có một cái tên đáng chú ý khác là Alen Halihovic, tuyển thủ Croatia từng được đào tạo tại lò La Masia, Barcelona.

Đoàn Văn Hậu ra sân cùng đội trẻ Heerenveen, chính thức đạp cỏ trời Âu - Bóng Đá

 Danh sách cầu thủ đá chính của đội trẻ Heerenveen và đội trẻ Feyenoord.

Đoàn Văn Hậu thi đấu khoảng 70 phút trên sân trước khi rời sân nhường vị trí cho đồng đội. Nhìn chung hậu vệ cánh trái sinh năm 1999 đã có trận đấu chấp nhận được. Anh đã thể hiện được sự tự tin, liên tục di chuyển và không hề bị áp lực tâm lý trong trận đấu đầu tiên tại Hà Lan.

Trong trận đấu, Văn Hậu có 2 tình huống đáng chú ý. Đầu tiên, anh dùng tốc độ nhanh như chớp để cản phá thành công pha đi bóng của tiền đạo Feyenoord. Ngoài ra, Văn Hậu còn thực hiện một pha đi bóng sở trường xông thẳng vào hàng thủ đối phương và té ngã trong khu vực 16m50. Đáng tiếc là Heerenveen không được hưởng phạt đền 11m trong tình huống này.

Đoàn Văn Hậu ra sân cùng đội trẻ Heerenveen, chính thức đạp cỏ trời Âu - Bóng Đá

 Đoàn Văn Hậu chính thức đạp cỏ tại trời Âu.

Nói tóm lại, trong lần đầu tiên đạp cỏ tại lục địa già, Đoàn Văn Hậu đã thi đấu rất cố gắng, thể hiện được những phẩm chất chuyên môn vốn có. Nhưng công tâm mà đánh giá màn trình diễn của Văn Hậu chỉ dừng lại ở mức thi đấu tròn vai. Dù nói gì thì nói, bước khởi đầu lúc nào cũng đầy khó khăn và thử thách. Trận đầu tiên ở đội trẻ Heerenveen sẽ là cú hích tinh thần, giúp Đoàn Văn Hậu tự tin hơn trong nỗ lực cạnh tranh suất đá chính.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3 với màn rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội. Heerenveen lần lượt dẫn trước 1-0 rồi 2-1. Feyenoord thi đấu khá kiên cường khi gỡ hòa rồi vươn lên dẫn lại với tỷ số 3-2. Ở những phút cuối cùng, Heerenveen có bàn gỡ hòa, ấn định tỷ số chung cuộc 3-3. Người ghi bàn là hậu vệ Beuker, người vào sân thay Đoàn Văn Hậu.

Tiểu Phương | 22:00 23/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục