Chặng 6 giải xe đạp toàn quốc về nông thôn 2017: Màn solo thành công của tay đua trẻ

16:03 Thứ hai 15/05/2017

Sáng 15/5, chặng đua ngắn từ TP.Cần Thơ đi TP.Sóc Trăng có cự ly 72 km đã không có các cuộc tấn công để tách tốp nào thành công, tay đua Hà Văn Sơn (Trẻ Bình Dương) đã thoát đi một mình khỏi tốp đông khi đoàn đua đi được gần 20 km, và tay đua trẻ này đã về đích đến thành công với thành tích 1h 58’32” – tốc độ trung bình 36, 445 km/h. Ê kíp chủ nhà An Giang đã đưa tốp đông về đích sau 1’ và tiếp tục bảo vệ cho áo vàng Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) sau chặng đua này.

xe-dap-1

 Đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua ngắn đi Sóc Trăng. Ảnh: Dương Thu.

Sau khi đoàn đua xuất phát, các cuộc tấn công để nhằm thoát đi của các tay đua đang tranh chấp thứ hạng trong bảng tổng sắp đều không thành công khi bị ê kíp chủ nhà An Giang kéo tốp bắt lại. Sau khi đi được hơn 10 km, tay đua Hà Văn Sơn tách được khỏi tốp đông và kéo theo tay đua Lê Nguyễn Khánh Duy (Trẻ Bến Tre) để cùng nhau ra đi.

Tay đua Hà Văn Sơn đã quyết định ra đi một mình khi đi được 20 km và với nỗ lực đưa tốc độ lên đến hơn 40 km/h, tay đua Hà Văn Sơn đã tạo được cách biệt 2’ so với tốp đông phía sau do ê kíp chủ nhà An Giang kèm chặt các tay đua tranh chấp.

Quyết tâm của Hà Văn Sơn đã thành công khi tay đua này giành 10 điểm thưởng khi cán đích trước tại hai giải thưởng dọc đường. Tại Sprint 1 khi đi được 40 km, tay đua áo xanh Yoeun Phi Yuth (Campuchia) đã giành 3 điểm thưởng khi rút thắng trước tốp đông để giành hạng nhì. Còn tại Sprint 2 cách đích đến hơn 10 km, tay đua Sử Phương Toàn (Trẻ TP.Cần Thơ) đã vượt qua Thái Ngọc Hải (Trẻ Premium Cycling Vĩnh Long) để giành hạng nhì.

xe-dap-2

 Các tay đua chủ nhà An Giang kéo tốp đông và về đích sau 1 phút. Ảnh: Dương Thu.

Tay đua Hà Văn Sơn đã có màn solo chinh phục thành công 50 km và về đích đến để giành chiến thắng chặng. Tốp đông do ê kíp An Giang đưa về sau 1’ và tay đua Kim San (Campuchia) đã rút thắng trước đồng đội Yoeun Phi Yuth để giành hạng nhì chặng, xếp hạng 4 và 5 là Trần Nguyễn Duy Nhân (Trẻ Quân Khu 7) và Võ Thành Tấn (Trẻ Premium Cycling VL).

Tay đua Quàng Văn Cường tiếp tục giữ áo vàng sau 15h 36’59”, hạng nhì Yoeun Phi Yuth (hơn 36”), hạng ba Nguyễn Minh Luận (hơn 54”), hạng 4 Trần Nguyễn Duy Nhân (hơn 1’) và hạng 5 Nguyễn Minh Việt (hơn 1’03”).

xe-dap-3

 Màn solo thành công của tay đua trẻ Hà Văn Sơn khi đi một mình 50 km. Ảnh: Dương Thu.

Tay đua Yoeun Phi Yuth tiếp tục giữ áo xanh với 84 điểm và hơn các tay đua tranh chấp phía sau hơn 23 điểm. Đội Trẻ Gạo Hạt Ngọc Trời-AG dẫn đầu giải đồng đội sau 46h 51’56”, xếp tiếp theo là Trẻ Dược Domesco ĐT (hơn 2’01”) và Trẻ Premium Cycling VL (hơn 6’16”).

Ở giải phong trào, tay đua Bùi Văn Sành tiếp tục giữ áo vàng sau 15h 39’12”, hạng nhì Huỳnh Văn Thuận (hơn 32”) và hạng ba Đặng Văn Bảo Anh (hơn 43”). Đồng đội sau 3 chặng: 1. Lê Đoàn-KG (47h 02’26”) – 2. Hiệp Nhất-Tịnh Biên (hơn 2’11) – 3. Calytos Đồng Tháp (hơn 4’30”).

Sáng 16/5, các tay đua thi đấu chặng 7 chạy vòng quanh TP.Sóc Trăng dài 48 km. Đây là chặng đua ngắn cùng với các tay đua đều muốn tranh chấp thứ hạng nên hứa hẹn các cuộc tranh chấp sẽ diễn ra hất dẫn. Với thế mạnh về nước rút, tay đua áo xanh Yoeun Phi Yuth sẽ quyết tâm giành chiến thắng tại 2 vòng tính điểm và tại đích đến để có được giây thưởng, qua đó dần thu ngắn cách biệt so với áo vàng Quàng Văn Cường khi chỉ còn hơn 36”. 

Lộ trình thi đấu chính thức:

16/5: Chặng 7: Chạy vòng quanh TP.Sóc Trăng dài 48 km.

17/5: Chặng 8: TP.Sóc Trăng đi TP.Vị Thanh (Hậu Giang) dài 85 km.

18/5: Chặng 9: TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đi TP.Châu Đốc (An Giang) dài 117 km.

19/5: Chặng 10: Phà Châu Giang đi Phà Thuận Giang dài 56 km.

Chiều đua vòng quanh TP.Long Xuyên dài 25 km, trao thưởng chung cuộc.

Hải Vân - Thể Thao Việt Nam | 15:50 15/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục