Những cầu thủ chất lượng Chelsea đã cài điều khoản mua lại

19:33 Thứ bảy 04/09/2021

TinTheThao.com.vnChelsea đã nhận nhiều chỉ trích trong thập kỷ qua khi để nhiều cầu thủ chất lượng ra đi thay vì tìm cách sử dụng họ.

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah là những ví dụ điển hình nhất cho mắt nhìn người kém của Chelsea những năm qua. Mới đây, họ đã phải chi gần 100 triệu bảng để mua lại Lukaku. Để tránh những sai lầm tương tự, The Blues đã cài điều khoản mua lại khi bán một số cầu thủ đầy tiềm năng khác.

Tammy Abraham

Sau 17 năm gắn bó với câu lạc bộ, cuối cùng, Abraham đã chia tay Chelsea và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với AS Roma. Đó là một động thái đúng đắn cho tất cả những người có liên quan: Abraham bị mất cơ hội dưới thời Thomas Tuchel, Roma cần người thay thế Edin Dzeko và khoản phí 34 triệu bảng sẽ bù đắp số tiền The Blues chi cho Lukaku.

Ảnh Abraham Chelsea - Bóng Đá

 Chelsea vốn được kỳ vọng ở Chelsea.

Nhưng câu chuyện của Abraham ở London chưa hẳn đã kết thúc. Cầu thủ 23 tuổi này đã thành công ở Serie A, đóng góp 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 2 trận đầu tiên. Chelsea biết anh có thể làm được và đã cài điều khoản mua lại với giá 68 triệu bảng, được kích hoạt sớm nhất năm 2023. Vào thời điểm đó, Abraham đã có thể là một Lukaku khác, quay lại Chelsea với mức giá phải chăng hơn.

Tino Livramento

Chelsea đã bị chỉ trích khi chia tay cầu thủ xuất sắc nhất học viện. Nhưng cầu thủ 18 tuổi chỉ còn 1 năm trong hợp đồng và không định gia hạn, The Blues đã quyết định bán anh. Southampton đã ký hợp đồng với hậu vệ cánh đầy hứa hẹn với giá 5 triệu bảng, kèm theo điều khoản mua lại với giá 25 triệu bảng nếu Chelsea quyết định đưa cầu thủ trẻ này trở lại London. Livramento đã có một khởi đầu tốt đẹp tại St Mary’s, đá chính cả 3 trận đấu ở Premier League mùa này.

Tino Anjorin

Thỏa thuận đưa Anjorin đến Lokomotiv Moscow hơi khác với vụ chuyển nhượng của Abraham và Livramento. Anh đến Nga dưới dạng cho mượn nhưng khả năng sẽ được mua đứt, Chelsea cũng đã cài điều khoản mua lại giá 25 triệu bảng nếu hợp đồng mua người được thực hiện.

Được Chelsea trói chân đến 2025, sao U19 Anh tuyên bố bất ngờ (Anjorin) - Bóng Đá

 Anjorin vừa tạm rời Chelsea.

Trong khi đó, Chelsea đã không kích hoạt điều khoản mua lại với một số cầu thủ. Chelsea có quyền đưa Ake trở lại Stamford Bridge vào năm 2020 với điều khoản 40 triệu bảng khi bán cho Bournemouth. Cuối cùng, chính Manchester City đã trả đúng con số này để có được chữ ký của trung vệ người Hà Lan. Bertrand Traore bị bán vào năm 2017 cho Lyon, Chelsea có quyền mua lại và anh đã thực sự trở lại Premier League, nhưng là trong màu áo Aston Villa. Chelsea cũng bỏ qua cơ hội mua lại Nathaniel Chalobah. Thú vị là em trai của Chalobah là Trevoh đã lọt vào đội một mùa này và dường như sẽ có một tương lai tươi sáng dưới thời Tuchel.

Saul Niguez nói về việc chơi cho Chelsea:

 
Thanh Vũ | 18:35 04/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục