U23 Malaysia méo mặt trước đại chiến U23 Việt Nam

23:27 Thứ bảy 30/05/2015

Do dính án treo giò, tiền vệ tài năng Nazmi Faiz Mansor sẽ không thể tham dự trận gặp U23 Việt Nam ở loạt trận thứ 2.

Ở trận đấu muộn thuộc loạt trận đầu tiên bảng B SEA Games 28, U23 Malaysia dù được đánh giá rất cao nhưng chỉ có thể đánh bại U23 Đông Timor với tỉ số 1-0. Không những thắng thiếu thuyết phục, HLV Ong Kim Swee còn dính tổn thất lớn khi mất nhân tố quan trọng là Nazmi Faiz Mansor.

Chẳng là vào phút 31, Nazmi Faiz Mansor đã dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với 1 cầu thủ U23 Đông Timor. Với chiếc thẻ đỏ này, tiền vệ đang khoác áo CLB Selangor sẽ không thể ra sân ở trận đấu thứ 2 vòng bảng với U23 Việt Nam.

Nazmi Faiz Mansor là nhân tố rất quan trọng trong đội hình chiến thuật của HLV Ong Kim Swee. Tiền vệ này đã cùng U23 Malaysia giành HCV tại Jakarta năm 2011 trước khi cùng đội nhà rời Naypyitaw với 2 bàn tay trắng cách đây 2 năm. Bởi vậy, dù mới 21 tuổi nhưng Nazmi là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường SEA Games.

Mất Nazmi là tin đáng buồn với U23 Malaysia nhưng lại là tin vui với U23 Việt Nam. Sự thiếu vắng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của HLV Ong Kim Swee. Trong khi đó, U23 Việt Nam coi trận đấu tới với U23 Malaysia là 1 trong 2 trận đấu quyết định mục tiêu vào bán kết.

Hiện tại, cả U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều có 3 điểm sau loạt trận đầu tiên. Tuy nhiên, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan dẫn đầu do có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn (cùng +6). Trong khi, hiệu số của U23 Malaysia chỉ là +1.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia thuộc loạt trận thứ 2 bảng B SEA Games 28 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 2/6 tới. Do coi đây là trận đấu quan trọng nên HLV Toshiya Miura đã đích thân tới SVĐ Bishan theo dõi trận U23 Malaysia gặp U23 Đông Timor. Có lẽ là cầm quân người Nhật đã tìm ra điểm yếu của U23 Malaysia để khai thác ở trận đối đầu sắp tới.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục