Paul Pogba: Sự pha trộn giữa Vieira và Zidane

21:09 Thứ bảy 06/09/2014

Trong trận đấu gặp ĐT Tây Ban Nha vừa qua, thủ lĩnh mới của ĐT Pháp, Paul Pogba đã một lần nữa phô diễn những phẩm chất tuyệt vời nhất, được pha trộn bởi sự dũng mãnh của Patrick Vieira và nét tinh tế của Zidane huyền thoại.

Tài sản quý hiếm của bóng đá Pháp

Trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, nhắc đến cụm từ “tài sản quý hiếm” hay “báu vật của bóng đá Pháp”, nhiều người hẳn sẽ nghĩ ngay tới cái tên Franck Ribery. Kể từ lên ĐTQG Pháp năm 2006, “gã mặt sẹo” đã luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Không chỉ là “linh hồn” trong lối chơi của Les Bleus, Ribery còn biết cách “truyền lửa” mạnh mẽ tới các đồng đội nhờ tinh thần chiến đấu cao ngất.

Thế nhưng Franck Ribery giờ đã là quá khứ khi tiền vệ này đã chính thức nói lời từ giã ĐT Pháp ở tuổi 31 sau World Cup 2014 (bỏ lỡ vì chấn thương). Trọng trách thủ lĩnh đội bóng áo Lam được giao lại cho Paul Pogba và những gì ngôi sao mới 21 tuổi này đã thể hiện cho thấy, quyết định của HLV Didier Deschamps rất đúng đắn.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Pogba thực chất có thâm niên “ăn cơm” ở các cấp ĐT Pháp. Từ năm 2008 đến 2013, anh liên tiếp gây ấn tượng mạnh, bắt đầu với ĐT U16 rồi U17, U18, U19 và đặc biệt là U20. Hè năm ngoái, Pogba chính là nguồn cảm hứng chủ đạo giúp ĐT U20 Pháp đăng quang tại giải U20 thế giới. Sau chiến tích ấy, Pogba chính thức trở thành một phần không thể thiếu ở ĐTQG Pháp.

Ở tuổi 21, Pogba (áo lam) đã là thủ lĩnh của ĐT Pháp

Trên hành trình vòng loại rồi tới vòng chung kết World Cup 2014, Pogba là con át chủ bài ở tuyến giữa nói riêng. Nhìn anh thi đấu, thấy thấp thoáng hình dáng của Patrick Vieira với chiều cao lênh khênh, màu da, sự dũng mãnh. Tuy nhiên như chính Vieira từng khẳng định, Pogba rất kĩ thuật, mềm mại và tinh tế tựa Zidane vậy.

Ở trận giao hữu mới đây giữa ĐT Pháp với Tây Ban Nha, một lần nữa Pogba lại được nhắc đến. Anh đầy chững chạc trong vai trò cầm trịch cho Les Bleus. Với sức trẻ và đam mê cháy bỏng, cầu thủ thuộc biên chế CLB Juventus chiến đấu đầy mạnh mẽ. Và cũng không ít lần, Pogba tự tin phô diễn kĩ thuật cá nhân điêu luyện, trong đó có cả tuyệt kĩ roulette của Zidane (qua người kiểu "cò quay").

Remy ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp đánh bại nhà cựu vô địch thế giới, Valbuena rất đáng khen khi chơi năng nổ thế nhưng Pogba mới là điểm tựa để “Những chú gà trống gô-loa” cất cao tiếng gáy. Trước một hàng tiền vệ chất lượng của Tây Ban Nha, Pogba đã làm quá tốt công việc của mình, từ tranh chấp tới thu hồi bóng, phát động tấn công.

Pogba càng trưởng thành, MU càng khao khát

Sự thăng tiến của Pogba là niềm vui lớn lao cho HLV Deschamps, mang lại hi vọng tràn trề cho người hâm mộ Pháp tại Euro 2016 trên quê nhà. Tất nhiên tân HLV của Juventus, Massimiliano Allegri cũng rất an tâm vì ông đã có người thay thế Pirlo xứng đáng. Trong khi đó, các tuyển trạch viên của MU hẳn đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết để đưa Pogba trở lại Old Trafford.

“Quỷ đỏ” đã sai lầm khi bán Pogba và mới đây báo chí Anh cho hay, đội bóng này muốn sửa sai bằng việc sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng nhằm mua lại ngôi sao 21 tuổi, người được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2014. Sự thật, MU đang rất yếu ở hàng tiền vệ vì không thể có sự bổ sung lý tưởng ở kì chuyển nhượng hè 2014.

Juventus chưa thể trói chân Pogba và cơ hội vẫn còn nguyên với MU. Sự khao khát sở hữu Pogba đang trỗi dậy mạnh mẽ với “Quỷ đỏ” khi tiền vệ người Pháp thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục