Trung Quốc gặp Thái Lan ở chung kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2015

14:31 Thứ bảy 09/05/2015

ĐT Thái Lan đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản để giành vé vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2015. Đối thủ của Thái Lan là Trung Quốc – đội đã đánh bại Hàn Quốc ở trận bán kết thứ nhất.

Trong trận bán kết đầu tiên, với thể lực vượt trội cùng khả năng bắt bước một tốt hơn, Trung Quốc đã giành thắng lợi 3-0 trước đối thủ Hàn Quốc với tỷ số các set lần lượt là 25-13, 25-21 và 25-21 để giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Liu Yanhan tiếp tục cho thấy cô là cầu thủ xuất sắc nhất của đội Trung Quốc khi ghi được 26 điểm gần bằng số điểm mà cặp đôi Lee Soyoung và Hà Hyejin ghi được cho Hàn Quốc (27 điểm).

U23 Thái Lan tạo nên bất ngờ trước đối thủ Nhật Bản

“Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với Hàn Quốc. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đủ điều kiện dự giải U23 World Championship của Liên đoàn bóng chuyền thế giới. Tất nhiên Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để đánh bại đối thủ của mình ở trận chung kết”, HLV Xu Jiande của đội tuyển Trung Quốc cho biết.

Ở trận bán kết còn lại, Thái Lan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển U23 Nhật Bản để giành thắng lợi 3-2 với tỷ số các set lần lượt là 21-25, 23-25, 25-21, 25-20 và 15-13. Ở trận đấu ngày hôm qua, Nhật Bản đã giành thắng lợi ở hai set đấu đầu tiên nhưng đại diện xứ sở mặt trời mọc đã không duy trì được lợi thế của mình ở những set đấu sau đó. Tinh thần thi đấu quyết tâm đã giúp các cô gái của Thái Lan tổ chức phòng ngự rất tốt ở những set đấu còn lại để ngăn chặn thành công hầu hết những tình huống tấn công của đối phương. Ajcharaporn Kongyot và Chatchu-on Moksri là những VĐV xuất sắc nhất bên phía Thái Lan khi ghi được 25 và 19 điểm tương ứng.

Ở trận đấu khác, Đài Loan – Trung Quốc tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của mình bằng thắng lợi 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-17, 25-19, 25-20 trước đội chủ nhà Philippines. Chen Tzu-Ya là người ghi điểm nhiều nhất cho đội tuyển Đài Loan – Trung Quốc với 11 điểm trong đó 10 điểm đến từ những tình huống tấn công.

Muraleedharan Shyamala Poornima có trận đấu bùng nổ để giúp Ấn Độ giành thắng lợi 3-2 trước Iran với tỷ số các set lần lượt là 22-25, 25-16, 19-25, 25-20, 15-9. Ở trận đấu ngày hôm qua, Muraleedharan Shyamala Poornima đã ghi được 30 điểm cho đội tuyển Ấn Độ. Với chiến thắng này, Ấn Độ sẽ gặp Đài Loan – Trung Quốc cho trận đấu phân hạng vị trí thứ 5 ở ngày thi đấu hôm nay.

Ngoài Poornima, cả Nirmala và Murali Sruthi cũng đã có trận đấu xuất sắc trước Iran, Nirmala ghi được 20 điểm trong khi Murali Sruthi ghi thêm 18 điểm cho đội nhà để giúp Ấn Độ có cuộc lội ngược dòng thành công trước đối thủ của mình.

Trong khi đó ở trận đấu sớm nhất ngày thứ sáu, Kazakhstan đánh bại Uzbekistan 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-18, 25-27, 25-19, 25-16 để giành vị trí thứ 9 chung cuộc. Đội trưởng Natalya Akilova là người đã thi đấu xuất sắc nhất bên phía Kazakhstan với 18 điểm ghi được trong đó có 6 cú aces. Anastassiya Rostovchshikova và Yana Yagodina mỗi người cũng ghi được 12 điểm cho đội giành chiến thắng.

Hôm nay (9/5), giải bóng chuyền nữ U23 châu Á sẽ kết thúc với các trận đấu còn lại trong đó có trận chung kết giữa Trung Quốc và Thái Lan diễn ra vào lúc 16h30.

Lịch thi đấu ngày 9/5:

10.00am: 7th-8th Playoff: Philippines vs Iran

12.00pm: 5th-6th Playoff: Đài Loan - Trung Quốc vs Ấn Độ

14.30pm: Hàn Quốc v Nhật Bản

16.30pm: Thái Lan v Trung Quốc

Kết quả các trận đấu ngày 8/5:

9th-10th Playoff: Kazakhstan vs Uzbekistan 3-1 (25-18 25-27 25-19 25-16)

5th-8th Playoffs:

Đài Loan - Trung Quốc vs Philippines 3-0 (25-17 25-19 25-20)

Ấn Độ vs Iran 3-2 (22-25 25-16 19-25 25-20 15-9)

Bán kết:

Trung Quốc vs Hàn Quốc 3-0 (25-13 25-21 25-21)

Thái Lan vs Nhật Bản 3-2 (21-25 23-25 25-21 25-20 15-13)

Hoàng Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục