Sự lãng phí tài năng

10:39 Thứ năm 25/04/2013

Vẫn như thường lệ, Man City và Chelsea là hai CLB thống lĩnh cả Premier League trong cuộc đi săn tài năng cho hàng tấn công. Và vẫn như thường lệ, họ sẽ vứt bỏ không ít những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn để lấy chỗ cho những bản hợp đồng mới.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Daniel Sturridge, tiền đạo đang chơi cho Liverpool, hẳn sẽ hiểu hơn ai hết về thói “vắt chanh bỏ vỏ” của hai gã nhà giàu kia. Anh từng được mua về từ Coventry khi mới 13 tuổi và trưởng thành từ lò đào tạo của Man City. Tuy nhiên, Sturridge không thể cạnh tranh được với những ngôi sao được đưa về Etihad và phải tìm đường tới Chelsea. Ngay cả khi thi đấu nổi bật tại Stamford Bridge, anh sau đó vẫn bị đẩy đi trong tháng 1, sau thương vụ Demba Ba.

Sturridge không phải là trường hợp cá biệt ở Man City và Chelsea. Rất nhiều tài năng đã bị hai CLB này bỏ phí trong quá trình họ vồ vập những mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Lukaku là một ví dụ. Màn trình diễn của tiền đạo người Bỉ ở West Brom cho thấy anh đủ phẩm chất để thi đấu ở Premier League, song Chelsea vẫn chưa hài lòng và ra sức săn đuổi “Drogba mới” Wilfried Bony. Ngoài Lukaku, đội bóng thành London còn đang cho mượn một loạt các tài năng sáng giá như Gael Kakuta hay Lucas Piazon mà không hẹn ngày hội ngộ. Tương tự với Man City, họ bỏ không ít tiền để chiêu mộ “Ibrahimovic 2.0” John Guidetti chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị, trong khi vẫn trả tiền lương cho Santa Cruz yên tâm tỏa sáng ở Malaga.

Cứ nhìn vào những tấm gương tày liếp nói trên, có lẽ những cầu thủ trẻ xuất sắc nên tự biết mà tránh xa Stamford Bridge và Etihad để không lãng phí chính bản thân mình.

D.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục