Arsenal đã "chết" từ ngày rời Highbury

20:06 Thứ hai 20/01/2020

TinTheThao.com.vnHuyền thoại của Arsenal - Arsene Wenger tin rằng Pháo Thủ đã không còn là chính mình kể từ ngày rời xa mái nhà Highbury.

Highbury là sân nhà trước đây của Arsenal, nơi đã từng chứng kiến họ gặt hái được rất nhiều thành công, bao gồm cả chiếc cúp Premier League "vàng" độc nhất vô nhị dành cho thành tích vô địch mà không để thua bất kỳ trận đấu nào trong cả mùa giải.

Tuy nhiên kể từ khi quyết định chia tay Highbury, nơi chỉ có sức chứa là 38.419 chỗ ngồi, để chuyển sang mái nhà mới tiện nghi hơn là Emirates, sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi, những thành công mà Pháo Thủ đạt được đã không còn được như xưa.

Arsenal đã

 Sức mạnh của Arsenal đã giảm đi rất nhiều vì không còn Highbury.

Thậm chí giờ đây vị thế của Arsenal đã không còn được xếp ngang hàng với nhóm ông lớn tại Premier League như Liverpool hay Man City. Chia sẻ về tình cảnh hiện tại của đội, người từng cống hiến 22 năm sự nghiệp của Pháo Thủ - Arsene Wenger đã chia sẻ rằng:

“Tôi từng dẫn dắt đội bóng ở sân Highbury, nơi mang lại bầu không khí tương tự như Anfield (Liverpool). Sân vận động này có một linh hồn bên trong nó."

"Chúng tôi xây một sân vận động mới nhưng chúng tôi không thể thổi hồn vào cho nó. Chúng tôi đã để lại linh hồn của đội bóng ở Highbury mất rồi. Chúng tôi cũng không thể nào tái hiện bầu không khí như xưa vì lý do an ninh."

"Khoảng cách từ mặt sân đến khán đài bắt buộc phải xa hơn vì chúng tôi cần có thêm xe cứu thương. Độ nghiêng của khán đài cũng phải thấp hơn. Tất cả những chi tiết nhỏ này tổng hợp lại khiến chúng tôi không thể tái hiện lại bầu không khí sôi động ngày xưa”.

Kỳ Anh | 19:08 20/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục