10 cầu thủ xuất sắc sau 5 lượt Champions League: Không có Ronaldo, 'The Best' cũng mất hút

11:26 Thứ sáu 30/11/2018

TinTheThao.com.vnDưới đây là 10 ngôi sao thi đấu ổn định và xuất sắc nhất sau 5 lượt trận vòng bảng Champions League theo chấm điểm của Whoscored.

 - Bóng Đá

Không lạ khi Messi đứng vị trí thứ nhất. Ngôi sao người Argentina đã có màn trình diễn ấn tượng trong mỗi trận được ra sân ở Champions League. Hiện Leo được chấm 9.82 điểm với 6 bàn thắng cho CLB.

 - Bóng Đá

Đứng thứ 2 là Eden Dzeko với 8.49 điểm. Ngôi sao 32 tuổi bỏ túi 5 bàn thắng và 2 kiến tạo cho AS Roma.

 - Bóng Đá

Về vị trí thứ 3 là ngôi sao đình đám Neymar. Vừa qua, tuyển thủ người Brazil đã có màn trình diễn tuyệt vời trước Liverpool, góp công giúp đội nhà níu giữ hy vọng ở Champions League. Hiện tại, chân sút Nam Mỹ bỏ túi 4 bàn thắng và nhận về 8.4 điểm.

 - Bóng Đá

Vị trí thứ 4 thuộc về siêu sao Real Madrid Gareth Bale. Dù không có màn trình diễn quá sức ấn tượng, tuy nhiên, phong độ có phần ổn định giúp tuyển thủ xứ Wales góp mặt trong danh sách này. Hiện tại, Bale ghi được 3 bàn thắng và nhận về 8.11 điểm.

 - Bóng Đá

Toni Kroos là gương mặt xếp ở vị trí thứ 5. Dù phong độ tranh cãi thời gian gần đây, tuyển thủ người Đức vẫn là trái tim nơi tuyến giữa của Real Madrid. Phải thừa nhận rằng, những đóng góp của ngôi sao số 8 ở Champions League là không hề nhỏ. Sau 5 lần ra sân, tiền vệ 28 tuổi có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo cho đội nhà. Anh được chấm 8,07 điểm.

 - Bóng Đá

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách này là Robert Lewandowski. Ngôi sao Ba Lan hiện sánh nganh Messi trong cuộc đua "Vua phá lưới" với 6 bàn thắng. Thành tích xuất sắc những vòng đấu vừa qua giúp tiền đạo số 9 bỏ túi 7.96 điểm.

 - Bóng Đá

Không lạ khi David Silva xuất hiện trong danh sách này. Tuyển thủ người Tây Ban Nha hiện là linh hồn trong lối chơi của Man City sau khi De Bruyne liên tục chấn thương. Ở bất cứ mặt trận nào, ngôi sao số 21 cũng thi đấu xuất sắc. Tiền vệ 32 tuổi hiện sở hữu 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho đội nhà. Anh được Whoscored chấm 7.88 điểm.

 - Bóng Đá

Đứng thứ 8 trong danh sách này cũng là 1 cái tên quen thuộc, Antoine Griezmann. Tuyển thủ người Pháp tiếp tục là trụ cột trên hàng công của Atletico Madrid. Ngôi sao số 7 hiện có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo cho đội nhà. Whoscored chấm chân sút 27 tuổi 7.88 điểm.

 - Bóng Đá

Đứng thứ 9 trong danh sách là ngôi sao trẻ đến từ Morocco, Sofyan Amrabat. Không bàn thắng, không kiến tạo, song tiền vệ số 6 là người giúp tuyến giữa Club Bruges thi đấu ổn định. Anh nhận về số điểm là 7.87 điểm.

 - Bóng Đá

Xếp cuối cùng trong danh sách này là một ngôi sao khác của Bayern Munich, Javi Martinez. Ngôi sao người Tây Ban Nha đóng góp 1 bàn thắng cho đội nhà. Điều quan trọng, việc thi đấu ổn định trong 4 trận được ra sân giúp anh mang về 7.8 điểm.

Bạch Băng | 11:23 30/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục