Có Man Utd, danh dự của nước Anh rồi sẽ khác?

10:02 Thứ sáu 26/05/2017 | 1

TinTheThao.com.vnNước Anh sẽ có tới 5 đại diện góp mặt tại Champions League. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra lúc này đó là 'Số lượng có đi đôi với chất lượng'?

Manchester United: Có thật sự đáng sợ?

Giữa tuần qua, cạnh bạc đầy mạo hiểm của Man Utd trong giai đoạn cuối của mùa giải đã thành công mỹ mãn. Sau nhiều tuần 'bỏ hết' mọi thứ để tập trung toàn bộ sức lực cho Europa League, cuối cùng thầy trò HLV Mourinho cũng đã có được tấm vé góp mặt tại Champions League nhờ thắng lợi 2-0 trước Ajax tại Stockholm.

Có Man Utd, danh dự của nước Anh rồi sẽ khác? - Bóng Đá

 

Quỷ Đỏ đã trở lại Champions League, nhưng liệu có còn ai sợ họ? Rất khó nói, khi mà thực lực của Man Utd lúc này không còn nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn sau khi chứng kiến họ thi đấu đầy chật vật tại NHA mùa này. Ở Europa League, chiến thắng của đội bóng thành Manchester cũng không thuyết phục được quá nhiều người, khi họ chỉ 'may mắn' đối đầu với rất nhiều đội bóng 'cửa dưới' trong suốt hành trình chinh phạt của mình. Với một đội bóng chưa có được sự định hình lối chơi ổn định, liệu Man Utd có thể làm nên chuyện tại Champions League dưới sự dẫn dắt của Mourinho? Thật sự là rất khó nói.

Dự đoán: Vòng tứ kết

Chelsea: Tài của Conte và tiền của Abramovich

Sau khi đoạt ngôi vương tại Ngoại hạng Anh mùa này một cách đầy thuyết phục, rõ ràng Chelsea chính là ngọn cờ đầu của xứ sở sương mù trong cuộc tiến đánh đấu trường châu lục mùa sau. Với tài cầm quân của Conte và khả năng 'bơm tiền' của Abramovich, chắc chắn sức mạnh của The Blues sẽ còn tăng thêm bội phần sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Nên nhớ rằng đội chủ sân Stamford Bridge cũng chính là đội bóng cuối cùng của nước Anh từng bước lên bục cao nhất tại Champions League, và có lẽ không ít người cũng đang rất nóng lòng chờ đợi điều này lập lại một lần nữa vào năm sau.

Dự đoán: Vòng bán kết

Video mùa giải đại thành công của Chelsea

Manchester City: Sống trong quá khứ của Pep

Trong số 5 chiến lược gia sẽ dẫn dắt các đội bóng Anh chinh phạt Champions League mùa sau, Pep chính là người có số lần dự chung kết giải đấu này nhiều nhất với 4 lần. Cụ thể Pep từng vào chung kết Champions League 2 lần với tư cách cầu thủ của Barcelona (vô địch năm 1992), và 2 lần khác là với tư cách thuyền trưởng của đội bóng này (vô địch năm 2009, 2011). Rõ ràng hơn ai hết, Pep là người có thừa kinh nghiệm thành công ở giải đấu này.

Có Man Utd, danh dự của nước Anh rồi sẽ khác? - Bóng Đá

 

Tuy nhiên tất cả vinh quang của Pep đều đã kết thúc ở quá khứ. Còn vào thời điểm hiện tại thì tài năng của vị chiến lược gia người Đức đang bị truyền thông đặt không ít dấu hỏi. Sau khi chẳng thể giúp đội hình toàn sao của Bayern một lần vào chung kết Champions League, thì mùa giải vừa qua chiến lược gia 46 tuổi này cũng đã vấp phải rất nhiều chỉ trích vì thành tích không tốt của Man City tại NHA. Bản thân Pep cũng từng thừa nhận rằng nước Anh đã mang đến cho ông một công việc khó khăn nhất từ trước đến giờ. Liệu trong bối cảnh làm việc đầy căng thẳng trước sự dòm ngó của truyền thông Anh, Pep có thể lại nâng cúp ở C1? Hãy chờ xem.

Dự đoán: Vòng tứ kết

Liverpool - Tottenham: Vui là chính

Liverpool và Tottenham có lẽ chính là 2 đội bóng tại Anh có lối chơi cống hiến và mang lại nhiều cảm xúc nhất cho NHM nhất vào thời điểm này. Sự góp mặt của Liverpool và Tottenham nhiều khả năng sẽ mang lại rất nhiều trận cầu hấp dẫn cho Champions League mùa tới. Tuy nhiên có lẽ những gì mà 2 đội bóng này làm được cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Nên nhớ rằng cả Liverpool và Tottenham đều không phải là những đội bóng có chiều sâu đội hình, và khó có thể yêu cầu họ căng sức thi đấu ở nhiều đấu trường cùng một lúc. Bên cạnh đó 2 đội bóng này đều có một điểm chung khác, đó là sự thiếu ổn định và bản lĩnh khi bước vào những giai đoạn 'nóng' của mùa giải, một điều rất cần thiết để tạo nên nhà vô địch.

Dự đoán: Vòng 16 đội

Xú - Thể thao Việt Nam | 10:00 26/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục