Thống kê: HLV Lê Thụy Hải và những thăng trầm với Becamex Bình Dương

13:26 Thứ tư 17/04/2013

Khởi nghiệp cầm quân từ năm 1998 nhưng phải 7 năm sau, HLV Lê Thụy Hải mới bắt đầu để lại dấu ấn của mình trong làng bóng đá Việt Nam với ngôi vị á quân V-League 2005 giành được cùng CLB Đà Nẵng.

Đến nay HLV Lê Thuỵ Hải vẫn là nhà cầm quân giàu thành tích nhất trong lịch sử B.BD. Ảnh: V.V

Nhờ đó mà đầu năm 2006, HLV Lê Thụy Hải được ban lãnh đạo CLB B.BD “trải thảm đỏ” mời về dẫn dắt đội bóng đất Thủ tranh tài tại V-League 2006. Kể từ đó, sự nghiệp cầm quân của HLV Lê Thuỵ Hải lên như diều khi liên tiếp gặt hái được thành công.

Trong giai đoạn 2006-2008, dưới tài cầm quân của ông Hải “lơ”, B.BD đã trở thành đội bóng số một Việt Nam với những thành tích nổi bật: 2 chức vô địch V-League (2007, 2008), một ngôi á quân V-League (2006), một ngôi á quân Cúp QG (2008), 2 Siêu Cúp QG (2007 và 2008).

Tổng cộng trong giai đoạn này, B.BD đã trải qua 76 trận đấu ở V-League với kết quả: thắng 41 trận, hòa 18 trận, thua 17 trận, giành được 141 trên tổng số 228 điểm tối đa, ghi được 106 bàn thắng và để thủng lưới 65 bàn, đạt hiệu suất 61,8% (xem bảng thống kê thành tích của HLV Lê Thụy Hải ở V-League dưới đây)

Thậm chí, xét về mặt hiệu suất thì B.BD của HLV Lê Thụy Hải giai đoạn 2006-2008 còn xuất sắc hơn cả SHB.ĐN của HLV Lê Huỳnh Đức giai đoạn 2008-2012, cho dù cả 2 đều giành được 2 chức vô địch V-League. Những số liệu thống kê tính đến trước khi bước vào mùa giải 2013 cho thấy, HLV Lê Huỳnh Đức đã trải qua 127 trận ở sân chơi V-League cùng SHB.ĐN với kết quả: thắng 65 trận, hòa 29 trận, thua 33 trận, đạt hiệu suất 58,8% - kém 3% so với HLV Lê Thụy Hải.

Chính vì thế, không có gì là khó hiểu khi ở thời điểm đó HLV Lê Thụy Hải được đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ thừa nhận là HLV hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, sau khi chia tay đội bóng đất Thủ trên đỉnh vinh quang vào cuối năm 2008, sự nghiệp huấn luyện của ông Hải “lơ” lại có chiều hướng đi xuống. Trong các năm tiếp theo, ông thầy này lần lượt trải qua cương vị HLV trưởng ở các đội bóng: Thể Công (năm 2009), V.Ninh Bình (năm 2010), Thanh Hóa (năm 2011) nhưng đều không gặt hái được thành công như trước.

Cuối tháng 9/2011, HLV Lê Thụy Hải lần thứ 2 trở lại sân Gò đậu trong một bản hợp đồng có thời hạn một năm với nhiệm vụ giúp đội bóng đất Thủ giành chức vô địch V-League 2012. Trong lần tái ngộ bóng đá đất Thủ, HLV Lê Thuỵ Hải đã khởi đầu không tệ khi dẫn dắt B.BD chơi khá tốt và giành ngôi á quân tại BTV Cup 2011.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khi V-League 2012 còn chưa kịp diễn ra thì đội bóng đất Thủ bất ngờ quyết định thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Lê Thụy Hải, mà nguyên nhân chính là do HLV lão làng này làm mất lòng các cầu thủ và có những bất đồng với lãnh đạo CLB trong chính sách nhân sự.

Như vậy, trong 2 lần “kết duyên” trước đây cùng với bóng đá đất Thủ, HLV Lê Thụy Hải đã được nếm trải những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau: lúc thăng (trong lần thứ nhất), lúc trầm (ở lần thứ 2). Còn ở lần tái hợp thứ ba này, điều gì đang chờ đợi HLV họ Lê?

Những con số đáng nhớ của HLV Lê Thụy Hải

2 2013 là mùa giải thứ 2 liên tiếp, HLV Lê Thụy Hải trở thành “chuyên gia đóng thế” đầu tiên tại V-League (năm ngoái sau vòng 3, ông thế chỗ HLV Nguyễn Đình Hưng cầm quân ở V.Hải Phòng)

3 Đây là lần thứ 3 HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt B.BD: lần thứ nhất trong 3 năm (2006-2008), lần thứ 2 trong 3 tháng (9/2011-11/2011)

4 HLV Lê Thụy Hải đã giành được 4 chức vô địch cùng B.BD: 2 chức vô địch V-League (2007, 2008), 2 Siêu Cúp QG (2007, 2008)

7 Ông Hải lơ là người “lang bạt” nhiều nhất trong giới HLV khi từng làm “thuyền trưởng” cho tới 7 đội bóng ở V-League là B.BD, LG.HN.ACB, Thanh Hóa, SHB.ĐN, Thể Công, V.Ninh Bình và V.Hải Phòng
Hương Thùy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục