Oezil sa sút: Coi chừng tan mộng World Cup

17:03 Thứ ba 04/03/2014

Nếu cứ tiếp tục nhạt nhòa trong màu áo Arsenal, Mesut Oezil có thể mất suất dự World Cup 2014 cùng ĐT Đức. Đơn giản, ở vị trí tiền vệ tấn công, HLV Joachim Loew đang có những sự lựa chọn chất lượng và đạt phong độ ấn tượng khác.

Arsenal đang mất hướng ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Cánh cửa vào tứ kết Champions League đã rất hẹp với “Pháo thủ” khi để thua Bayern 0-2 ngay tại Emirates. Cuối tuần qua, họ cũng bị Chelsea nới rộng cách biệt trên BXH Premier League lên thành 4 điểm sau thất bại 0-1 trước Stoke City. Vậy là trên cả hai đấu trường lớn nhất, đoàn quân của HLV Wenger đều thất thế. Sự sa sút của Mesut Oezil được coi là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới việc Arsenal hụt hơi.

Sau 29 trận đã ra sân mùa này, Oezil đã có 5 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Đó là con số không hề tệ. Tuy nhiên nên nhớ rằng thành tích ấy đến vào thời điểm đầu tiền vệ này tới Arsenal còn từ cuối năm 2013 tới nay, Oezil chỉ là một “người bình thường”, và “tầm thường” ở những trận cầu đinh. Giới chuyên môn phân tích và chỉ ra hàng loạt lý do khiến Oezil sa sút: Nào là do không được nghỉ đông nên mệt mỏi, thi đấu kém; nào là lười biếng trong tập luyện; nào là bị đối thủ bắt bài…

Oezil đang không còn là chính mình ở Arsenal

HLV Wenger chắc chắn rất đau đầu và lo lắng suốt thời gian qua vì sự sa sút của Oezil. Thế nhưng HLV ĐT Đức, Joachim Loew thì có lẽ không vậy. Kể từ World Cup 2010, Oezil luôn là lựa chọn hàng đầu trong đội hình “Cỗ xe tăng”. Thời thế thay đổi, Oezil hoàn toàn có thể mất suất dự World Cup 2014 khi mà trong tay ông Loew giờ còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng và đạt phong độ ấn tượng. Cái tên đầu tiên phải kể đến là Mario Goetze, người gia nhập Bayern từ Dortmund hồi hè năm ngoái.

Trong 28 trận đã qua, tài năng trẻ 21 tuổi này đã ghi được 10 bàn thắng, kiến tạo 9 lần cho đồng đội lập công. Rõ ràng, khả năng ghi bàn của Goetze là tốt hơn hẳn dù anh phải tranh chấp vị trí quyết liệt tại Bayern. Điều này càng chứng tỏ, Goetze có sự linh hoạt cao trong sơ đồ chiến thuật. Nhờ tốc độ và sức trẻ nên Goetze luôn di chuyển rất tích cực, trong đó bao gồm là khâu hỗ trợ phòng ngự - một điểm mà Oezil rất yếu, đến mức từng bị đồng đội Flamini quát tháo vì không chịu lùi về ở trận gặp Bayern.

Lựa chọn tiếp theo là Andre Schurrle, người vừa tỏa sáng rực rỡ với một cú hattrick vào lưới Fulham giúp Chelsea vững vàng ở ngôi đầu Premier League. Không mềm mại nhưng Schurrle sở hữu tố chất “rất Đức”, đơn giản và dứt điểm miễn chê. Trước Fulham, Schurrle chỉ mất đúng… 4 lần chạm bóng trong 3 pha bóng anh lập công, quá gọn gàng và thần tốc. Thực tế, trước khi đến Chelsea, Schurrle chơi tuyệt hay trong màu áo Leverkusen ở mùa giải cuối cùng với 18 bàn thắng và 10 kiến tạo.

Coi chừng Oezil có thể mất suất dự World Cup 2014 cùng ĐT Đức

Tựu trung, cứ có cơ hội Schurrle sẽ chứng minh cho tất cả thấy sự đáng sợ của mình. Trong bối cảnh ĐT Đức thiếu những tiền đạo xuất sắc (Gomez mất hút khi sang Fiorentina, Klose quá già khi sắp bước sang tuổi 36 và giảm bớt hiệu suất săn bàn), Joachim Loew khả năng sẽ rất ưu ái Schurrle. Kể cả chơi tiền đạo ảo hay “số 9” thực thụ, ngôi sao của Chelsea đều sẵn sàng. Cú hattrick vào lưới Thụy Điển hồi tháng 10 năm ngoái là ví dụ. Thậm chí, so với Goetze, Schurrle còn chơi lăn xả, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cuối cùng là cầu thủ chạy cánh Marco Reus của Dortmund. Trong hai mùa giải vừa qua, ngôi sao trẻ điển trai này là một con bài đặc biệt của HLV Jurgen Klopp. Sức xuyên phá của Reus thực sự là nỗi sợ hãi với bất kì hậu vệ nào nhờ tốc độ tuyệt vời, tư duy tốt và dứt điểm lạnh lùng. Nếu phải bó vào đá vai trò “số 10”, Reus cũng chẳng e ngại bởi nên nhớ rằng thời ở Moenchengladbach, anh đã làm rất tốt công việc ấy. Loew có thể xếp Reus vào vị trí ấy và chờ những điều mới mẻ.

Joachim Loew tất nhiên sẽ không vội mất kiên nhẫn vào Oezil nhưng thời gian không còn nhiều. Tự thân Oezil phải hiểu rằng sự cạnh tranh ở ĐT Đức đang rất khốc liệt. Mọi thứ không sớm trở lại bản ngã, Oezil sẽ tan mộng World Cup.

Tiết lộ lý do Wenger từ bỏ thương vụ Oezil hồi 2010

Sau màn trình diễn rực rỡ của Oezil tại World Cup 2010, HLV Wenger đã cử các tuyển trạch viên của Arsenal theo sát tiền vệ này. Tuy nhiên bỗng dưng Giáo sư bất ngờ thông báo từ bỏ thương vụ này. Lý do nằm ở chỗ, ông được các tuyển trạch viên gửi về thông tin rằng Oezil thiếu ý thức tập thể, tập luyện lười biếng. Và như đã biết, sau đó Oezil đầu quân cho Real và vươn lên tầm ngôi sao. Tới mùa hè năm ngoái, Arsenal đã trở lại với Oezil và phải chi ra hơn 40 triệu bảng. Sau quãng thời gian đầu tạo ấn tượng, Oezil dần đuối sức, sa sút. Chính Mertesacker và Flamini cũng từng “nổi khùng” với Oezil vì anh ta chẳng mấy khi chịu lùi về hỗ trợ các đồng đội.
Hà Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục