Sau World Cup 2018, Golovin giờ ra sao?

17:24 Thứ bảy 27/01/2024

TinTheThao.com.vnSau kỳ World Cup bùng nổ trên sân nhà, người ta không còn nghe thấy cái tên Aleksandr Golovin một cách thường xuyên. Nhưng điều đó đang dần thay đổi.

Cho đến mùa giải trước, sự nghiệp của Aleksandr Golovin tại AS Monaco chỉ được biết đến bởi những chấn thương tái phát. Dù tiềm năng được thể hiện ở World Cup 2018, Golovin dường như không thể vươn tầm. Tuy nhiên, lần đầu tiên không phải làm bạn với giường bệnh kể từ khi đến câu lạc bộ Công quốc, cầu thủ người Nga đã khẳng định mình là một trong những cái tên xuất sắc nhất ở Ligue 1. 

The Gunners should revive interest in Aleksandr Golovin - Bóng Đá

 Golovin từng là phát hiện của bóng đá thế giới năm 2018.

Trải qua nhiều chấn thương khác nhau, bao gồm đau cơ khép, các vấn đề về đùi, vết thương gân kheo, tổn thương khớp háng và bong gân mắt cá chân, Golovin đã bỏ lỡ 45 trận đấu kể từ khi gia nhập Les Monegasques vào mùa hè năm 2018.  

Tuy nhiên, những tháng ngày đó đã kết thúc khá bất ngờ ở mùa giải trước. Sự xuất hiện của cựu huấn luyện viên Monaco Philippe Clement và cựu giám đốc James Bunce, báo hiệu một sự thay đổi. Bộ đôi này đã làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề đã cản trở sự nghiệp của Golovin. 

Sự thay đổi về mặt thể chất khi không còn Clement và Bunce, vẫn tiếp tục diễn ra trong mùa giải này. “Có lẽ năm nay tôi thậm chí còn có phong độ tốt hơn năm ngoái. Tôi cũng đã có một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tốt, điều này cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn”, Golovin nói vào tháng 12.

Cả bản thân Golovin cũng như đội ngũ nhân viên y tế của Monaco đều xứng đáng được ghi nhận cho công việc đã hoàn thành. Tiền vệ người Nga đã có 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong mùa giải này – cao thứ bảy ở Ligue 1. Tổng số bàn thắng cao nhất của anh trong một mùa giải là vào chiến dịch 2022/23 khi Golovin ghi 8 bàn, và năm nay cựu tiền vệ CSKA Moscow gần như chắc chắn sẽ đánh bại con số này, mặc dù có ít trận đấu hơn do Monaco vắng mặt ở các giải đấu châu Âu.

Phong độ của Golovin trong mùa giải này đã nhận được sự đánh giá cao từ tân huấn luyện viên Monaco Adi Hutter: “Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. 'Golo' thật đặc biệt. Anh ấy thực sự đang có phong độ cao nhất hiện nay. Chúng tôi cần anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện sự quyết đoán.” 

Dưới thời Hutter, Golovin đã trở thành nhân vật chủ chốt. Đảm nhận vai trò số 10 thứ hai, bên cạnh Takumi Minamino, tiền vệ này được hưởng lợi từ sự tự do mà hệ thống dành cho anh. 

Golovin đã quen với việc chơi ở cánh trái hơn trong những năm gần đây. Dù chiếm giữ vị trí trung tâm dưới thời Hutter, anh vẫn có xu hướng dạt sang bên trái. 

The Gunners should revive interest in Aleksandr Golovin - Bóng Đá

 Golovin đã hồi sinh.

Danh hiệu cầu thủ nguy hiểm nhất Ligue 1 có lẽ thuộc về tiền vệ người Nga, người thực hiện nhiều đường chuyền vào vòng cấm nhất mùa này (40). Anh cũng đứng thứ 5 ở Ligue 1 về số pha bóng tạo cú sút (68). Chỉ thua Paris Saint-Germain, Les Monegasques có số bàn thắng tốt thứ hai mùa này (34) và Golovin đóng vai trò quan trọng trong đó. 

Ở tuổi 27, đội trưởng của ĐTQG Nga đã trở thành một cầu thủ có phong độ ổn định cho câu lạc bộ. Mặc dù anh có lẽ không phù hợp với độ tuổi mà một số đại gia mong muốn, nhưng tiền vệ này chắc chắn đã bị bỏ qua trong một thời gian dài. Golovin gần đây cũng đã ký hợp đồng mới với Monaco, ràng buộc đến năm 2026. 

Nhiều đội bóng nghi ngờ về thể hình mỏng manh của anh, điều này đã ngăn cản sự phát triển chuyên nghiệp của Golovin trong nhiều năm. Tuy nhiên, những vấn đề đó đã được giải quyết. Với việc Golovin khẳng định mình là một trong những cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm nhất ở Ligue 1, anh được cho là có giá trị sử dụng cao hơn con số định giá TTCN. 

Kinh nghiệm là một thứ yếu tố hay bị đánh giá thấp, nhưng Golovin sở hữu nó rất nhiều. Trong những năm ở Pháp, anh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã vượt qua nó để đạt đến một tầm cao mới.

Nhiệm vụ của anh bây giờ là duy trì phong độ. Nếu cầu thủ người Nga làm được như vậy vào năm 2024, chắc chắn những đội bóng lớn sẽ quan tâm trở lại. Ở tuổi 27, những năm tháng đẹp nhất của Golovin dường như vẫn đang ở phía trước.

Đăng Nguyễn | 16:26 27/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục