Số phận các sao trẻ ghi bàn tại Premier League thế nào?

14:36 Thứ ba 23/10/2012

Raheem Sterling đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League. Cầu thủ gốc Jamaica chắc chắn sẽ được dõi theo từng bước chạy và được kỳ vọng sẽ sớm vươn tới tầm ngôi sao. Nhưng liệu ghi bàn với tuổi đời trẻ như vậy luôn là bước đà cho sự thăng tiến trong tương lai?

James Vaughan (16 tuổi, 270 ngày), EVERTON vs Crystal Palace (10/04/95) - Sau sự khởi đầu sự nghiệp bóng đỉnh cao tại Everton đầy háo hức và được kỳ vọng, tiền đạo trẻ bị đẩy dần lên băng ghế dự bị. Anh sau đó bị đem cho một số đội bóng thuộc Championship mượn cho tới khi được bán đứt cho Norwich năm 2011. Ở tuổi 24, Vaughan đang chơi cho Huddersfield theo dạng cho mượn trong một mùa.
James Milner (16 tuổi, 356 ngày), LEEDS UNITED vs Sunderland (26/12/02) - Tiền vệ đa năng đã gây ấn tượng ở bàn thắng đầu tiên và trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều trong thế giới bóng đá Anh, và đã có 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện đang có mùa giải Premier League thứ 12, bộ sưu tập cá nhân của Milner đã có một cúp FA, một Community Shield và giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (mùa 2009/10).
Wayne Rooney (16 tuổi, 360 ngày), EVERTON vs Arsenal (19/10/02) - Sự nghiệp của Wayne Rooney thăng tiến rất nhanh từ sau bàn thắng đầu tiên vào lưới Arsenal tháng 10/2002. Ngoài các giải thưởng cá nhân tích lũy trong một thập kỷ qua, Rooney đã cùng với Man Utd 4 lần đứng trên đỉnh Premier League, một chức Vô địch Champions League và đã có 32 bàn cho Tam sư.
Cesc Fabregas (17 tuổi, 113 ngày), ARSENAL vs Blackburn (25/8/04) - Cầu thủ duy nhất trong bản danh sách đã giành tất cả các danh hiệu quốc tế cao quý. Cùng với đội tuyển Tây Ban Nha, Fabregas đã có 1 chức Vô địch thế giới và 2 lần đăng quang tại VCK EURO. Ở cấp độ CLB, cựu đội trưởng Arsenal đã có 1 FA Cup và 1 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.
Michael Owen (17 tuổi, 143 ngày), LIVERPOOL vs Wimbledon (6/5/07) - Owen đã ghi bàn trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, nhưng anh chỉ thực sự bùng nổ ở mùa thứ 2 với 18 bàn. Tiền đạo nhỏ con đã có 118 bàn tại hạng đấu cao nhất đảo quốc Sương mù cho Liverpool, cũng như 40 lần lập công cho ĐTQG, trước khi chuyển sang Real Madrid. Sự nghiệp của Owen sau đó bị phủ mờ bởi chấn thương và hiện đang chơi cho Stoke theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Anh là cầu thủ Vương quốc Anh gần nhất được vinh dự nhận Quả bóng Vàng.
Andy Turner (17 tuổi, 166 ngày), TOTTENHAM v Everton (5/9/92) - Andy Turner trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại Premier League trong trận Spurs đánh bại Everton 2-1 trên sân nhà tháng 09/1992. Hơn 12 năm tiếp theo, Turner đã chơi cho 19 CLB khác nhau trước khi ngồi vào chiếc ghế HLV của CLB Alsager hiện tại.
Federico Macheda (17 tuổi, 226 ngày), MAN UTD vs Aston Villa (5/4/09) - Tiền đạo trẻ người Italia bắt đầu sự nghiệp tại sân Old Trafford không thể tuyệt vời hơn, với bàn thắng ở những phút cuối trong trận gặp Aston Villa tháng 04/2009, giúp Red Devils giành chức Vô địch mùa giải đó. Nhưng kể từ sau bàn thắng đó, Macheda lại chìm dần và từng bị cho Sampdoria và QPR mượn trước khi trở lại Man Utd đầu năm 2012.
Raheem Sterling (17 tuổi, 317 ngày), LIVERPOOL vs Reading (20/10/12) - Bàn thắng vào lưới Reading cuối tuần trước đã đưa Sterling trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 2 trong lịch sử Liverpool. Cầu thủ chạy cánh gốc Jamaica đã từng chơi cho ĐT U.16 rồi U.21 Anh, và mới đây đã nhận được cuộc gọi từ HLV trưởng ĐTQG Roy Hodgson. Sterling hiện đang là một trong những tài năng trẻ tỏa sáng nhất của Premier League, và được đặt rất nhiều hy vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn của bóng đá Anh.
Mikael Forssell (17 tuổi, 342 ngày), CHELSEA vs Nottingham Forest (20/2/99) - Forssell được xem là một trong những cầu thủ hay nhất Phần Lan mọi thời đại, và đã có bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho Chelsea ở trận gặp Nottingham năm 1999. Tiền đạo này sau đó rời Tây London để tìm cơ hội ra sân nhiều hơn, và được Birmingham mua đứt năm 2005 sau giai đoạn chơi thành công theo dạng cho mượn. Mùa trước Forssell chơi tại Championship cho Leeds và hiện đang là cầu thủ tự do.
Danny Cadamarteri (17 tuổi, 343 ngày), EVERTON vs Barnsley (20/9/97) - Một sản phẩm khác của hệ thống đào tạo trẻ Everton. Sau khi phải hầu tòa vì tội hành hung năm 2001, Cadamarteri chia tay The Toffees và thử sức ở hàng loạt các đội bóng ở hạng đấu cấp thấp. Tiền vệ này hiện đang chơi cho CLB thuộc League One, Carlisle Utd.
Đ.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục