Thể thao người khuyết tật Việt Nam: Hé lộ tiềm năng cho Paralympic 2016

09:27 Thứ tư 30/10/2013

"Tính đến tối 28-10, Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã giành được 13 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, tạm xếp thứ 5 trong tổng số 30 đoàn tham dự Đại hội Thể thao trẻ Châu Á 2013 tại Malaysia. Đó là kết quả bước đầu rất đáng khen ngợi, nhất là trong điều kiện khó khăn về kinh phí như hiện nay". - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết khi trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới vào sáng qua, 29-10.

Các VĐV khuyết tật Việt Nam đã giành thành tích cao trong Đại hội Thể thao trẻ Châu Á 2013 tại Malaysia.

- Ông có thể cho biết kết quả thi đấu của đoàn Việt Nam tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho các VĐV trẻ TTNKT?

- Đại hội TTNKT trẻ Châu Á lần thứ 3-2013 khai mạc ngày 26-10 tại Malaysia, có sự góp mặt của 1.224 VĐV, HLV, cán bộ, trong đó có 930 VĐV thuộc 30 quốc gia khu vực Châu Á. Đoàn TTNKT Việt Nam dự giải với thành phần là lực lượng của 3 đơn vị mạnh - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Trị - gồm 34 thành viên, trong đó có 22 VĐV tham dự 7 môn là điền kinh, bơi lội, cờ vua, bóng bàn, judo, cử tạ và cầu lông. Qua 3 ngày thi đấu đầu tiên, từ 26 đến 28-10, các VĐV trẻ TTNKT của chúng ta đã giành được tổng cộng 13 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, tạm xếp thứ 5/30. Đó quả là thành tích khả quan, rất đáng khen ngợi.

- Giải bế mạc ngày 31-10, từ giờ đến thời điểm kết thúc thi đấu, ông hình dung thế nào về vị trí của đoàn Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương?

- Dù thứ hạng có biến chuyển thế nào thì kết quả bước đầu như vậy là rất đáng mừng. Thứ nhất, đây là kỳ giải thứ 3 được tổ chức nhưng mới chỉ là lần thứ 2 Việt Nam cử lực lượng tham gia. Lần 1, năm 2003, giải được tổ chức tại Hồng Kông với 3 môn thể thao, chúng ta chỉ cử vài VĐV tham dự. Lần thứ 2 - năm 2009, tại Tokyo, tổ chức thi đấu 5 môn, Việt Nam không tham gia do bận chuẩn bị cho ParaGames tại Thái Lan. Lần thứ 3 này, số lượng VĐV của ta dự giải đông hơn hẳn so với lần 1, nhưng cũng chưa thể gọi là nhiều. Với chỉ 22 VĐV dự thi 7 trong tổng số 14 môn, qua 3 ngày đầu đã giành được chừng đó huy chương, đáng khen lắm chứ. Thứ hai, kết quả của VĐV trẻ tạo niềm tin cho tương lai. Những gương mặt trưởng thành từ Đại hội Thể thao Châu Á trẻ năm 2003 như Võ Huỳnh Anh Khoa, Cao Ngọc Hùng, nay đã là chủ công của TTNKT ở các giải quốc tế dành cho cấp độ đội tuyển. Với lứa VĐV trẻ kỳ này, có thể nói triển vọng của TTNKT Việt Nam khi nhắm đến những đích xa hơn, như Thế vận hội Paralympic năm 2016 tại Brazil là rất sáng sủa.

- Đó là nhắm đích xa, còn với đích gần hơn, như Para Games tới đây thì thế nào, thưa ông?

- Các VĐV dự Đại hội TTNKT trẻ Châu Á 2013 nằm trong độ tuổi 14 - 20. Para Games tới diễn ra từ ngày 14 đến 20-1-2014, lực lượng tham dự chủ yếu là các VĐV đội tuyển, lứa tuổi lớn hơn. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một số gương mặt xuất sắc tại Đại hội TTNKT trẻ Châu Á kỳ này được bổ sung vào đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện cho các em tập huấn, thi đấu cọ xát, nhắm đến những đấu trường lớn hơn ở các năm sau.

Đoàn TTNKT Việt Nam dự Para Games sẽ được tập trung vào đầu tháng 12 tới, gồm 120 VĐV, tập huấn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại Para Games, chúng ta sẽ chỉ tham dự 5/12 môn, chỉ tiêu là lọt vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á.

- Xin cảm ơn ông!

Các VĐV Việt Nam giành HCV tại Đại hội TTNKT trẻ Châu Á 2013

13 HCV (tính đến tối 28-10): Nguyễn Ngọc Hiệp (HCV nhảy xa), Phạm Thị Bình (2 HCV 100m và 200m T12, lứa tuổi 16-17), Nguyễn Thị Trang (2 HCV 100m và nhảy xa T/F11, lứa tuổi 14-15), Nguyễn Thị Quỳnh Trâm (HCV 100m T12, lứa tuổi 18-19), Nguyễn Thị Minh Thu (2 HCV môn cờ vua hạng B1 và B2+B3), Lê Đình Thư (HCV 100m bơi ngửa S11, lứa tuổi 16-17), Nguyễn Ngọc Hiệp (HCV 200m T11, lứa tuổi 19-20), Nguyễn Thị Trang (2 HCV 200m và 400m T11, lứa tuổi 14-15), Nguyễn Thị Quỳnh Trâm (HCV 200m T12, lứa tuổi 18-20).

Mai Hoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục