Với Mourinho, Roma có thực sự đi lên hay không?

18:15 Thứ ba 30/01/2024 | 1

TinTheThao.com.vnGiành chức vô địch châu Âu nhưng lại thi đấu kém cỏi ở Serie A, quãng thời gian của Jose Mourinho sẽ tạo ra nhiều tranh cãi.

Triều đại của Jose Mourinho tại AS Roma đã kết thúc. Thời điểm đưa ra thông báo là một điều bất ngờ, nhưng bản thân thông tin đó thì không.

 - Bóng Đá

 Mourinho ít nhiều đem về thành công cho CLB.

Sẽ là không công bằng nếu chỉ đánh giá về thành tích của Người Đặc biệt bằng mùa giải hiện tại, vì đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hai mùa bóng đầu tiên vẽ nên một bức tranh tích cực nhờ màn trình diễn của câu lạc bộ ở châu Âu, nó đặt ra một câu hỏi rất quan trọng về Roma và cả Mourinho – liệu họ có thực sự đi lên hay không?

Danh tiếng trên toàn cầu của đội bóng đã tăng lên nhờ sự hiện diện của chiến lược gia Bồ Đào Nha. Không khó tìm thấy video các cổ động viên thể hiện sự đoàn kết khi ủng hộ nhà cầm quân sinh năm 1963 sau các trận đấu. Mọi người cũng nói về câu lạc bộ thường xuyên hơn về khả năng tiến xa của ông ở các cúp châu Âu.

Một mối liên hệ đặc biệt đã được hình thành giữa Mourinho và những người hâm mộ Giallorossi, khi họ cùng nhau ăn mừng sau chức vô địch UEFA Europa Conference League và sau đó đấu tranh trong cái gọi là "cuộc chiến chống lại các trọng tài". Trong một thời gian dài, họ đã sát cánh bên nhau. Khi Mourinho chê bai các vị vua áo đen, người hâm mộ đã đứng ngay sau ông.

Nếu không có quả phạt đền gây tranh cãi, Roma có thể đã vô địch Europa League mùa trước. Và mặc dù đó có thể là một danh hiệu khác trong chiếc tủ của Người Đặc biệt, liệu đây có phải là biểu tượng của sự tiến bộ?

Mourinho từ lâu đã trở thành bậc thầy trong các trận đấu loại trực tiếp. Chúng khác xa so với Serie A. 38 trận đấu thể hiện cả quá trình, trong khi một giải đấu cup thường mang tính thời điểm. 

Roma đã không lọt vào top 4 dù chỉ một lần mặc dù đã chi khá nhiều tiền. Đối đầu với các đội bóng lớn hơn, Roma của Mourinho đã chơi 28 trận và chỉ có thể thắng 4 lần. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đang kém hơn so với các đối thủ trực tiếp, bất chấp kết quả tốt trong các trận đấu ở châu Âu. 

Với Mourinho, Roma có thực sự đi lên hay không? - Bóng Đá

 Mourinho nhận được sự tôn trọng của CĐV AS Roma.

Việc thiếu bản sắc chiến thuật và sự phụ thuộc vào Paulo Dybala không chỉ thể hiện rõ ở mùa giải này. Điều đó cũng xảy ra ở mùa trước, khi Roma mất đi tính sáng tạo sức tấn công khi anh vắng mặt. Chính nhờ pha ghi bàn đáng kinh ngạc của La Joya vào lưới Feyenoord mùa trước mà Giallorossi mới có thể tiến tới chung kết Europa League. 

Rõ ràng có một thực tế của Roma cần được xem xét. Họ không có đủ khả năng tài chính như Tottenham hay Manchester United. Điều này làm cho câu lạc bộ trở thành một đội bóng khó có thể xây dựng được sự bền vững. Trong bầu không khí đó, việc chơi hay ở Serie A là không tưởng và Roma phụ thuộc hoàn toàn vào các giải đấu châu Âu. Nhiệm kỳ của Mourinho cũng theo khuôn mẫu tương tự.

Họ đứng thứ sáu hai lần trên BXH, trong khi Roma của Paulo Fonseca còn có vị trí cao hơn thế. Với thành tích kém cỏi trước các đội lớn và thiếu bản sắc chiến thuật, nó vẽ nên một bức tranh buồn tẻ về màn trình diễn ở nước Ý. Và đó không phải là thứ mới xảy ra đối với Mourinho, người cũng đã chứng kiến điều tương tự ở cả Manchester United và Tottenham Hotspur. Có lẽ vấn đề này đang cho thấy rằng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chỉ là một người xuất sắc ở các giải đấu loại trực tiếp. Đó chính xác là lý do tại sao ông vẫn sẽ là một mục tiêu của các đội tuyển quốc gia.

Không rõ các ông chủ người Mỹ của Roma có thực sự muốn đội bóng đi lên ở giải VĐQG hay không, nhưng chắc chắn nhiệm kỳ của Mourinho đã giúp nâng cao danh tiếng của câu lạc bộ vì những gì ông ấy đã đạt được ở đấu trường châu Âu. Nhưng liệu sự thay thế Người đặc biệt có đảm bảo thành công một cách toàn diện hơn? Có vẻ như không dễ để trả lời.

Đăng Nguyễn | 17:45 30/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục