Tiền đạo từng phá lưới Việt Nam nên cảm ơn Xabi Alonso

12:55 Thứ hai 17/07/2023

Từng được mệnh danh là “Messi Iran”, nhưng sự nghiệp của Sardar Azmoun vẫn chưa thể thăng tiến như ý sau khi chuyển tới Bundesliga để khoác áo Bayer Leverkusen.

 

Từ lúc rời khỏi đội bóng quê nhà Sepahan vào năm 2013, trước khi đến nước Đức, Sardar Azmoun chỉ chơi bóng tại Nga, kinh qua ba màu áo: Rubin Kazan, Rostov và Zenit St. Petersburg. Đặc biệt, khoảng thời gian thi đấu tại Zenit, thế lực hùng cường của xứ bạch dương đã giúp cái tên Azmoun dần tạo nhiều sự chú ý.

 - Bóng Đá

 Azmoun khuynh đảo nước Nga cùng Zenit.

Anh không chỉ trở thành chân sút hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Nga, mà còn chơi rất hay khi bước ra đấu trường danh giá Champions League. Tiền đạo người Iran từng sút tung lưới rất nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Juventus, Chelsea hay Atletico Madrid. Anh gắn bó với Zenit trong 4 mùa giải, cùng đội bóng của mình giành nhiều danh hiệu trong nước và từng trở thành Vua phá lưới Russian Premier League (giải vô địch quốc gia Nga) mùa 2019/20 với 17 bàn.

Sardar Azmoun từng có cuộc gặp gỡ riêng với Jurgen Klopp khi huấn luyện viên người Đức muốn mang anh về Liverpool. Ngoài ra, nhiều đội bóng lớn khác như Arsenal hay AC Milan cũng từng ve vãn cầu thủ này. Rốt cuộc, anh chọn Leverkusen - bến đỗ có phần khiêm tốn hơn.

Azmoun gia nhập Die Werkself vào tháng 1/2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhiều người xem đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1995 và kỳ vọng anh sẽ bước lên những nấc thang mới. Nhưng rồi, cuộc đời không như là mơ.

 - Bóng Đá

 Sardar chậm thích nghi với Bundesliga.

Mùa 2021/22, tại Bundesliga, Sardar chỉ chơi ở giai đoạn nửa sau, đá 9 trận, ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo. Mùa này, Azmoun ra sân 23 trận (8 lần đá chính) tại sân chơi cao nhất của bóng đá Đức với tổng số phút thi đấu là 917, có 4 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo. Anh bỏ lỡ khoảng 10 trận đấu ở mùa giải năm nay vì chấn thương.

Trong mỗi 90 phút, tuyển thủ quốc gia Iran thực hiện 1.2 cú sút, tung ra 10.6 đường chuyền (tỉ lệ chính xác đạt 66%), tạo được 0.6 key pass, có 0.7 pha rê bóng, 0.3 cú tắc bóng, 0.6 lần giải vây, 0.6 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 1.0 lần không chiến thành công.

Trước đây, điểm mạnh của Sardar Azmoun là các pha xoay xở khéo léo, càn lướt mạnh mẽ, di chuyển khôn ngoan, biết cách chọn vị trí thích hợp để đưa ra phương án dứt điểm. Tuy vậy, anh chưa thể phát huy trọn vẹn những phẩm chất ấy tại Leverkusen. Ngoài Moussa Diaby chắc suất đá chính trên hàng công, Azmoun phải cạnh tranh khốc liệt với Florian Wirtz, Amine Adli hay Adam Hlozek để được ra sân.

 - Bóng Đá

 Alonso đang giúp Azmoun vượt khó ở Leverkusen.

Mọi thứ có phần khởi sắc đôi chút từ khi huấn luyện viên Xabi Alonso đặt chân đến BayArena vào tháng 10/2022 để thay thế Gerardo Seoane. Dưới thời Alonso, Leverkusen thường vận hành hệ thống 3-4-3 (hay biến thể 4-3-3), theo đó Sardar Azmoun có thể đá trung phong hoặc dạt ra biên. Anh ít nhiều tìm lại phong độ, tuy vậy vẫn chưa khiến những người yêu mến Die Werkself thỏa mãn.

Trong tiếng Ba Tư, “Sardar” có nghĩa là thủ lĩnh hay người đứng đầu. Mà đã là người đứng đầu thì dù bị đẩy vào nghịch cảnh cũng không được phép thoái lui. Giới mộ điệu vẫn trông chờ Xabi Alonso sẽ làm hồi sinh mạnh mẽ hơn nữa chân sút từng lập cú đúp vào lưới đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

(Bạn đọc: Khải My)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 11:57 17/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục