Quang Liêm, Trường Sơn hòa đối thủ trên cơ

07:17 Thứ tư 16/09/2015

Có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) nhưng Lê Quang Liêm lẫn Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều không thể giành chiến thắng ở ván lượt về của vòng 2 giải World Cup cờ vua chiều 15/9.

Lượt đi, hai kỳ thủ Việt Nam đều cầm quân đen (đi sau) hòa hai đối thủ trên cơ. Lê Quang Liêm (elo 2.699) hòa kỳ thủ từng 2 lần VĐTG đồng đội người Nga Nikita Vitiugov (elo 2.719) sau 22 nước. Còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.662) chia điểm cựu vô địch châu Âu Evgeny Tomashevsky (Nga, elo 2.747) sau 23 nước.

Lê Quang Liêm thi đấu khá ấn tượng tại World Cup cờ vua năm nay. Ảnh: Internet.

Bước vào ván lượt về, Lê Quang Liêm đã chơi rất chủ động, dồn ép kỳ thủ từng VĐTG. Anh chiếm ưu thế ở giai đoạn trung cuộc. Tuy nhiên, sau 40 nước đi đầu tiên, Quang Liêm đều không thể đánh bại Vitiugov. Ở giai đoạn tàn cuộc, hai kỳ thủ phải đánh nhanh hơn do sức ép thời gian. Lê Quang Liêm rất cố gắng để đánh bại đối thủ nhưng không thành công bởi Vitiugov phòng thủ rất chắc chắn.

Hai kỳ thủ bắt tay hòa sau 67 nước và bất phân thắng bại sau 2 ván cờ tiêu chuẩn. Ngày mai 16/9, Quang Liêm sẽ thi đấu tie-break (hai ván cờ nhanh nếu không thắng sẽ đấu tiếp cờ chớp) để phân thắng bại với Vitiugov.

Cùng chung số phận, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã không thể tận dụng lợi thế cầm quân trắng khi để Evgeny Tomashevsky cầm hòa sau 27 nước đi. Hòa 1-1 sau 2 ván đấu, hai kỳ thủ sẽ đánh tie-break chiều 16/9 để tranh vé vào vòng 3. Đây là thách thức lớn cho Trường Sơn trước kỳ thủ được mệnh danh là “giáo sư” của làng cờ này. Trong năm nay, Tomashevsky có phong độ rất cao khi vô địch FIDE Grand Prix ở Tbilisi (Gruzia) cũng như về nhất ở giải Superfinal tại Nga.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục