Trực tiếp SEA Games 27 (21/12): Muay bị xử ép, Việt Nam vẫn vượt chỉ tiêu huy chương

09:39 Thứ bảy 21/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Lọt vào đến 6 trận chung kết và chỉ giành được 1 HCV do bị xử ép, nhưng đoàn TTVN vẫn vượt chỉ tiêu 3 HCV so với kế hoạch ban đầu.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 17h30 ngày 21/12:

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1   Thái Lan 106 94 80 280
2   Myanmar 84 61 85 230
3   Việt Nam 73 85 86 244
4   Indonesia 64 83 109 256
5   Malaysia 43 38 76 156
6  Singapore 34 29 44 107
7   Phillippines 29 34 37 100
8   Lào 13 16 48 81
9   Campuchia 8 11 28 47
10   Đông Timor 2 3 5 10
11   Brunei 1 1 6 8

Như vậy, đoàn TTVN đã khép lại ngày thi đấu 21/12 với việc giành được tổng cộng 7 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra đến 3 huy chương.

17h45: Nguyễn Thị Ngọc đánh bại Zar Han của chủ nhà Myanmar trong trận chung kết hạng 60kg môn Muay để giành HCV. Đây là chiến thắng đỉnh cao cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games năm nay.

17h25: Vĩ sĩ  Nguyễn Thị Như Ý tiếp tục mang về cho đoàn VN 1 tấm  HCB hạng cân dưới 78kg môn Judo, sau khi thất thủ 1-2 trước Aye Aung của nước chủ nhà Myanmar trong trận chung kết.

17h10: Võ sĩ muay Phan Thị Ngọc Linh đã để thua một võ sĩ của Thái Lan ở trận chung kết hạng cân 57kg và tiếp tục nhận HCB. Đây cũng là kết quả gây tranh cãi, khi Ngọc Linh đã chơi trên cơ hoàn toàn so với đối thủ.

16h57: Võ sĩ judo Đặng Hào (hạng cân 100kg), chỉ giành HCB sau khi để thua võ sĩ Naing Soe của chủ nhà Myanmar.

16h55: Phải chạm trán một đối thủ rất mạnh là Pisam Iamsiri (Thái Lan) ở hạng câng 57kg đối kháng, môn muay. Võ sỹ Nguyễn Phú Hiển đã không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận tám HCB.

16h05: Hồ Minh Tâm đem về chiếc HC Vàng thứ 72 cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi vượt qua đối thủ Sengchanh Sivongas người Lào ở chung kết hạng 65kg nam môn vovinam với tỷ số 3-0.

15h55: Tin vui liên tiếp đến cho đoàn TTVN. Võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng, hạng cân 55 kg nội dung đối kháng nữ môn vovinam đã đoạt tấm HCV sau khi thắng võ sĩ người Lào với tỷ số 4-1. Đây là tấm HCV thứ 5 của vovinam VN tại SEA Games 27 và là tấm HCV thứ 71 của đoàn thể thao VN.

15h40: Theo thông tin từ phóng viên Hà Bạch, sau khi trắng tay ở 2 trận chung kết đầu tiên, nữ võ sỹ Bùi Yến Ly đã mang về cho đoàn VN tấm HCV muay đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Cô đã nhập cuộc đầy quyết tâm trước đối thủ chủ nhà Myanmar.

Ra quân ở trận chung kết thứ 3, Yến Ly đã xuất sắc vượt qua chủ nhà để giành tấm HCV đầu tiên cho muay VN trong buổi chiều hôm nay. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar).

Sau Yến Ly, VN sẽ còn các đại diện ở 3 trận chung kết nữa, bao gồm: Nguyễn Phú Hiển (hạng 57kg đối kháng nam), Phan Thị Ngọc Linh (hạng 57kg đối kháng nữ) và Nguyễn Thị Ngọc (hạng 60kg đối kháng nữ). Ngoài Phú Hiển và Ngọc Linh phải chịu nhiều áp lực vì chạm trán các võ sỹ rất mạnh đến từ Thái Lan, Nguyễn Thị Ngọc được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi cô phải đối đầu với VĐV của nước chủ nhà Myanmar.

Hàng ngàn khán giả chen chật cứng ở NTĐ tại khu liên hợp Wunna Theikdi. Phía ngoài, hàng trăm CĐV cũng không được vào sân. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar).

15h20: Nguyễn Ngô Triều Nhật để thua Mohd Lokman Akini của Malaysia ở trận chung kết và giành HCB hạng 51kg nam môn muay. Dường như việc chứng kiến các trọng tài xử ép Bùi Thị Quỳnh trước đó đã ảnh hướng khá nhiều đến tâm lý của Triều Nhật, khiến anh có một trận đấu dưới sức.

Như vậy, sau 2 lượt trận chung kết đầu tiên, dường như may mắn vẫn chưa thật sự đứng về phía muay VN.

15h00: Phóng viên Hà Bạch thông tin. Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, cũng đang là nhà đương kim VĐTG, tuy nhiên Bùi Thị Quỳnh chỉ giành HCB, vì bị trọng tài xử ép trắng trợn trong trận chung kết hạng 48kg nữ môn muay với đối thủ chủ nhà Myanmar. Ngay khi trọng tài chính đưa ra kết quả cuối cùng, nữ võ sỹ của VN đã bật khóc tức tưởi và sụp xuống ngay tại sàn đấu. Các HLV của đội tuyển muay VN phải vào sân để động viên Quỳnh.

Trước Bùi Thị Quỳnh, nam võ sỹ Duy Nhất cũng đã bị "cướp vàng" tại trận chung kết.

Bùi Thị Quỳnh giàn dụa nước mắt sau khi bị xử ép. Tuy thua cuộc, nhưng cô vẫn giương cao lá cờ đỏ sao vàng.

14h40: Võ sĩ judo Đặng Hào (hạng cân 100kg) đã giành quyền vào chung kết sau khi thắng điểm ippon trước võ sĩ Indonesia. Võ sỹ VN hiện cũng đang là nhà ĐKVĐ SEA Games 26.

14h20: Ở bán kết judo hạng cân 70-78 kg nữ, Nguyễn Thị Như Ý đã vượt qua đối thủ Desil Yudiyanti (Indonesia) bằng 1 điểm yoko để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, đồng đội của Như Ý là Trần Thúy Duy (hạng cân trên 78 kg nữ) đã vượt qua vòng loại sau khi thắng điểm tuyệt đối trước võ sĩ Noor của Malaysia.

14h05: Ở trận tứ kết hạng cân dưới 78 kg nữ môn judo, Nguyễn Thị Như Ý đã giành thắng lợi 10-0 trước võ sỹ Malaysia để giành quyền vào bán kết.

13h55: Đinh Quang Đức chỉ giành được HCB sau khi để thua đối thủ người Philippines ở hạng cân trên 87kg môn taekwondo. Dù đã dẫn trước đến 6-4, nhưng việc mất tập trung ở thời điểm cuối đã khiến Quang Đức nhận một cú đá thẳng mặt ăn 3 điểm từ đối thủ, qua đó thua ngược một cách đáng tiếc.

13h40: Tuyển bóng chuyền nữ VN thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3 (16/25, 20/25, 18/25) trước Thái Lan và đành chấp nhận chiếc HCB thứ 7 liên tiếp tại sân chơi khu vực. Dù chỉ tung 3 cầu thủ trụ cột gồm Wilavan, Pleumjit và Chaisri vào sân, nhưng với kinh nghiệm vượt trội, tấm HCV thuộc về tay các cô gái xứ sở chùa vàng là điều hoàn toàn xứng đáng.

13h35: Tin vui từ phóng viên Hà Bạch, Võ sỹ Nguyễn Trọng Cường giành HCV đối kháng hạng dưới 87kg nam môn taekwondo sau khi thắng knock-out kỹ thuật đối thủ Campuchia. Ngay khi kết thúc hiệp 1, các trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu và công bố phần thắng thuộc về Trọng Cường vì đối thủ người Campuchia đã bị trừ 4 điểm.

Trọng Cường hồ hởi trên bục nhận huy chương. Anh cũng là người mang về chiếc HCV cuối cùng cho taekwondo VN tại SEA Games 27. Ảnh: Hà Bạch (Từ Myanmar).

13h25: 2 võ sỹ Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên đã đoạt HCV môn kempo nội dung biểu diễn đôi nữ đai đen.  HCB thuộc về Indonesia và HCĐ thuộc về chủ nhà Myanmar.

Như vậy chỉ trong buổi sáng thi đấu hôm nay, kempo đã đem về cho VN 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

12h25: Trước đối thủ hạng 9 TG, Lê Tiến Đạt không thể tạo nên bất ngờ và thua chóng vánh 0-4 và đoạt HCB nội dung đơn nam môn bóng bàn.

12h10: Cũng ở môn bi sắt, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Trần Thị Diễm Trang, Lê Thị Út Thương giành quyền vào chơi chung kết với Thái Lan vào lúc 13h30 chiều nay.

11h40: 4 VĐV Nguyễn Xuân Lộc, Phan Thế An, Vũ Khang Duy, Cao Phú Thịnh thất bại trước Thái Lan ở bán kết và nhận tấm HCĐ.

11h20: Nối gót Nguyễn Trong Cường, võ sĩ Đinh Quang Đức (hạng 87kg đối kháng nam) cũng không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 6-1 trước đối thủ Indonesia và giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng.

11h00: Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường giành chiến thắng 8-0 trước Maung Oo để góp mặt ở trận chung kết hạng cân 87kg, môn taekwondo.

Nguyễn Trọng Cường (giáp đỏ) giành quyền vào chung kết và thắp lên cơ hội đoạt vàng cho TTVN.

10h55: 2 võ sỹ Huỳnh Thanh Thúy (hạng 54kg đối kháng nữ) và Nguyễn Kim Nguyên (hạng 55kg đối kháng nam) đã mang về cho kempo VN thêm 2 chiếc HCĐ nữa.

10h50: 4 võ sỹ gồm: Phạm Thị Bích Phượng, Mai Đình Chiến, Phạm Ngọc Nam và Trần Thế Thường đã hoàn thành xong bài thi ở nội dung đa luyện vũ khí nữ, môn vovinam. Với kết quả này, các VĐV VN chỉ giành HCĐ, xếp sau Campuchia (HCV) và Indonesia (HCB).

10h45: Phóng viên Hà Bạch thông tin, võ sỹ Đỗ Hồng Ngọc giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 48kg nữ, môn kempo. Trong trận chung kết vừa kết thúc, Hồng Ngọc đánh bại Dian Pertiwi Said (Indonesia).

10h30: Nguyễn Thùy Dương nhận HCB nội dung đối kháng hạng 51kg nữ môn Kempo. Trong trận chung kết, võ sĩ của Việt Nam thất bại trước đối thủ người Indonesia, Yunita Gelu.

10h10: Tay vợt Lê Tiến Đạt thắng 4-2 trước Chew (Singapore) và giành quyền vào chơi trận chung kết đơn nam môn bóng bàn.

10h05: Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hà để thua Seavmey (Campuchia) 7-10 ở vòng loại hạng cân 73 kg của môn taekwondo.

9h45: Theo thông tin từ phóng viên Hà Bạch gửi về từ Myanmar, môn vovinam chuẩn bị khởi tranh 2 nội dung đối kháng và 3 nội dung quyền. BHL biết mục tiêu trong ngày thi đấu hôm nay là giành ít nhất 2 HCV, trong đó trọng trách được đặt vào Nguyễn Thị kim Hoàng (55kg nữ) và Hồ Minh Tâm (65kg nam).

Ngày bế mạc SEA Games đã gần kề. Chính bởi vậy, các VĐV đoàn TT Việt Nam phải nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu 70 HCV.

Hôm nay, các môn võ, thế mạnh của đoàn TT Việt Nam, sẽ tiếp tục thi đấu như muay, taekwondo, judo, vovinam, kempo. Hy vọng rằng, thành tích thi đấu trong ngày hôm nay của các VĐV sẽ khởi sắc và giành lại được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Điểm lại 2 chiếc HCV mà đoàn VN có được trong ngày hôm qua.

Taekwondo: Lê Huỳnh Châu (63kg đối kháng nam).

Vovinam: Nguyễn Thị Quyền Chân (60kg đối kháng nữ).

 

Lịch thi đấu ngày 21/12 của đoàn TTVN:

Môn Bi sắt:

Từ 09h00 đến 18h30

+ Bộ ba nam: Nguyễn Xuân Lộc, Phan Thế An, Vũ Khang Duy, Cao Phú Thịnh (Bán kết)

+ Bộ ba nữ: Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Trần Thị Diễm Trang, Lê Thị Út Thương (Bán kết)

Môn Cầu mây:

Từ 09h30 đến 10h30

+ Đôi nam: Việt Nam - Brunei

+ Đôi nữ: Việt Nam - Philippines

Môn Bóng chuyền nữ

12h30

+ Việt Nam - Thái Lan (Chung kết)

Môn Bóng bàn

09h30

+ Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Singapore)

10h00

+ Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Singapore)

Môn Muay:

Từ 14h30 các trận chung kết

+ 48kg nữ: Bùi Thị Quỳnh (Gặp VĐV Myanmar)

+ 51kg nam: Nguyễn Ngô Triều Nhật (Gặp VĐV Malaysia)

+ 51kg nữ: Bùi Yến Ly (Gặp VĐV Myanmar)

+ 57kg nam: Nguyễn Phú Hiển (Gặp VĐV Thái Lan)

+ 57kg nữ: Phan Thị Ngọc Linh (Gặp VĐV Thái Lan)

+ 60kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc (Gặp VĐV Myanmar)

Môn Kempo:

Từ 09h40

+ Đôi nam đai đen: Nguyễn Kim Nguyên, Nguyễn Vũ Đăng

+ Đôi nữ đai đen: Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Dương Lan Phương

+ Đôi nam nữ đai đen: Nguyễn Tâm Thanh Tịnh, Lê Hoàng Diệu

+ 48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc

+ 51kg nữ: Nguyễn Thùy Dương

Môn Taekwondo:

Từ 14h00

+ <73kg nữ: Hà Thị Nguyên

+ <87kg nam: Nguyễn Trọng Cường

+ >87kg nam: Đinh Quang Đức

Môn Judo

Từ 13h30

+ <78kg nữ: Nguyễn Thị Như Ý

+ >78kg nữ: Trần Thúy Duy

+ <100kg nam: Đặng Hào

Môn Vovinam:

Từ 09h30 đến 12h00

+ 55kg nữ: Nguyễn Thị Kim Hoàng

+ 65kg nam: Hồ Minh Tâm

+ Đa luyện vũ khí nữ: Phạm Thị Bích Phượng, Mai Đình Chiến, Trần Ngọc Nam, Trần Thế Thường

+ Ngũ môn quyền: Trần Thế Thường

+ Tứ tượng côn pháp: Huỳnh Khắc Nguyên

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục